Ông Trump nói Iran muốn đàm phán với Mỹ, Iran bác bỏ

Chính quyền Iran phủ nhận việc đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump khẳng định Tehran đang tìm cách thương lượng sau cuộc chiến với Israel.

Iran - Ảnh 1.

Sau khi chính quyền Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng trở thành tâm điểm chỉ trích vì thái độ mềm mỏng của ông với Mỹ - Ảnh: REUTERS

"Phía Iran không hề đưa ra yêu cầu gặp mặt phía Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói với Hãng tin Tasnim ngày 8-7.

Một ngày trước đó, ông Trump phát biểu rằng Iran đang tìm cách đàm phán với Mỹ và các cuộc đàm phán đã được lên lịch, dù ông không tiết lộ thời gian hay địa điểm cụ thể.

"Chúng tôi đã lên lịch đàm phán với Iran. Họ muốn đàm phán", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Họ muốn gặp mặt. Họ muốn giải quyết vấn đề. Họ hiện nay rất khác so với cách đây hai tuần".

Quan hệ giữa Washington và Tehran đã leo thang căng thẳng sau đợt không kích bất ngờ với quy mô lớn do Israel phát động vào ngày 13-6, nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và dân sự ở Iran, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều tướng lĩnh cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. 

Mỹ - vốn đã bắt đầu đàm phán với Iran từ ngày 12-4 - sau đó cũng tham gia tấn công ngày 22-6, nhắm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Tehran tại Fordow, Isfahan và Natanz.

Các cuộc không kích đã khiến kế hoạch tổ chức đối thoại hạt nhân giữa hai bên vào giữa tháng 6 bị đình trệ. Một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel được thiết lập ngày 24-6, nhưng căng thẳng trong nội bộ Iran vẫn chưa hạ nhiệt.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bị chỉ trích dữ dội sau khi tỏ ý sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ, theo Hãng tin AFP.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình người Mỹ nổi tiếng Tucker Carlson, ông Pezeshkian nói Iran "không có vấn đề gì" với việc đàm phán, miễn là hai bên có thể khôi phục lòng tin. Tuy nhiên, những phát biểu này đã bị các tờ báo bảo thủ trong nước phản ứng gay gắt.

"Ông đã quên rằng chính người Mỹ và người Do Thái đã lợi dụng đàm phán để câu giờ và chuẩn bị cho cuộc tấn công sao?", tờ báo bảo thủ cứng rắn Kayhan viết. 

Tờ Javan cũng chỉ trích Tổng thống Pezeshkian đã "quá mềm mỏng", cho rằng lời lẽ của ông không phản ánh đúng sự giận dữ và mất niềm tin của người dân Iran vào Mỹ.

Ở chiều ngược lại, tờ báo cải cách Ham Mihan hoan nghênh cách tiếp cận của ông Pezeshkian và gọi cuộc phỏng vấn là "bước đi tích cực". 

"Cuộc phỏng vấn này lẽ ra nên diễn ra từ lâu rồi", tờ báo viết, đồng thời nhấn mạnh rằng giới chức Iran từ lâu đã vắng bóng trên các phương tiện truyền thông quốc tế, đặc biệt là ở Mỹ.

Dù chiến sự đã tạm dừng, những tranh cãi xung quanh việc nên hay không nên nối lại đối thoại với Mỹ tiếp tục tạo ra chia rẽ sâu sắc trong bộ máy chính trị Iran.

Ông Trump nói Iran muốn đàm phán với Mỹ, Tehran khẳng định không có - Ảnh 3.Cuộc chiến Iran: Minh họa rõ ràng cho học thuyết Trump

Căng thẳng Israel - Iran và cách Mỹ từng bước can dự giải quyết đã cho thấy dáng dấp rõ hơn của học thuyết Trump về chính sách đối ngoại trong nhiệm kỳ mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên