Tag: tình báo Hàn Quốc

Hàn Quốc thay 3 lãnh đạo cơ quan tình báo

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc và hai quan chức cấp cao khác đã từ chức không rõ lý do.

Quan chức Mỹ nói ông Kim Jong Un 'nguy kịch', Trung Quốc, Hàn Quốc bác bỏ

TTO - Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết theo thông tin tình báo của Mỹ, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang "nguy kịch" sau phẫu thuật. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhanh chóng bác bỏ thông tin phía Mỹ nêu.

Tình báo Hàn Quốc nói em gái ông Kim Jong Un được thăng chức

TTO - Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Kim Yo Jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đã được thăng chức sau khi nước này tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo.

Hàn Quốc ghi nhận chấn động ở Triều Tiên, mức độ 2,1 độ Richter

TTO - Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), cơn chấn động 2,1 độ Richter vừa xảy ra ở Triều Tiên có thể là hoạt động địa chấn "nhân tạo", được gây ra bởi một vụ nổ bên trong mỏ ở thị trấn khai thác mỏ Pyonggang.

'Trùm' tình báo Hàn Quốc rơi nước mắt trong thượng đỉnh liên Triều

TTO - Lặng lẽ lấy khăn chấm nước mắt sau lưng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 27-4 là người đàn ông đã dành hơn 2 thập kỷ thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa hai quốc gia.

​CIA muốn gì với Triều Tiên?

TTO - Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vừa thông báo thành lập một đơn vị đặc biệt, chuyên đánh giá về mối đe dọa vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Điểm tin trong ngày: Hãi hùng dầu ăn bẩn

TTO - Một lượng lớn mỡ, da heo đổ trên nền nhà dơ bẩn, công nhân cởi trần, đi chân đất hì hục phân loại mỡ...

Jang Song Thaek bị xử tử vì tranh chấp kinh tế?

TT - Hôm qua, giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc Nam Jae Joon đưa ra giả thuyết về việc ông Jang Song Thaek, dượng của lãnh đạo Kim Jong Un, bị tử hình. Theo AFP, ông Nam nói ông Jang muốn nắm quyền kiểm soát ngành xuất khẩu khoáng sản, một ngành sinh lợi của CHDCND Triều Tiên nhờ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hàn Quốc: Jang Song Thaek bị xử tử vì xung đột kinh doanh

TTO - Ngày 23-12, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) khẳng định ông Jang Song Thaek, chú dượng của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un, bị xử tử không phải vì tội đảo chính mà vì xung đột trong chuyện kinh doanh.