20/12/2023 06:44 GMT+7

Tin tức thế giới 20-12: Tổng thống Ukraine đánh giá về chiến sự với Nga, lo thiếu quân lính

Ukraine bác kêu gọi đàm phán của Nga; Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên tiếp hoãn bỏ phiếu về xung đột Israel - Hamas; Israel sẵn sàng ngừng bắn; WHO quan tâm biến thể mới của vi rút corona... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-12.

* Ukraine dự tính tự sản xuất cả triệu drone
* Israel sẵn sàng tạm ngừng giao tranh lần 2
* WHO phân loại chủng vi rút corona JN.1 là "biến thể được quan tâm"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo cuối năm tại Kiev ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo cuối năm tại Kiev ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Ukraine muốn huy động thêm nửa triệu quân

Ngày 19-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp báo cuối năm trả lời những câu hỏi về tương lai của cuộc xung đột với Nga.

"Tôi nghĩ rằng không ai biết câu trả lời khi nào chiến tranh kết thúc. Ngay cả những người đáng kính, các chỉ huy của chúng tôi và các đối tác phương Tây, những người nói rằng đây là cuộc chiến kéo dài nhiều năm, họ cũng không biết", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky, tuy nhiên khẳng định nếu Ukraine kiên cường thì sẽ chấm dứt sớm cuộc chiến.

Cuộc chiến kéo dài gần 2 năm đã khiến các đồng minh của Kiev mệt mỏi. Dù vậy, Tổng thống Zelensky tin rằng đồng minh quan trọng nhất là Mỹ sẽ không rút lại những lời hứa với Ukraine, ngay cả sau khi quốc hội nước này bác bỏ khoản viện trợ khoảng 60 tỉ USD cho Kiev. 

"Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo cuối năm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết giới quân đội Ukraine đã đề xuất huy động "450.000 - 500.000 người" nhưng ông cần suy nghĩ thêm. Ông Zelensky cho biết huy động quân thêm một lần nữa là "rất nhạy cảm" và cần được xử lý một cách công bằng.

Theo AFP, các quan chức quân sự Ukraine nói rằng quân đội nước này đang nỗ lực tìm kiếm tân binh để chiến đấu với lực lượng Nga đang một lần nữa tấn công. 

Những binh sĩ tham gia chiến đấu kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2-2022 đang kiệt sức, trong khi tình nguyện viên thay thế những người thiệt mạng hoặc bị thương đang trở nên hiếm hơn.

* Ukraine sẽ sản xuất 1 triệu drone. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái (drone) trong năm sau và tự mình chế tạo các thiết bị hiện đại để phục vụ cho cuộc chiến.

Trước đó, các quan chức Ukraine ước tính quân đội nước này cần 100.000 - 120.000 máy bay không người lái mỗi tháng.

Cả Ukraine và Nga đều đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để xác định vị trí của đối phương, thả chất nổ và đâm vào các mục tiêu, hoặc thu thập thông tin tình báo.

* Ông Zelensky bác kêu gọi đàm phán của ông Putin. Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra câu trả lời cho đề nghị đàm phán trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi không thấy mong muốn đó trong hành động của họ. Tôi chỉ thấy sự kiêu ngạo và giết chóc trong lời nói của họ", ông Zelensky nói, bất chấp việc Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn trên chiến trường.

Hội đồng Bảo an vẫn bất đồng về xung đột Israel - Hamas

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với nghị quyết kêu gọi tạm dừng cuộc chiến Israel - Hamas lại bị hoãn do các thành viên tranh cãi về cách diễn đạt. 

Ban đầu, cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 18-12 nhưng sau đó dời lại vào ngày 19-12, rồi tiếp tục bị hoãn trong ngày và cuối cùng được đẩy sang ngày 20-12, giờ Mỹ.

Các tranh cãi vẫn xoay quanh việc nên kêu gọi "tạm dừng" hay "ngưng bắn", hay coi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào là "nhân đạo". 

Mỹ và Israel phản đối lệnh ngừng bắn, thay vào đó Washington muốn nghị quyết "kêu gọi ngừng khẩn cấp các hoạt động thù địch để cho phép tiếp cận nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở, cũng như thực hiện các bước khẩn cấp hướng tới việc chấm dứt chiến sự một cách bền vững".

Theo Hãng tin Reuters, dự thảo nghị quyết lần này yêu cầu Israel và Hamas cho phép vận chuyển viện trợ bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không đến và khắp Dải Gaza, đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc giám sát viện trợ nhân đạo.

* Israel sẵn sàng tạm ngừng giao tranh lần 2. Ngày 19-12, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố Tel Aviv đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tạm ngừng giao tranh lần thứ hai với Hamas. 

"Tôi xin nhắc lại thực tế rằng Israel đã sẵn sàng cho một lần ngừng bắn nhân đạo khác và bổ sung viện trợ nhân đạo để (Hamas) thả thêm con tin. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Yahya Sinwar và các lãnh đạo khác của Hamas", ông Herzog nói. 

Tuy nhiên, Hamas khẳng định sẽ không đàm phán khi nào Tel Aviv còn tấn công.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang diễn ra. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn ngoại giao tiết lộ cuộc gặp giữa thủ tướng Qatar, nước trung gian đàm phán, và lãnh đạo cơ quan tình báo Israel và Cục Tình báo trung ương (CIA) của Mỹ về việc giải thoát thêm các con tin bị Hamas bắt giữ là "tích cực" nhưng chưa có thỏa thuận nào. 

Còn Hãng tin AFP cho biết lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, ông Ismail Haniyeh, đến Ai Cập để thảo luận việc ngừng bắn với Israel.

Một tòa nhà bị Israel đánh bom ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

Một tòa nhà bị Israel đánh bom ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza, ngày 19-12 - Ảnh: AFP

* Houthi tuyên bố sẽ tăng cường tấn công. Bất chấp việc Mỹ mới đây đã lập liên quân 10 nước để bảo vệ Biển Đỏ, nhóm phiến quân Houthi ở Yemen khẳng định sẽ thực hiện tấn công mỗi 12 tiếng ở vùng biển này. 

Nhóm này khẳng định sẽ hỗ trợ người Palestine đến cùng và cho biết chỉ nhắm vào các tàu của Israel hoặc các tàu khác đến cảng Israel.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân loại chủng vi rút corona JN.1 là "biến thể được quan tâm". Theo WHO, bằng chứng hiện tại cho thấy chủng mới này có nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng và vắc xin hiện tại vẫn có thể bảo vệ con người khỏi JN.1 cũng như các biến thể khác của vi rút gây bệnh COVID-19 hiện nay.

Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết biến thể JN.1, được phát hiện lần đầu ở Mỹ vào tháng 9-2023, có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch và lây truyền dễ dàng hơn các biến thể khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính JN.1 chiếm khoảng 15-29% số ca bệnh ở nước này.

Tin tức thế giới 18-12: Israel phát hiện đường hầm lớn nhất của Hamas, đủ cho xe hơi chạyTin tức thế giới 18-12: Israel phát hiện đường hầm lớn nhất của Hamas, đủ cho xe hơi chạy

Nhóm bán quân sự chống Nga ở Ukraine thừa nhận tấn công sang một làng của Nga, đặt mìn; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo; Syria nói Israel tấn công tên lửa gần Damascus… là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên