07/04/2025 20:00 GMT+7

Trung Quốc nói bị Mỹ bắt nạt về thuế quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm vừa đưa ra hàng loạt phát ngôn đáp trả chính sách thuế quan của ông Trump, tố cáo Mỹ có 'hành vi bắt nạt'.

thuế quan - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 20-3-2024 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, khi được hỏi về mức thuế đối ứng (34%) của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng với Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 7-4 cho biết Mỹ đã đe dọa và gây sức ép, có “hành vi bắt nạt đơn phương và bảo hộ điển hình”.

Ông đồng thời nói thêm rằng thuế quan của Mỹ “chỉ phục vụ lợi ích riêng của nước này bằng cách gây tổn hại đến các quốc gia khác”.

Phía Trung Quốc còn khẳng định việc Mỹ đe dọa và tạo áp lực “không phải là một cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc”.

Ông Lâm Kiếm nói thêm: “Việc Mỹ lạm dụng thuế quan như đang tước đi quyền phát triển của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phía Nam bán cầu”, đồng thời chỉ ra khoảng cách giàu nghèo và tác động tiêu cực ở các quốc gia, đặc biệt là các nước kém phát triển.

Phía Trung Quốc hy vọng các nước duy trì tham vấn, xây dựng và chia sẻ chung, nhằm thực hiện “chủ nghĩa đa phương thực sự”.

Ông Lâm kêu gọi phản đối mọi hình thức chủ nghĩa bảo hộ đơn phương, tập trung bảo vệ hệ thống quốc tế và hệ thống thương mại đa phương theo các giá trị của Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hôm 2-4, Tổng thống Trump đã khiến cả thế giới “chao đảo” khi công bố chính sách thuế đối ứng mới, gây ảnh hưởng đến tất cả đối tác thương mại và hàng nhập khẩu vào Mỹ, trong đó có Trung Quốc. Mức thuế đối ứng này sẽ có hiệu lực từ ngày 9-4.

Đối với hàng hóa Trung Quốc, Nhà Trắng quyết định áp thuế đối ứng 34%. Cộng với 20% thuế quan đã áp trước đó, hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ áp thuế tổng cộng 54%, gần chạm mốc thuế quan 60% mà ông Trump cam kết sẽ đánh lên hàng hóa Trung Quốc lúc còn tranh cử.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 4-4 cho biết sẽ đáp trả bằng cách áp thuế bổ sung lên tới 34% đối với tất cả hàng hóa Mỹ kể từ ngày 10-4.

Không chỉ vậy, Bộ Thương mại Trung Quốc còn đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đối với các mức thuế mà Mỹ áp lên hàng xuất khẩu của nước này.

Chỉ vài tiếng sau khi Trung Quốc tuyên bố đáp trả, ông Trump ngay lập tức phản ứng. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc đã có “nước đi sai”, “họ hoảng loạn - điều mà họ không thể để xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ví thuế quan của Mỹ như một “liều thuốc”, đồng thời khẳng định: “Mỹ chính là người cầm lái” với lời hứa “sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Trung Quốc gọi thuế quan của Mỹ là ‘bắt nạt’, ‘theo chủ nghĩa bảo hộ’ - Ảnh 3.Ông Trump: Trung Quốc có ‘nước đi sai’ khi áp thuế bổ sung 34% lên Mỹ

Ngày 4-4, ông Trump nhấn mạnh Trung Quốc đã có 'nước đi sai', sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế bổ sung 34% lên tất cả hàng hóa Mỹ và một số hạn chế vài tiếng trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên