15/01/2022 10:54 GMT+7

Tổ chức đua trái phép để quảng cáo cho 'lò độ xe'

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ngăn chặn và vây bắt kịp thời nhóm quái xế tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Cai Lậy.

Tổ chức đua trái phép để quảng cáo cho lò độ xe - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nhóm "quái xế" tổ chức đua xe trái phép - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hiện trường nơi nhóm "quái xế" chặn quốc lộ 1 để tổ chức đua xe trái phép - Video: HOÀI ANH

Ngày 15-1, thượng tá Nguyễn Thành Liêm - phó trưởng Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - cho biết vừa ngăn chặn và vây bắt kịp thời nhóm "quái xế" tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy. 

Rạng sáng ngày 14-1, nhóm "quái xế" hẹn nhau sẽ tổ chức đua xe trái phép. Lãnh đạo Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Trung Lương lên phương án bố trí phương tiện tiến hành tổ chức vây bắt.

Nhằm qua mặt cơ quan công an, nhóm "quái xế" này đã nhiều lần thay đổi địa điểm tổ chức đua xe. 

Đến 1h30 cùng ngày, cả nhóm trên đến quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, dàn hàng ngang, chặn các xe đang lưu thông trên quốc lộ.

Khi nhóm này đua được 3 lượt (trong thời gian khoảng 7 phút) thì bị lực lượng công an mật phục, chặn bắt. Tại hiện trường, công an đã bắt giữ được 4 nam thanh niên, đồng thời đưa về trụ sở Công an thị xã Cai Lậy để làm việc. Tại đây, cảnh sát tiếp tục triệu tập thêm 15 nam thanh niên và thu giữ 14 xe máy đã được "độ" thay đổi kết cấu.

"Các thanh thiếu niên này rất manh động và liều lĩnh khi phát hiện lực lượng công an vây bắt, sẵn sàng lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ, gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của anh em" - thượng tá Liêm cho biết.

Bước đầu, Nguyễn Thành Nam (biệt danh Khang Kupi, 29 tuổi, ngụ xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin cho Nguyễn Hoàng Khang (19 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Hiển (19 tuổi, ngụ xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) để tổ chức đua xe trên quốc lộ 1.

Sau đó, Nam và Khang đã rủ thêm khoảng 10 người cùng ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An để tham gia và xem đua xe trái phép. Nhóm "quái xế" khai nhận tổ chức đua xe không phải để cá cược mà mục đích là nhằm quảng cáo cho các “lò độ xe”.

Tổ chức đua trái phép để quảng cáo cho lò độ xe - Ảnh 3.

Nhóm "quái xế" khai nhận tổ chức đua xe không phải để cá cược, mà chỉ để biết xe nào chạy nhanh hơn nhằm quảng cáo cho “lò độ xe” - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tổ chức đua trái phép để quảng cáo cho lò độ xe - Ảnh 4.

Nhiều xe bị bắt đã thay đổi kết cấu, hình dáng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tổ chức đua trái phép để quảng cáo cho lò độ xe - Ảnh 5.

Nhiều xe bị bắt đã thay đổi kết cấu, hình dáng - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hàng trăm ‘quái xế’ tổ chức ‘đêm gala’ đốt pháo, quậy ‘banh nóc’ trên quốc lộ 51 Hàng trăm ‘quái xế’ tổ chức ‘đêm gala’ đốt pháo, quậy ‘banh nóc’ trên quốc lộ 51

TTO - Khi quốc lộ 51 bị các 'quái xế' biến thành đường đua, tạo khép kín bởi hàng trăm người 'bão đêm', nhóm thanh niên trên các 'xe cọp' cúi rạp người phóng vun vút trên đường.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên