08/03/2019 12:49 GMT+7

Hàn Quốc ghi nhận chấn động ở Triều Tiên, mức độ 2,1 độ Richter

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), cơn chấn động 2,1 độ Richter vừa xảy ra ở Triều Tiên có thể là hoạt động địa chấn "nhân tạo", được gây ra bởi một vụ nổ bên trong mỏ ở thị trấn khai thác mỏ Pyonggang.

Hàn Quốc ghi nhận chấn động ở Triều Tiên, mức độ 2,1 độ Richter - Ảnh 1.

Cờ Triều Tiên bay trên làng đình chiến ở Bàn Môn Điếm của Triều Tiên - Ảnh: REUTERS

"Tâm chấn được đo thấy gần bề mặt đất" - một quan chức KMA cho biết. Theo báo Straits Times, chấn động xuất hiện vào trưa 7-3. Trang The Korea Times cho biết chấn động 2,1 độ Richter này xảy ra chỉ hai ngày sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên đang xây dựng lại một bãi thử tên lửa tầm xa đã bị tháo dỡ trước đây tại Sohae.

Theo trang Sputnik, ghi nhận chấn động nói trên xuất hiện sau khi có thông tin cho rằng có hoạt động mới tại một cơ sở chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên của Bình Nhưỡng.

Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 7-3 đưa tin giám đốc tình báo Hàn Quốc Suh Hoon nói rằng gần đây có sự di chuyển của các phương tiện chở hàng quanh một cơ sở chế tạo tên lửa ICBM, loại tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ. 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên