
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska ngày 15-8-2025 - Ảnh: AFP
Nga: Kế hoạch hòa bình của Mỹ khả thi, sẽ tiến quân tiếp nếu Ukraine từ chối
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-11 tuyên bố kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất cho Ukraine có thể trở thành cơ sở cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột, song cảnh báo sẽ tiếp tục mở rộng các mũi tiến công nếu Kiev bác bỏ.
Dự thảo 28 điểm của Mỹ được Tổng thống Trump đặt hạn chót cho Ukraine đến ngày 27-11 để phản hồi, bao gồm các yêu cầu then chốt có lợi cho Nga về NATO, lãnh thổ và công nhận các vùng do Nga kiểm soát.
Tổng thống Putin cho biết Nga đã nhận được bản sao kế hoạch và sẵn sàng thảo luận, nhưng cáo buộc Kiev và các nước châu Âu "không nhìn nhận thực tế" rằng lực lượng Nga đang tiếp tục tiến lên ở chiến trường.
Ông khẳng định quân đội Nga gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupiansk từ ngày 4-11 và cảnh báo những bước tiến như vậy sẽ còn lặp lại nếu Ukraine từ chối đàm phán theo đề xuất của Mỹ.
Ông Trump gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận kế hoạch
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-11 tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "sẽ phải chấp nhận" kế hoạch hòa bình do Washington soạn thảo nếu muốn chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga, nói rằng "đàm phán cần sự đồng thuận từ cả hai phía".
Phát biểu được ông đưa ra tại Phòng Bầu dục sau cuộc gặp với thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani.
Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết việc mùa đông sắp đến, thương vong tăng cao và các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở năng lượng của Ukraine đều cho thấy sự cấp bách của việc hai bên đạt được thỏa thuận.
Đài CNN dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền ông Trump đang đặt mục tiêu đạt một thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine trước cuối năm 2025, coi đây là ưu tiên mới trong những tuần gần đây, đặc biệt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
Washington cũng cân nhắc mời Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian kín trong tiến trình đàm phán.

Ông Trump tại Phòng Bầu Dục ngày 21-11 - Ảnh: AFP
Israel tuyên bố tiêu diệt 13 thành viên Hamas ở Lebanon, Hamas tố "thảm sát"
Quân đội Israel (IDF) ngày 21-11 cho biết cuộc không kích hồi đầu tuần nhằm vào trại tị nạn Ain al-Helweh ở miền nam Lebanon đã giết chết 13 thành viên Hamas.
Trong thông cáo, IDF nói cuộc tấn công nhắm vào một khu huấn luyện của Hamas, xác nhận trong số những người thiệt mạng có Jihad Saidawi - người bị cáo buộc đào tạo lực lượng để tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Israel từ lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, quân đội Israel không tiết lộ danh tính 12 người còn lại.
Trước đó, ngày 19-11, lực lượng Hamas tại Lebanon đã công bố danh sách và hình ảnh 13 người thiệt mạng, đồng thời gọi vụ việc là một "thảm sát kinh hoàng khiến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng".
Nhóm này phủ nhận việc có cơ sở quân sự trong các trại tị nạn và cho biết địa điểm bị tấn công thực chất là một sân thể thao ngoài trời, nơi có nhiều thiếu niên đang tập trung.
Ông Trump gặp Thị trưởng đắc cử New York Mamdani, tạm gác lại bất đồng
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-11 đã có cuộc gặp thân thiện với ông Zohran Mamdani - người vừa đắc cử vị trí thị trưởng thành phố New York - tại Nhà Trắng, đánh dấu lần đầu hai nhân vật đối lập chính trị đối thoại trực tiếp sau nhiều tháng công kích nhau.
Ông Mamdani - nhà lập pháp bang theo đường lối dân chủ xã hội - đã đề nghị cuộc gặp với Tổng thống để trao đổi về chi phí sinh hoạt và an ninh công cộng, những vấn đề được ông ưu tiên khi chuẩn bị nhậm chức vào ngày 1-1.
Bất chấp khác biệt sâu sắc, ông Trump cho biết hai bên "đồng ý nhiều hơn mong đợi" và cùng chia sẻ mong muốn "New York phát triển mạnh mẽ".
Ông cũng ca ngợi chiến thắng của ông Mamdani và tuyên bố sẵn sàng hợp tác, dù trước đó từng đe dọa cắt tài trợ liên bang cho thành phố và gọi Mamdani là "kẻ cực tả điên rồ".
Về phía mình, ông Mamdani khẳng định sẵn sàng phối hợp với chính quyền Tổng thống Trump trong mọi chương trình có lợi cho người dân New York, đồng thời sẽ phản đối các chính sách gây thiệt hại cho thành phố.

Ông Trump bắt tay thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani - Ảnh: AFP
Anh bác đề nghị đóng 2 tỉ euro để gia nhập quỹ quốc phòng của EU
Anh vừa từ chối yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU) về việc đóng 2 tỉ euro (2,3 tỉ USD) để tham gia quỹ quốc phòng trị giá 150 tỉ euro của khối, làm gia tăng áp lực lên hai bên trước hạn chót ngày 30-11 và cuộc họp thượng đỉnh G20 cuối tuần này tại Nam Phi, theo Hãng tin Bloomberg.
Quyết định được đưa ra ngay sau khi EU điều chỉnh đề nghị ban đầu, vốn lên đến 6,75 tỉ euro cho Anh.
London và Brussels đang tranh cãi về mức đóng góp phù hợp để Anh có thể tiếp cận nguồn quỹ nhằm giúp châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực quân sự trước mối đe dọa từ Nga. Trong khi EU đưa ra mức đề nghị hàng tỉ euro, Anh chỉ đề xuất đóng góp vài trăm triệu euro.
Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt giải pháp thông qua "con đường ngoại giao lặng lẽ" thay vì tranh luận qua truyền thông, trong bối cảnh châu Âu chịu thêm sức ép từ kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho cuộc chiến Nga - Ukraine, bản kế hoạch được Washington lập ra mà không có sự tham gia của châu Âu.
Mỹ cân nhắc cho phép Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc
Theo Hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc, đánh dấu khả năng thay đổi quan trọng trong chính sách kiểm soát công nghệ. Bộ Thương mại Mỹ hiện đánh giá việc nới lỏng lệnh cấm, dù kế hoạch vẫn có thể thay đổi vào phút chót.
Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt thỏa thuận đình chiến thương mại và công nghệ tại Hàn Quốc vào tháng trước, làm dấy lên kỳ vọng Washington sẽ mở cửa hơn với xuất khẩu chip tiên tiến.
Nvidia cho biết các quy định hiện hành khiến hãng không thể cung cấp sản phẩm cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, tạo cơ hội lớn cho các đối thủ nước ngoài.
Chip H200 có khả năng xử lý nhanh hơn và mạnh gấp đôi dòng H20 - loại chip tiên tiến nhất hiện được phép bán sang Trung Quốc.
Tránh tuyết

Để tránh tuyết lạnh giá, đàn vịt trú dưới một bạt nhúng lò xo (trampoline) ở làng Cargan, Bắc Ireland thuộc vương quốc Anh ngày 20-11 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận