
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS
Israel không hài lòng với thỏa thuận Mỹ - Iran
Theo nguồn tin quan chức Mỹ của báo Washington Post, các cơ quan tình báo nước này đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều khả năng sẽ có những động thái làm suy yếu nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran.
Nhiều báo cáo tình báo, trong đó có một bản được lưu hành gần đây, chỉ ra kịch bản Israel duy trì các hoạt động quân sự nhắm vào lực lượng Hezbollah thân Iran ở Lebanon.
Trong bối cảnh Israel sắp tiến hành bầu cử trong năm nay, ông Netanyahu đang đối diện áp lực chính trị rất lớn khi phải chứng minh với cử tri rằng ông sẽ không rút quân khỏi Lebanon và sẵn sàng leo thang chiến sự với Hezbollah. Nếu không, đây sẽ bị coi là thất bại của nhà lãnh đạo Israel.
Dư luận Israel hiện vẫn ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch nhắm vào lực lượng Hezbollah, khi hàng chục nghìn người dân đã phải sơ tán khỏi miền bắc Israel và yêu cầu chính phủ phải đánh bại lực lượng này.
Ngoài ra, tình báo Mỹ cho rằng Israel không hài lòng với các điều khoản trong bản ghi nhớ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, vì làm suy yếu mục tiêu duy trì sức ép tối đa lên Tehran.
Phản ứng trước những thông tin tình báo này, một quan chức Chính phủ Israel (đề nghị không nêu tên) khẳng định hoạt động quân sự ở Lebanon "chỉ nhằm bảo vệ công dân Israel trước các đòn tấn công của Hezbollah".
Rạn nứt Mỹ - Israel
Việc Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở Lebanon sẽ vi phạm một điều kiện cốt lõi trong thỏa thuận Iran - Mỹ, vốn yêu cầu chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon.
Một quan chức Mỹ phân tích rằng ngay cả khi Israel ngừng ném bom "thành trì" của Hezbollah tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, việc từ chối rút quân khỏi Lebanon cũng có thể phá vỡ thỏa thuận mong manh Mỹ - Iran. Đây là "một công thức thảm họa" và khả năng xung đột Israel - Hezbollah tái diễn sẽ là rất lớn nếu Israel không rút quân.
Sau khi giao tranh bùng phát vào tháng 3, quân đội Israel đã kiểm soát hơn 500km² lãnh thổ Lebanon và khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để thiết lập cái gọi là "vùng đệm an ninh". Các quan chức nước này vẫn giữ lập trường cứng rắn và khẳng định sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon.
Về phía Mỹ, chính quyền Trump đã công khai cảnh báo Israel không nên phát động các cuộc tấn công chống lại Hezbollah, vì lo ngại hành động này có thể làm đổ vỡ thỏa thuận Washington - Tehran. Tuy nhiên Washington khẳng định các điều khoản không ngăn Israel đáp trả nếu bị Hezbollah tấn công.
Dù vậy, Mỹ hiện xem việc hoàn tất thỏa thuận và mở cửa lại eo biển Hormuz là quan trọng hơn những lo ngại của Tel Aviv.
Việc Israel tăng cường chiến dịch ở Lebanon nhiều khả năng sẽ làm rạn nứt mối quan hệ giữa ông Trump và ông Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo gần đây đã thừa nhận một số bất đồng, trong đó ông Trump cho biết có vấn đề về Lebanon.
Theo Hãng tin Reuters, hôm 19-6, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã phải hoãn chuyến đi đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran trong bối cảnh Israel không kích dữ dội vào miền nam Lebanon. Tình hình buộc Tổng thống Donald Trump can thiệp để yêu cầu Israel ngừng bắn với Lebanon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận