
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 19-11 - Ảnh: REUTERS
Chiến sự Nga - Ukraine nhiều khả năng đang đứng trước bước ngoặt khi Mỹ gửi cho Ukraine kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, trong đó đưa ra các đảm bảo an ninh mơ hồ cho Kiev.
Ngày 21-11, phát biểu trên đài Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt thời hạn cho Ukraine chấp nhận đề xuất hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.
"Tôi từng đặt ra rất nhiều thời hạn, nhưng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn thường có xu hướng gia hạn chúng. Nhưng chúng tôi cho rằng thứ Năm (ngày 27-11 - PV) là thời điểm phù hợp", ông nói
Hai nguồn tin thân cận của Reuters cho biết Mỹ thậm chí đã dọa cắt giảm viện trợ vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo, nhằm gây sức ép để Kiev đồng ý với khuôn khổ kế hoạch này.
Ông Zelensky tuyên bố sẽ không "phản bội" Ukraine
Trong một thông điệp video vào ngày 21-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ hợp tác với Mỹ về kế hoạch này và dự đoán sẽ có thêm áp lực chính trị trong tuần tới. Trong khoảnh khắc này, ông kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết.
"Đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta. Áp lực lên Ukraine đang ở mức nặng nề nhất. Giờ đây, Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn, hoặc mất đi phẩm giá hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác quan trọng.
Hoặc chấp nhận 28 điều khoản khó khăn, hoặc một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, cùng nhiều rủi ro khác", ông nói.
Tổng thống Zelensky khẳng định sẽ tiếp tục làm việc bình tĩnh với Mỹ và tất cả các đối tác.
"Chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp mang tính xây dựng với đối tác chính của mình.
Tôi sẽ đưa ra lập luận, thuyết phục, đề xuất các phương án thay thế, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không để kẻ thù có cớ nói rằng Ukraine không muốn hòa bình, phá hoại tiến trình hay không sẵn sàng cho ngoại giao", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định.
Ông kêu gọi toàn thể người dân cũng như các chính trị gia Ukraine bình tĩnh, chấm dứt tranh cãi hay chơi trò chính trị, đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ làm việc thống nhất, hiệu quả.
"Chúng ta đã không phản bội Ukraine vào thời khắc đó (ngày 24-2-2022, khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine - PV), và bây giờ cũng sẽ không. Tôi chắc chắn rằng giữa một trong những thời khắc khó khăn nhất này, tôi không hề đơn độc. Người dân Ukraine tin vào đất nước mình, chúng ta đoàn kết.
Chúng ta ghi nhớ rằng châu Âu đã đứng bên và tin rằng châu Âu sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên là thép. Nhưng kim loại dù cứng cáp đến đâu cũng có thể bị phá vỡ", ông nói.
Châu Âu muốn hòa bình công bằng cho Ukraine
Theo báo Guardian, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Fredrich Merz xác nhận ông Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc trao đổi với ông Zelensky.
Ba nhà lãnh đạo châu Âu này khẳng định "sự ủng hộ kiên định và hoàn toàn của họ đối với Ukraine trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng".
Họ cũng hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, bao gồm các đề xuất khẳng định chủ quyền của Ukraine và cung cấp các bảo đảm an ninh "mạnh mẽ", và dự định "phối hợp chặt chẽ" hơn nữa trong vấn đề này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ "tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo vệ lâu dài các lợi ích sống còn của châu Âu và Ukraine", đồng thời cho rằng đường ranh giới giao tranh hiện tại trên chiến trường cần được coi là điểm xuất phát cho bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề lãnh thổ.
Theo họ, mọi thỏa thuận hòa bình ảnh hưởng đến các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu hoặc NATO đều phải có sự chấp thuận của các đối tác châu Âu hoặc đồng thuận giữa các đồng minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận