Tin tức thế giới 8-4: Trung Quốc không sợ đe dọa áp thuế 50% của ông Trump; Mỹ bác đề xuất của EU

Ông Trump tuyên bố không xem xét tạm dừng áp thuế, bác đề xuất thuế suất '0 đổi 0' của EU; Ông Trump nói Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân; Cháy lớn ở Paris... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-4.

áp thuế - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 7-4 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump tuyên bố không xem xét tạm dừng áp thuế

Theo Hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 7-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không xem xét tạm dừng thuế quan để đàm phán với các đối tác thương mại, nhưng sẽ trao đổi với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước về các mức thuế.

"Chúng tôi không xem xét điều đó (tạm dừng thuế quan - PV). Có rất nhiều nước đang đàm phán với chúng tôi và đó sẽ là những thỏa thuận công bằng. Và trong một số trường hợp, họ sẽ phải trả mức thuế quan đáng kể", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại đe dọa sẽ áp thuế thêm 50% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, trừ khi Bắc Kinh rút lại đe dọa áp thuế 34% với hàng hóa Washington.

Trung Quốc phản ứng với đe dọa áp thuế 50% của ông Trump

Trong một phản ứng ngay lập tức với đe dọa áp thêm 50% thuế của ông Trump, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ lên tiếng khẳng định sẽ không khuất phục trước áp lực hay đe dọa từ Washington.

"Chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng gây áp lực hoặc đe dọa Trung Quốc không phải cách đúng đắn để hợp tác với chúng tôi. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", phát ngôn viên Liu Pengyu của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, nói với Hãng tin AFP.

Ông Trump bác đề xuất thuế suất "0 đổi 0" của EU

Theo kênh CNBC, ngày 7-4, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc áp dụng mức thuế “0 đổi 0” đối với hàng hóa công nghiệp giữa hai bên.

“Không, không phải vậy”, ông Trump nói tại phòng Bầu Dục khi được hỏi liệu thỏa thuận mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra trước đó trong ngày có đủ hay không.

“Họ đang lừa chúng ta trong thương mại”, ông chủ Nhà Trắng nói, chỉ trích EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là Mike Lee và Ron Johnson đã khuyến khích ông Trump chấp nhận đề xuất của bà von der Leyen.

EU áp thuế đối kháng 25% với hàng hóa Mỹ

Theo một tài liệu Reuters thu thập được, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7-4 đã đề xuất áp thuế đối kháng 25% lên một số hàng hóa Mỹ nhằm đáp trả chính sách thuế quan của ông Trump đối với nhôm và thép. Theo đó, thuế của EU sẽ có hiệu lực từ ngày 16-5 đối với một số mặt hàng trước tiên.

Các mặt hàng này rất đa dạng và bao gồm kim cương, trứng, chỉ nha khoa, xúc xích và gia cầm. Còn thuế đối kháng đối với hạnh nhân và đậu nành sẽ có hiệu lực vào ngày 1-12.

Ngoài các biện pháp thuế này, EU đã siết chặt biện pháp bảo vệ ngành thép từ ngày 1-4 nhằm giảm nhập khẩu thép đến 15%. EC cũng đang xem xét áp hạn ngạch nhập khẩu đối với nhôm.

Các quốc gia thành viên EU dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua đề xuất này vào ngày mai 9-4.

Israel cam kết xóa bỏ thặng dư thương mại với Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7-4 khẳng định nước này cam kết xóa bỏ thặng dư thương mại với Mỹ.

"Chúng tôi dự định sẽ thực hiện việc này rất nhanh chóng. Chúng tôi cho rằng đây là việc đúng đắn cần làm, và chúng tôi cũng sẽ xóa bỏ các rào cản thương mại", ông Netanyahu chia sẻ khi ngồi cạnh ông Trump tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng.

Ông Netanyahu là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump tại Nhà Trắng kể từ khi tổng thống Mỹ công bố các mức thuế quan vào tuần trước.

Năm ngoái, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Israel là 7,4 tỉ USD. Theo chính sách thuế mới, hàng hóa Israel phải chịu thuế 17% khi vào Mỹ.

Ông Trump cũng không đưa ra cam kết về việc giảm thuế cho hàng hóa của Israel - đồng minh thân cận của nước này.

Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân

Ngày 7-4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Đây là một thông báo bất ngờ sau khi giới chức Iran trước đó đã từ chối lời kêu gọi đàm phán của Mỹ.

“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, và đã bắt đầu. Sẽ có một cuộc họp quan trọng vào thứ bảy này (12-4), và chúng ta sẽ xem điều gì có thể xảy ra. 

Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng việc đạt được một thỏa thuận sẽ là điều đáng mong đợi”, ông Trump nói với phóng viên tại phòng Bầu Dục khi tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo gắt rằng "Iran sẽ gặp nguy hiểm lớn" nếu đàm phán thất bại.

Vài giờ trước thông báo của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này đang chờ phản hồi của Mỹ đối với đề xuất đàm phán gián tiếp mà họ đưa ra, tin rằng Iran đang đưa ra một lời đề nghị hào phóng, có trách nhiệm và danh dự.

Sau khi ông Trump phát biểu, một quan chức cấp cao của Iran đề nghị không nêu tên tên, nói với Reuters: "Các cuộc đàm phán sẽ không diễn ra trực tiếp. Sẽ có sự trung gian của Oman".

Cháy lớn ở Paris, 200 lính cứu hỏa được điều động

Tin tức thế giới 8-4: Trung Quốc không sợ đe dọa áp thuế 50% của ông Trump; Mỹ bác đề xuất của EU - Ảnh 4.

Khói dày đặc bốc lên phía sau Vương cung thánh đường Sacre Coeur khi một đám cháy lớn bùng phát ở quận 17 gần đó ngày 7-4 - Ảnh: AFP

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ngày 7-4 tại nhà máy tái chế Syctom ở quận 17, Paris, gần khu tổ hợp tòa án mới do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế.

Đám cháy đã tạo ra làn khói đen dày đặc và lan ra khắp thành phố. Theo Hãng tin AFP, khoảng 200 lính cứu hỏa và 60 xe cứu hỏa đã được điều động. Chính quyền đã phong tỏa một phần đường vành đai để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Đến nay chưa ghi nhận thương vong từ vụ việc. 31 nhân viên bên trong nhà máy đã được sơ tán an toàn.

"Tòa nhà đã bị thiêu rụi và phá hủy hoàn toàn. Lính cứu hỏa đã đến rất nhanh, nhưng đám cháy xảy ra dưới lòng đất và sau đó lan ra khắp tòa nhà", thị trưởng quận 17 Geoffrey Boulard nói với Đài truyền hình BFM.

Israel kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN, truyền thông khu vực ngày 7-4 đưa tin Israel đã mở rộng đáng kể quyền kiểm soát ở Dải Gaza kể từ khi tái khởi động chiến dịch quân sự ở vùng lãnh thổ đang bị phong tỏa của Palestine vào tháng trước. 

Cụ thể, Tel Aviv hiện kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza và đang dồn người Palestine vào những vùng đất ngày càng bị thu hẹp.

Các binh sĩ và nhóm nhân quyền Israel xác nhận khu vực tiếp giáp lớn nhất mà quân đội nước này kiểm soát là xung quanh biên giới Gaza - Israel.

Tại đây các lực lượng của Tel Aviv đã san phẳng nhà cửa, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của người Palestine đến mức không thể ở được. Vùng đệm quân sự này đã tăng gấp đôi diện tích trong những tuần gần đây.

Israel khẳng định việc siết chặt quyền kiểm soát là nhu cầu tạm thời, song các nhóm nhân quyền và chuyên gia về Gaza dự báo vùng đất mà Tel Aviv nắm giữ, bao gồm một hành lang phân chia lãnh thổ phía Bắc và phía Nam, có thể được sử dụng để nắm quyền kiểm soát lâu dài.

Bồ câu đua

Tin thế giới 8-4: Trung Quốc không khuất phục khi ông Trump dọa áp thuế 50%; Mỹ không dừng áp thuế - Ảnh 5.

Ông Don Gudgeon sử dụng chim mồi để triệu hồi các chú chim bồ câu của ông đang tham gia cuộc đua ở thị trấn South Shields, Anh ngày 3-4 - Ảnh: Reuters

Tin tức thế giới 8-4: Trung Quốc không sợ đe dọa áp thuế 50% của ông Trump; Mỹ bác đề xuất của EU - Ảnh 6.Tin tức thế giới 7-4: Mỹ không lùi thuế đối ứng ngày 9-4; Ông Zelensky trách Mỹ

Nga nói nhiều doanh nghiệp Mỹ muốn quay lại xứ bạch dương; Tổng thống Pháp kêu gọi hành động mạnh nếu Nga tiếp tục "từ chối hòa bình"; Mỹ không có kế hoạch hoãn áp thuế quan đối ứng... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 7-4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên