
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 8-7 - Ảnh: AFP
Ông Trump dọa áp thuế 50% với đồng, 200% với dược phẩm
Ngày 8-7, ông Trump cho biết có kế hoạch áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu, cũng như đe dọa áp thuế lên tới 200% đối với dược phẩm.
"Nếu họ nhập khẩu dược phẩm vào trong nước…họ sẽ bị đánh thuế ở mức rất, rất cao, khoảng 200%. Chúng ta sẽ cho họ một khoảng thời gian nhất định để dàn xếp mọi thứ", ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, đồng thời ước tính khoảng thời gian đó có thể là một năm hoặc một năm rưỡi.
Theo ông chủ Nhà Trắng, các doanh nghiệp dược phẩm có thể tận dụng khoảng thời gian này để chuyển hoạt động sang Mỹ trước khi mức thuế mới có hiệu lực.
Bên cạnh đồng và dược phẩm, ông Trump còn nhắm đến áp thuế các mặt hàng như gỗ xẻ, chất bán dẫn và một số khoáng sản quan trọng khác.
Ông Macron có chuyến thăm 'lịch sử' đến Anh
Ngày 8-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu trước Quốc hội Anh trong chuyến thăm lịch sử đến xứ sở sương mù.
"Một lần nữa, Vương quốc Anh và Pháp phải chứng minh với thế giới rằng liên minh của chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt", ông Macron phát biểu trước Quốc hội Anh, đồng thời nhấn mạnh hai nước cần hợp tác để chống lại các mối đe dọa và bảo vệ châu Âu khỏi "sự phụ thuộc quá mức" vào Mỹ và Trung Quốc.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi Anh rời khối này vào năm 2020, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Pháp kể từ thời Tổng thống Nicolas Sarkozy năm 2008, theo Đài France 24.
Ông Macron dự kiến có cuộc họp với Thủ tướng Anh Keir Starmer và thảo luận về vấn đề viện trợ cho Ukraine, cũng như nỗ lực ngăn chặn người di cư vượt eo biển Manche.

Tổng thống Macron tham dự yến tiệc với gia đình Vua Charles III trong chuyến thăm cấp nhà nước Anh ngày 8-7 - Ảnh: AFP
WSJ: Nhà Trắng gửi thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine
Tờ Wall Street Journal ngày 8-7 dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ ông Trump đang cân nhắc gửi thêm hệ thống phòng không Patriot tới Ukraine sau khi tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng thủ cho Kiev trước các bước tiến mới của Nga.
Tờ báo Mỹ nhận định đây sẽ là đợt chuyển giao vũ khí lớn đầu tiên mà ông Trump cung cấp cho Ukraine và chưa được chính quyền cựu tổng thống Joe Biden phê duyệt trước đó.
Trong khi đó trang tin Axios cũng tiết lộ ông Trump đã đồng ý ngay lập tức gửi thêm 10 hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine. Một quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin này.
Trước đó một ngày, Lầu Năm Góc đã xác nhận Washington đang chuyển giao thêm các loại vũ khí phòng thủ cho Kiev, nhằm đảm bảo người Ukraine có thể tự bảo vệ mình, trong lúc Mỹ nỗ lực tìm kiếm một nền hòa bình bền vững và chấm dứt đổ máu.
Ông Trump: Hàn Quốc nên tự chi trả cho quốc phòng
Ngày 8-7, ông Trump cho biết Hàn Quốc nên tự chi trả cho các hoạt động quốc phòng của họ, đồng thời đề xuất xứ sở kim chi cần trả nhiều hơn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây.
"Hàn Quốc đang kiếm được rất nhiều tiền, và họ làm rất tốt. Họ rất tốt, nhưng bạn biết đấy, họ nên tự trả tiền cho quân đội của mình", nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ.
Ông Trump nhắc lại việc từng yêu cầu Hàn Quốc trả nhiều hơn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ vào nhiệm kỳ đầu, tuy nhiên cựu tổng thống Joe Biden đã "hủy bỏ" thỏa thuận này, theo Hãng tin Reuters.
Tổng thống Đảng Cộng hòa nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng Mỹ đem lại lợi ích rất lớn đối với quốc gia tiếp nhận, nhưng ngược lại là khoản lỗ to lớn với nước Mỹ. Vì vậy Washington đang tiến hành thảo luận về vấn đề này.
Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc. Xứ sở kim chi dựa vào "chiếc ô hạt nhân" Mỹ để phòng vệ trước Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Mặt khác, Washington xem Seoul là đồng minh để phô trương sức mạnh quân sự.
Tòa án tối cao Mỹ cho phép ông Trump tiếp tục kế hoạch cắt giảm việc làm
Ngày 8-7 (giờ Mỹ), Tòa án tối cao Mỹ đã ra tín hiệu cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục kế hoạch cắt giảm việc làm và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Đây là một phần trong chiến dịch tinh gọn và tái định hình chính phủ liên bang của ông Trump.
Theo đó, tòa án nêu rõ sẽ không xem xét tính hợp pháp của bất kỳ kế hoạch sa thải cụ thể nào tại các cơ quan liên bang, cũng như bãi bỏ lệnh cấm do tòa án cấp dưới áp lên kế hoạch sa thải nhân viên liên bang này.
Thẩm phán Ketanji Brown Jackson là thành viên duy nhất trong số chín thẩm phán phản đối phán quyết này.
Ông Jackson nhấn mạnh mặc dù tổng thống có quyền quyết định cắt giảm việc làm liên bang, nhưng không thể tự ý tái cấu trúc chính phủ liên bang.
Lũ lụt ở Texas: 109 người thiệt mạng
Đài ABC News ngày 9-7 dẫn lời Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết ít nhất 109 người đã thiệt mạng liên quan đến lũ lụt trên khắp miền trung bang Texas (Mỹ). Hiện còn hơn 160 người đang mất tích.
Trong đó, quận Kerr - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - ghi nhận 87 nạn nhân, bao gồm 28 trẻ em. Ông Abbott nhấn mạnh trận lũ lụt đã gây ra thiệt hại "thảm khốc" trên diện rộng tại quận Kerr.
Hiện tại hàng trăm nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân bị nước cuốn trôi bằng cả trực thăng và máy bay không người lái. Tuy nhiên công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn do bùn và nước.
Tổng thống Trump dự kiến có chuyến thăm Texas vào ngày 11-7 trong bối cảnh nhiều người chỉ trích việc nhà lãnh đạo Mỹ cắt giảm ngân sách cho các cơ quan khí tượng thủy văn đã làm hệ thống dự báo thời tiết suy yếu.

Người phụ nữ khóc trong buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt tại Texas - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận