
Máy bay không người lái HESA Shahed 136 của Iran - Ảnh: AP
Theo Đài CNN ngày 21-5, Iran đang nhanh chóng khôi phục các năng lực quân sự sau các đợt không kích của Mỹ - Israel, bao gồm thay thế bệ phóng tên lửa, cơ sở sản xuất và các hệ thống vũ khí chủ chốt.
Một quan chức Mỹ còn tiết lộ rằng Iran có thể khôi phục hoàn toàn năng lực tấn công bằng drone chỉ trong khoảng sáu tháng. "Phía Iran đã vượt mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán cho quá trình tái thiết", vị quan chức này nói.
Giới quan sát nhận định, việc Iran phục hồi nhanh chóng khiến nước này tiếp tục là mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran.
Nếu tái diễn chiến sự, Iran có thể tăng cường sử dụng drone để bù đắp cho năng lực sản xuất tên lửa đã bị suy giảm, qua đó tiếp tục tấn công Israel và các nước vùng Vịnh nằm trong tầm bắn.
Theo nguồn tin am hiểu, Iran có thể phục hồi nhanh có khả năng nhờ sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc, đồng thời do Mỹ và Israel không gây thiệt hại lớn như kỳ vọng.
Cụ thể, Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Iran các linh kiện có thể dùng để sản xuất tên lửa trong thời gian xung đột, dù hoạt động này có thể đã bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa của Mỹ.
Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cáo buộc Trung Quốc cung cấp cho Iran "các linh kiện phục vụ sản xuất tên lửa" nhưng không nêu chi tiết. Đáp lại, Bắc Kinh bác bỏ và cho rằng cáo buộc này "không có căn cứ".
Ngoài ra, việc Iran vẫn duy trì được năng lực tên lửa đạn đạo, drone và phòng không - dù đã chịu thiệt hại nặng từ các đợt không kích - cho thấy rằng: quá trình tái thiết năng lực sản xuất quân sự của Iran không phải bắt đầu từ con số 0.
CNN cho biết khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa của Iran có thể vẫn còn tồn tại, trong khi nước này vẫn sở hữu hàng nghìn drone - tương đương khoảng 50% năng lực drone trước chiến sự.
Đồng thời, phần lớn tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran được cho là vẫn nguyên vẹn, giúp Tehran tiếp tục duy trì khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đô đốc Brad Cooper, hôm 19-5 tuyên bố chiến dịch "Epic Fury" đã phá hủy 90% nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran và khiến nước này "không thể tái thiết trong nhiều năm".
Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng đánh giá tình báo Mỹ không hoàn toàn phù hợp với nhận định của ông Cooper. Một nguồn tin bổ sung rằng thiệt hại đối với nền tảng công nghiệp quốc phòng Iran có thể chỉ khiến quá trình tái thiết bị chậm lại vài tháng thay vì nhiều năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận