
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington - Ảnh: AFP
Ông Trump đe dọa áp thêm thuế trả đũa Canada
Ngày 4-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa Canada tương ứng với các biện pháp trả đũa từ Ottawa, theo Hãng tin AFP.
"Xin hãy giải thích với thống đốc Trudeau (cách ông Trump gọi Thủ tướng Canada Justin Trudeau) của Canada rằng khi ông ấy áp thuế trả đũa lên Mỹ, thuế đối ứng của chúng tôi sẽ lập tức tăng lên ở mức tương đương", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Tối 3-3 (giờ Canada), Thủ tướng Trudeau cũng thông báo trả đũa mức thuế của Mỹ. Cụ thể, Ottawa sẽ áp thuế 25% đối với số hàng hóa trị giá 30 tỉ đô la Canada của Mỹ bắt đầu từ ngày 4-3.
Trước đó nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố áp mức thuế 25% lên tất cả các hàng hóa của người láng giềng phía bắc. Tuy nhiên Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết ông Trump có thể công bố một thỏa thuận thuế quan mang tính thỏa hiệp với Canada và Mexico vào ngày 5-3 (giờ Mỹ).
Thủ tướng Pháp chỉ trích Mỹ bỏ rơi Ukraine sau khi đình chỉ viện trợ
Ngày 4-3, Thủ tướng Pháp François Bayou tuyên bố quyết định đình chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi chiến tranh đang diễn ra là tín hiệu cho thấy Washington đang bỏ rơi Kiev và để Matxcơva giành chiến thắng.
"Đình chỉ viện trợ trong thời chiến đối với một quốc gia đang bị tấn công đồng nghĩa với việc bỏ rơi đất nước đó, và chấp nhận hoặc hy vọng rằng kẻ gây hấn sẽ chiến thắng", ông Bayou phát biểu trong cuộc thảo luận tại Quốc hội Pháp về xung đột tại Ukraine.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Bayou nhấn mạnh châu Âu giờ đây cần tìm cách thay thế nguồn viện trợ vũ khí từ Mỹ một cách hiệu quả và nhanh chóng, theo Hãng tin Reuters.
Thủ tướng Anh Starmer: Không ai muốn hòa bình hơn Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Hạ viện Anh ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4-3, một phát ngôn viên của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer nêu rõ “không ai mong muốn hòa bình hơn Ukraine”.
Thủ tướng Starmer cũng hoan nghênh cam kết “kiên định” của ông Zelensky trong việc đảm bảo hòa bình. Bên cạnh đó ông Starmer nhấn mạnh “bất kỳ nền hòa bình nào cho Ukraine đều cần bền vững và ổn định”.
“Điều quan trọng là tất cả các bên phải hành động hướng tới nền hòa bình ổn định và lâu dài cho Ukraine sớm nhất có thể”, người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh dẫn tuyên bố của ông Starmer dành cho ông Zelensky.
Theo Hãng tin AFP, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.
Sức khỏe của Giáo hoàng Francis vẫn ổn định
Ngày 4-3 (giờ địa phương), Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đã có một ngày ổn định mà không tái phát các triệu chứng suy hô hấp của những ngày trước đó. Tuy nhiên vị giáo hoàng 88 tuổi vẫn phải đeo mặt nạ oxy qua đêm.
“Hôm nay (4-3), tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha vẫn ổn định. Ngài không gặp phải các cơn suy hô hấp hoặc co thắt phế quản”, Tòa thánh Vatican cho biết trong bản cập nhật tối 4-3 (giờ địa phương).
Ngoài ra, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Francis không sốt, tỉnh táo và hợp tác trong quá trình điều trị. Tuy nhiên giống như những ngày trước, tiên lượng của ông vẫn còn khó đoán, cho thấy các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra dự đoán về kết quả điều trị.
Trước đó, trong ngày 3-3, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đã trải qua 2 cơn “suy hô hấp cấp tính”. Đây là diễn biến xấu đối với sức khỏe của vị giáo hoàng 88 tuổi khi ông đang phải chiến đấu với căn bệnh viêm phổi.

Người dân đến cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis và đặt hoa bên ngoài Bệnh viện Đại học Gemelli - nơi ông đang điều trị - Ảnh: AFP
Mỹ định bán trụ sở Bộ Tư pháp và FBI
Ngày 4-3 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết có thể bán một số bất động sản biểu tượng ở thủ đô Washington, bao gồm trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Lao Động, theo Hãng tin Reuters.
Cơ quan dịch vụ tổng hợp - đơn vị quản lý tài sản liên bang - cho hay đã xác định được 443 bất động sản, với tổng diện tích hơn 7 triệu m², “không thuộc lõi hoạt động của chính phủ” có thể được bán.
Theo cơ quan này, việc bán các bất động sản trên có thể giúp tiết kiệm hơn 430 triệu USD chi phí vận hành mỗi năm. Ngoài ra danh sách này còn bao gồm trụ sở Bộ Năng lượng, Bộ Nông nghiệp, Hội chữ thập đỏ Mỹ, Văn phòng quản lý nhân lực của Chính phủ Mỹ.
Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thu nhỏ quy mô của chính phủ liên bang, với những sáng kiến do tỉ phú công nghệ Elon Musk đề xuất.
Trung Quốc nộp đơn khiếu nại lên WTO về thuế quan Mỹ
Ngày 4-3, Bắc Kinh cho biết đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm phản đối các chính sách liên quan đến thuế quan của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa Trung Quốc.
Theo Hãng tin AFP, tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington nâng mức thuế từ 10% lên 20% đối với các mặt hàng từ Trung Quốc.
“Các biện pháp thuế đơn phương của Mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của WTO và làm suy yếu nền tảng hợp tác thương mại và kinh tế Mỹ - Trung”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh “cực kỳ không hài lòng và kiên quyết phản đối” thuế quan của Mỹ.
Ngoài ra để đáp trả lại, Trung Quốc cũng nhanh chóng tuyên bố mức thuế quan trả đũa, với mức tăng thuế nhập khẩu 10-15% đối với một loạt sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới.
Một quan chức của WTO xác nhận rằng tổ chức này đã nhận được đơn khiếu nại mới từ Trung Quốc.
Sai bảo robot

Robot trong ảnh do Công ty Agility Robotics phát triển và vận hành bằng trí tuệ nhân tạo Google Gemini 2. Nó đang thực hiện các yêu cầu do CEO Agility Robotics, bà Peggy Johnson, đưa ra bằng giọng nói trong khuôn khổ Triển lãm Di động thế giới ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào ngày 4-3-2025 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận