11/11/2015 18:10 GMT+7

​Tình báo Đức do thám FBI, bộ trưởng Pháp, LHQ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 11-11, đài phát thanh Berlin dẫn các tài liệu mật cho biết Cơ quan Tình báo nước ngoài Đức (BND) lén theo dõi Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF).

Thủ tướng Đức Angela Merkel khó ăn nói vì tình báo Đức cũng do thám đồng minh - Ảnh: Reuters

Theo AFP, đài phát thanh RBB Inforadio khẳng định các tài liệu mật cho thấy BND lén theo dõi Ngoại trưởng Pháp Fabius, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan), FBI, UNICEF và cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ngoài ra danh sách đối tượng bị BND theo dõi còn có hàng loạt công ty Mỹ và châu Âu, bao gồm các hãng sản xuất vũ khí như Lockheed của Mỹ.

Các “nạn nhân” còn bao gồm một nhà ngoại giao Đức từng giữ chức lãnh đạo phái đoàn quan sát viên của Liên minh châu Âu (EU) ở Gruzia và một số quan chức EU ở Brussels (Bỉ), Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó truyền thông Đức cũng đưa tin BND hợp tác với Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) lén theo dõi văn phòng tổng thống và bộ ngoại giao Pháp, Ủy ban châu Âu (EC) và nhiều mục tiêu khác.

Thông tin này dựa trên các tài liệu mật do “người thổi còi” Edward Snowden cung cấp.

Các cáo buộc trên đang khiến chính phủ Đức rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, bởi Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phản ứng dữ dội việc NSA nghe lén điện thoại di động của bà. 

Năm 2013, bà Merkel giận dữ tuyên bố “các quốc gia bạn bè không nên do thám nhau”.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên