28/12/2022 06:08 GMT+7

Tin tức thế giới 28-12: 700 hạ tầng lớn của Ukraine bị hư hại; Cấm TikTok ở Hạ viện Mỹ

BÌNH AN
BÌNH AN

Dân Trung Quốc đổ xô tìm địa điểm du lịch quốc tế sau 3 năm; Hạ viện Mỹ cấm TikTok trên các thiết bị chính thức; Hồ sơ thuế của ông Trump sắp được công bố; Mỹ tiếp tục ngăn dòng người nhập cư... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 28-12.

Tin tức thế giới 28-12: 700 hạ tầng lớn của Ukraine bị hư hại; Cấm TikTok ở Hạ viện Mỹ - Ảnh 1.

Các cột đèn hình chim bồ câu phía trước một tòa chung cư bị hư hại nặng nề trong cuộc xung đột Nga - Ukraine ở thành phố Mariupol vào ngày 24-12 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine thống kê số cơ sở hạ tầng quan trọng hư hại trong xung đột. Ngày 27-12, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin thông tin hơn 700 cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có đường ống dẫn khí đốt, trạm biến áp điện và cầu, đã bị hư hại ở Ukraine kể từ lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2, theo Hãng tin Tass.

"Theo thông tin mà chúng tôi có đến nay, tổng cộng hơn 35.000 cơ sở hạ tầng ở Ukraine đã bị hư hại. Trong số đó, có 702 cơ sở hạ tầng quan trọng, chẳng hạn như đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, trạm biến áp điện, cầu..." - ông nói trên kênh truyền hình Rada.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã ngừng hoạt động, có nghĩa là mức tiêu thụ năng lượng hạn chế sẽ kéo dài cho đến mùa xuân.

* Hạ viện Mỹ cấm TikTok trên các thiết bị chính thức. TikTok, ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng của Trung Quốc, đã bị cấm trên tất cả thiết bị do Hạ viện Mỹ quản lý, theo Hãng tin Reuters.

Trong thông báo gửi tới tất cả nhà lập pháp và nhân viên vào ngày 27-12, giám đốc hành chính (CAO) của Hạ viện Mỹ cho biết ứng dụng TikTok được coi là "rủi ro cao do nhiều vấn đề bảo mật" và phải được xóa khỏi tất cả thiết bị do Hạ viện quản lý.

* Dân Trung Quốc đổ xô tìm địa điểm du lịch quốc tế sau 3 năm. Sau 3 năm cách ly với phần còn lại của thế giới vì COVID-19, người dân Trung Quốc đã đổ xô tìm kiếm thông tin về các địa điểm du lịch và các chuyến bay quốc tế trên các trang du lịch sau khi nước này thông báo từ ngày 8-1-2023 sẽ ngừng cách ly khách nhập cảnh và khôi phục hoạt động ra nước ngoài du lịch của người dân "một cách có trật tự".

Theo báo The Guardian, dữ liệu từ nền tảng du lịch Ctrip cho thấy trong vòng nửa giờ sau thông báo trên, lượt tìm kiếm các điểm đến xuyên biên giới nổi tiếng đã tăng gấp 10 lần. Macau, Hong Kong, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất.

Dữ liệu từ Qunar, một nền tảng khác, cho thấy trong vòng 15 phút sau thông báo trên, lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế đã tăng gấp 7 lần, trong đó Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đứng đầu danh sách.

Tin tức thế giới 28-12: 700 hạ tầng lớn của Ukraine bị hư hại; Cấm TikTok ở Hạ viện Mỹ - Ảnh 3.

Các cuộc biểu tình ở Iran kéo dài nhiều tuần qua. Làn sóng phản đối diễn ra sau cái chết của Mahsa Amini (22 tuổi), cô gái người Kurd bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì mặc "trang phục không phù hợp". Trong ảnh là bức chân dung của cô Mahsa Amini được giơ cao trong một cuộc biểu tình ở Paris, Pháp vào tháng 10 - Ảnh: AP

* Pháp mở cuộc điều tra sau khi phát hiện người Iran chết trên sông. Ngày 27-12, nhà chức trách Pháp mở cuộc điều tra vụ chết đuối của một người đàn ông Iran ở thành phố Lyon, đông nam nước Pháp, theo hướng tự tử. Trước đó, trên mạng xã hội, người này nói về ý định tự tử để thu hút sự chú ý đến hành động mạnh tay của chính quyền với các cuộc biểu tình ở Iran, theo Hãng tin AFP.

Nguồn tin cảnh sát cho biết người này là Mohammad Moradi (38 tuổi), được tìm thấy ở sông Rhone chảy qua trung tâm Lyon vào cuối ngày 26-12. Các dịch vụ khẩn cấp đã can thiệp nhưng không thể cứu sống ông trên bờ sông.

Hồi giữa tháng 12, Iran đã bị loại khỏi Ủy ban về địa vị phụ nữ (CSW) của Liên Hiệp Quốc vì các chính sách trái với quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Động thái do Mỹ đề xuất sau khi Tehran bị cáo buộc đàn áp biểu tình. Tuy nhiên, Iran gọi việc Mỹ yêu cầu loại Iran khỏi CSW là bất hợp pháp và rằng Washington là kẻ bắt nạt.

* Hồ sơ thuế của ông Trump sắp được công bố. Ngày 27-12, người phát ngôn Ủy ban Phương tiện và Cách thức của Hạ viện Mỹ cho biết hồ sơ thuế (đã được biên tập lại một phần vì các thông tin cá nhân) của cựu tổng thống Donald Trump sẽ được công bố vào ngày 30-12, theo Hãng tin Reuters.

Ủy ban nói trên - hiện do Đảng Dân chủ kiểm soát - đã nhận được các tờ khai thuế vào tháng trước như một phần của cuộc điều tra về thuế của ông Trump. Tuần trước ủy ban này công bố báo cáo về những phát hiện mới của họ, trong đó cho rằng Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã vi phạm các quy tắc của chính mình khi không kiểm toán hồ sơ của ông Trump trong ba năm, lúc ông Trump còn làm tổng thống.

* Hội đồng Bảo an lên án lệnh cấm của Taliban đối với phụ nữ ở Afghanistan. Ngày 27-12, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi cần trao cho phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa, đồng thời lên án lệnh cấm của chính quyền do Taliban lãnh đạo. Trước đó, Taliban đột ngột cấm phụ nữ theo học các trường đại học hoặc làm việc cho các nhóm viện trợ nhân đạo.

Theo Hãng tin Reuters, trong một tuyên bố, hội đồng gồm 15 thành viên nhất trí rằng lệnh cấm phụ nữ và trẻ em gái học trung học và đại học ở Afghanistan "thể hiện sự xói mòn ngày càng tăng đối với sự tôn trọng quyền con người và các quyền tự do cơ bản".

* Tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên chính sách được dùng để chặn người di cư. Ngày 27-12, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết giữ nguyên một chính sách gây tranh cãi vốn được đưa ra nhằm ngăn hàng trăm ngàn người di cư đi vào nước Mỹ. Chính sách này có từ thời kỳ đại dịch COVID-19, được sử dụng từ năm 2020, theo Hãng tin AFP.

Phán quyết của Tòa án tối cao đã chấp nhận đơn thỉnh cầu từ 19 tiểu bang. Những bang này nói rằng họ sẽ tràn ngập người di cư nếu chính sách "Tiêu đề 42" được dỡ bỏ và biên giới mở cửa.

Nhà Trắng kêu gọi cải cách "toàn diện" hệ thống nhập cư của Mỹ sau khi Tòa án tối cao giữ nguyên chính sách nói trên.

Phơi đồ bên sông

Goc anh ngay 27

Những mảng màu khác nhau trong hình là quần áo người dân Ấn Độ trải ra phơi sau khi giặt bên bờ sông Yamuna. Góc ảnh được chụp từ một cây cầu dành cho đường sắt ở gần TP Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ - Ảnh: AP

Tin tức thế giới 27-12: Nga nói Ukraine tấn công vào nội địa; Dân Trung Quốc đi du lịch trở lại Tin tức thế giới 27-12: Nga nói Ukraine tấn công vào nội địa; Dân Trung Quốc đi du lịch trở lại

Ít nhất 55 người chết do bão tuyết ở Mỹ; Gần 9 triệu người Ukraine bị mất điện giữa mùa đông; Du lịch Trung Quốc bùng nổ nhờ dỡ bỏ hạn chế COVID-19; Doanh số bán lẻ cuối năm ở Mỹ giảm do lạm phát... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 27-12.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên