24/02/2025 20:45 GMT+7

Tổ chức mang thai hộ vì tiền, kẻ cầm đầu lãnh án tù

Biết nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, cặp đôi đồng tính nữ muốn có con, Trương Thị Thùy Trinh đã tìm những cô gái có thể mang thai hộ rồi đặt vấn đề, kiếm chác tiền từ từng đứa bé được sinh ra.

Tổ chức mang thai hộ vì tiền, kẻ cầm đầu lĩnh án tù - Ảnh 1.

Các bị cáo trong đường dây mang thai hộ, mua bán nội tạng cơ thể người ở Huế trước tòa - Ảnh: NGỌC MINH

Ngày 24-2, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên xét xử vụ án "tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại", "mua bán bộ phận cơ thể người" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" từng gây chấn động dư luận.

Thủ đoạn kiếm chác từ từng đứa trẻ được mang thai hộ

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án này gồm: Trương Thị Thùy Trinh (42 tuổi), Trần Tuấn Anh (33 tuổi), Trần Việt Thành (29 tuổi), cùng trú tại phường An Đông, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến năm 2023, biết có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, cặp đôi đồng tính nữ muốn có con, Trinh đã liên hệ và thỏa thuận việc nhờ người khác mang thai hộ.

Trinh lên mạng xã hội, vào những hội nhóm để tìm kiếm phụ nữ đang có khó khăn về tài chính, sẵn sàng nhận mang thai hộ rồi đặt vấn đề với họ.

Trinh hướng dẫn các cặp vợ chồng muốn có con đi làm thủ tục khám, điều trị vô sinh, tạo phôi tại bệnh viện.

Khi có người phụ nữ nhận mang thai hộ, Trinh bảo những người này đi khám sức khỏe sinh sản và làm thủ tục cấy phôi theo hình thức mẹ đơn thân xin phôi.

Ngoài ra, Trinh còn thuê nhà ở, bố trí người chăm sóc, bồi dưỡng, theo dõi sức khỏe, đưa đi khám thai... đối với những người phụ nữ mang thai hộ cho đến khi sinh con xong.

Những cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con phải trả tiền để người khác mang thai hộ. Những người phụ nữ mang thai hộ được nhận tiền công, Trinh cùng đồng phạm hưởng tiền chênh lệch.

Trong vụ án của Trinh, công an còn phát hiện người này giúp một cặp đôi đồng tính nữ mang thai hộ bằng tinh trùng của người khác.

Dù chỉ giúp một trong hai người phụ nữ trong cặp đôi đồng tính có thai (tinh trùng do cặp đôi này tự liên hệ mua) bằng cách đứng ra thực hiện các thủ tục giấy tờ ở bệnh viện, Trinh vẫn thu lợi 15 triệu đồng (đã trừ các khoản chi phí) từ việc này.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Trinh đã thuê Thành cùng tham gia giúp thực hiện một số công việc để tổ chức ba vụ mang thai hộ.

Ngoài ra, để bổ sung hồ sơ nộp vào các bệnh viện thực hiện ba vụ tổ chức mang thai hộ, Trinh đã thuê người trên mạng xã hội làm giả năm loại giấy tờ (biết thông tin, tên tuổi, địa chỉ).

Sau khi thuê người làm giả, Trinh giao năm loại giấy tờ cho Thành đi công chứng, chứng thực, rồi sử dụng bản công chứng, chứng thực để nộp hồ sơ vào bệnh viện.

Tổng số tiền Trinh thu lợi từ những vụ mang thai hộ nói trên là hơn 26,5 triệu đồng.

Người từng hiến thận trở thành kẻ… môi giới bán thận

Còn với bị cáo Trần Tuấn Anh, người này từng làm thủ tục để hiến thận nên biết rõ quy trình, thủ tục hiến và nhận thận để ghép tạng.

Biết có nhiều bệnh nhân tại một bệnh viện ở Huế rất cần thận để ghép, Tuấn Anh đã tìm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gạ bán thận để kiếm tiền. Sau khi bên bán đồng ý, Tuấn Anh tìm đến những bệnh nhân suy thận rồi trả giá cao nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Từ năm 2019 đến 2023, Tuấn Anh đã môi giới bán thận cho ba trường hợp với số tiền mỗi quả thận từ 800 - 900 triệu đồng. Tổng số tiền người này hưởng chênh lệch từ ba vụ việc trên là 100 triệu đồng.

Ngoài ra, trong mỗi lần môi giới bán thận, Tuấn Anh còn nhờ Trần Việt Thành giúp sức bằng cách đưa người mua và người bán đến bệnh viện khám, rồi thực hiện các thủ tục phát sinh, thu lợi 10 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Thị Thùy Trinh 3 năm 5 tháng tù về tội "tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Trần Việt Thành bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại", "mua bán bộ phận cơ thể người" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Trần Tuấn Anh bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "mua bán bộ phận cơ thể người".

Buôn bán sự sống: Tổ chức mang thai hộ vì tiền, kẻ cầm đầu lĩnh án tù - Ảnh 3.Vợ chồng cao tuổi muốn có con nối dõi, bị người phụ nữ lừa đảo mang thai hộ

Biết vợ chồng nạn nhân muốn có con nối dõi nên Dung đã đưa thông tin gian dối có khả năng tìm người cho trứng, mang thai hộ để lừa đảo lấy tiền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên