28/08/2024 06:53 GMT+7

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài

Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài; Ông Trump, bà Harris lại cãi nhau về việc tranh luận; Israel tuyên bố giải cứu thêm con tin... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-8.

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài - Ảnh 2.

Ông Trump phát biểu hôm 26-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump lại bị truy tố cấp liên bang

Ngày 27-8, công tố viên đặc biệt Jack Smith một lần nữa truy tố cựu tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Lại bị truy tố cấp liên bang, ông Trump nói gì? - Nguồn video: AFP

Trước đó, đội ngũ của ông Smith cũng đã truy tố ông Trump với nội dung tương tự. Tuy nhiên, phán quyết về việc các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố với các quyết định công vụ được Tòa án tối cao Mỹ đưa ra hồi đầu tháng 7 đã khiến hồ sơ bị trả về.

Trong lần truy tố mới này, ông Smith đã thu hẹp hướng truy tố của mình. Nếu như lần trước ông Trump bị truy tố với tư cách một tổng thống đương nhiệm thì lần này, ông Trump bị gọi tên với tư cách ứng viên tổng thống thất cử.

Giờ đây, thẩm phán Tanya Chutkan - người được phân công phụ trách vụ án này - sẽ có vài tuần để quyết định xem ông Trump được hưởng quyền miễn tố đến mức độ nào đối với các cáo buộc mới nhất của ông Smith. Do đó, khả năng rất thấp là vụ án này được đưa ra xét xử trước ngày bầu cử 5-11.

Phản hồi với động thái trên của ông Smith, ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng căn cứ phán quyết của Tòa án tối cao thì toàn bộ truy tố trên bị vô hiệu. Ông Trump khẳng định: "Ông Smith viết lại bản cáo trạng mới y chang bản cũ nhằm lách qua phán quyết của Tòa tối cao".

Ông Trump, bà Harris lại cãi nhau về cách tranh luận trực tiếp

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài - Ảnh 3.

Ông Trump và bà Harris sẽ lần đầu tranh luận trực tiếp ngày 10-9 - Ảnh: AFP

Ngày 27-8 (giờ địa phương), ông Trump tuyên bố đã thống nhất với Phó tổng thống Kamala Harris về quy định cho buổi tranh luận giữa hai người vào ngày 10-9.

Ứng viên Đảng Cộng hòa khẳng định quy định của cuộc tranh luận hôm 27-6 giữa ông và Tổng thống Joe Biden vẫn được giữ nguyên cho cuộc tranh luận sắp tới.

"Các ứng viên sẽ đứng tranh luận và không ai được mang ghi chú viết sẵn. Chúng tôi đã được Đài ABC (bên đăng cai tổ chức) báo là cuộc tranh luận sẽ 'công bằng và bình đẳng' và không bên nào được đưa câu hỏi trước", ông Trump khẳng định.

Trong số những quy định được ông Trump nhắc đến ở trên có việc micro của hai ứng viên sẽ tắt khi không trong lượt trả lời của họ. Điều này đi ngược với mong muốn của bà Harris.

Hôm 26-8, đội ngũ tranh cử của bà Harris đã đòi mở micro của cả hai xuyên suốt cuộc tranh luận, trong khi đội ngũ của ông Trump dọa sẽ bỏ tranh luận nếu Đài ABC chấp thuận đề nghị này.

Đội ngũ của bà Harris tuyên bố ngày 27-8: "Cả hai ứng viên đã công khai thể hiện việc chấp thuận tranh luận với micro được mở xuyên suốt sự kiện nhằm cho phép hai bên trao đổi thực chất ở mức cao nhất. Tuy nhiên có vẻ như ông Trump đang để các cấp dưới quyết định thay mình. Đáng buồn!".

Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài - Ảnh 4.

Cứu hộ làm việc tại địa điểm trúng tên lửa Nga ở Kryvyi Rih, Ukraine, ngày 27-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-8 (giờ địa phương), Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ tạm ngừng việc thanh toán các khoản nợ dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP từ ngày 31-5-2025.

Bên cạnh đó, Kiev cũng sẽ ngừng trả khoản nợ khoảng 700 triệu USD cho Công ty Cargill Financial Services International từ ngày 3-9-2024 và ngừng thanh toán trái phiếu được chính phủ bảo đảm của tập đoàn năng lượng Ukrenergo từ ngày 9-11, trị giá khoảng 830 triệu USD.

Các khoản nợ dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP được Ukraine ký kết sau lần tái cơ cấu nợ hồi năm 2015, không lâu sau sự kiện Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea. Khi đó, Kiev hứa hẹn số tiền trả nợ sẽ tỉ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng GDP của nước này nhằm khuyến khích các tổ chức tài chính cho vay.

Tập đoàn tài chính JPMorgan ước tính số tiền Ukraine nợ qua hình thức này hiện ở mức 2,6 tỉ USD.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang gấp rút hoàn thành thỏa thuận tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài, ước tính lên đến 20 tỉ USD. Tuy nhiên, nợ dựa trên tốc độ tăng trưởng GDP và nợ tư nhân không nằm trong thỏa thuận trên.

Israel tuyên bố giải cứu thêm con tin

Ngày 27-8, quân đội Israel tuyên bố đã giải cứu được một con tin thông qua "chiến dịch giải cứu phức tạp".

Con tin được giải cứu là ông Qaid Farhan Alkadi (52 tuổi), sinh sống và hành nghề bảo vệ tại một kibbutz (khu định cư) gần biên giới Israel - Gaza.

Ngày 7-10-2023, ông cùng hơn 200 người khác bị Phong trào Hồi giáo Hamas bắt cóc khi lực lượng này thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel.

Hiện ông Alkadi đã được chuyển đến một bệnh viện ở Israel để theo dõi và tình hình sức khỏe của ông được đánh giá ổn định.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết ông Alkadi được giải cứu từ một đường hầm ở phía nam Dải Gaza, song không cho biết thêm thông tin.

Một sĩ quan quân đội Israel chia sẻ riêng với Reuters: "Ông Alkadi được binh sĩ tìm thấy trong tình trạng đang ở một mình và nhanh chóng được giải cứu khỏi đường hầm. Trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch trên, quân đội đã rút nhiều kinh nghiệm từ những sự kiện và lần trao đổi trước đó với các con tin được giải cứu".

Thủ tướng Anh tìm cách hàn gắn với châu Âu

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài - Ảnh 5.

Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer và phu nhân Victoria cảm ơn những người ủng hộ sau bài phát biểu tại Dinh Thủ tuớng ở phố Downing, London hôm 5-7 - Ảnh: AFP

Ngày 27-8, trước thềm chuyến công du hai ngày đến Đức và Pháp, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ vượt qua tình trạng quan hệ rạn nứt giữa London và các đồng minh châu Âu do các chính quyền Đảng Bảo thủ trước đó để lại.

Đồng thời, ông sẽ đặt việc củng cố quan hệ với châu Âu làm trung tâm nỗ lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nước Anh của mình.

Trong ngày 28-7, ông Starmer sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về thỏa thuận mới được hai nước kỳ vọng sẽ dẫn đến mức độ hợp tác quân sự song phương chưa từng có tiền lệ, cũng như tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực như thương mại và năng lượng.

Thủ tướng Anh khẳng định: "Chúng ta phải đi xa khỏi Brexit và hàn gắn mối quan hệ bị chính phủ tiền nhiệm bỏ lại. Chúng ta đang đứng trước cơ hội cả đời người chỉ có một về việc làm lại từ đầu mối quan hệ với châu Âu".

Ngập lụt ở Bangladesh

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài- Ảnh 7.

Nước lũ dâng ngập một phần bức tranh trên tường ở một ngôi trường thuộc vùng Fazilpur của huyện Feni (Bangladesh) trong ngày 26-8. Khu vực này đang trải qua một đợt ngập lụt nghiêm trọng. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Tin tức thế giới 28-8: Ông Trump lại bị truy tố; Ukraine tạm ngưng trả nợ nước ngoài- Ảnh 8.Tin tức thế giới 27-8: Ông Biden và ông Modi thảo luận về Ukraine, Bangladesh

Mỹ nói Israel chưa thoát khỏi mối đe dọa từ Iran và các lực lượng do nước này hậu thuẫn; Ông Biden và ông Modi thảo luận về xung đột ở Ukraine, Bangladesh; Tàu chở dầu bốc cháy sau khi bị Houthi tấn công... là những tin tức đáng chú ý ngày 27-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên