18/07/2025 06:36 GMT+7

Tin tức thế giới 18-7: Ông Trump bị suy van tĩnh mạch; Mỹ hoãn gửi Patriot cho Thụy Sĩ để cho Kiev

Nga nói quyết định tăng viện trợ của ông Trump là tín hiệu để Kiev từ bỏ nỗ lực hòa bình; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tiền điện tử quan trọng; Mưa lớn khiến hơn 1.300 người phải sơ tán tại Hàn Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-7.

ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 16-7 - Ảnh: AFP

Ông Trump mắc suy van tĩnh mạch mạn tính

Ngày 17-7 (giờ Mỹ), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã được đội ngũ y tế Nhà Trắng chẩn đoán mắc chứng suy van tĩnh mạch mạn tính sau khi phát hiện có các vết bầm tím sâu trên bàn tay và hiện tượng sưng nhẹ ở chân những ngày gần đây.

Bà Leavitt cho hay nhà lãnh đạo Mỹ đã thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện, bao gồm xét nghiệm đánh giá hệ thống mạch máu và siêu âm Doppler tĩnh mạch.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella gọi chứng suy van tĩnh mạch mạn tính của ông Trump là “tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”.

Bên cạnh đó, bác sĩ Barbabella cũng khẳng định đội ngũ y tế không tìm thấy triệu chứng suy tim, suy thận, bệnh động mạch hay bệnh lý toàn thân nào, đồng thời nêu rõ: “Tổng thống Trump vẫn có thể trạng tuyệt vời”.

Nga: Quyết định tăng viện trợ của ông Trump là tín hiệu để Kiev từ bỏ nỗ lực hòa bình

Ngày 17-7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Tổng thống Donald Trump quyết định tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine là tín hiệu để Kiev từ bỏ nỗ lực hòa bình.

“Rõ ràng là chế độ Kiev luôn coi những quyết định như vậy từ phương Tây là tín hiệu để tiếp tục cuộc giao tranh đẫm máu và từ bỏ nỗ lực hòa bình”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong họp báo.

Ngoài ra, Matxcơva cho hay Nga và các đối tác quốc tế đã bị áp quá nhiều lệnh trừng phạt đến mức họ xem những mối đe dọa trừng phạt mới như điều bình thường, theo Hãng tin Reuters.

“Tối hậu thư, tống tiền và đe dọa là điều không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích của đất nước mình”, bà Zakharova nhấn mạnh.

ông Trump - Ảnh 2.

Khung cảnh hoang tàn sau đợt không kích của Nga tại Dobropillia, Donetsk ngày 16-7 - Ảnh: AFP

Mỹ hoãn giao vũ khí cho Thụy Sĩ để ưu tiên Ukraine

Ngày 17-7, Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ thông báo việc chuyển giao hệ thống vũ khí Patriot từ Mỹ cho nước này sẽ bị trì hoãn do Washington ưu tiên viện trợ thêm cho Ukraine.

Phía Thụy Sĩ cho biết Lầu Năm Góc đang tập trung vào năng lực phòng không mặt đất tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ bày tỏ: "Tình hình này cũng ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, quốc gia sẽ nhận các lô hàng sản xuất muộn hơn so với kế hoạch ban đầu".

Động thái này cho thấy sự chuyển hướng của chính quyền Tổng thống Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ dần mất kiên nhẫn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thụy Sĩ đã đặt mua 5 hệ thống Patriot từ Mỹ vào năm 2022, dự kiến hoàn tất bàn giao vào năm 2028. Với lập trường trung lập, Thụy Sĩ sẽ không chuyển giao hệ thống vũ khí này cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo quan chức ngoại giao không bình luận về các cuộc bầu cử nước ngoài

Hãng tin Reuters ngày 17-7 trích dẫn một tuyên bố nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chỉ đạo các nhà ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới không bình luận về tính công bằng hay liêm chính của các cuộc bầu cử do các quốc gia khác tổ chức.

Chỉ thị này được gửi tới các cơ quan ngoại giao Mỹ thông qua một bức điện đề ngày 17-7, với nội dung nêu rõ "Bộ sẽ không còn đưa ra các tuyên bố hay bài đăng mạng xã hội liên quan đến bầu cử từ Washington, trừ khi có lợi ích chính sách đối ngoại rõ ràng và thuyết phục".

"Khi cần thiết phải bình luận về một cuộc bầu cử ở nước ngoài, thông điệp của chúng ta nên ngắn gọn, tập trung vào việc chúc mừng ứng viên chiến thắng, và nếu thích hợp thì nhấn mạnh các lợi ích chung về chính sách đối ngoại", bức điện viết.

Giới phân tích bình luận động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với cách tiếp cận truyền thống của Washington trong việc thúc đẩy các cuộc bầu cử công bằng tại nước ngoài.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tiền điện tử mang tính bước ngoặt

Ngày 17-7, các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật CLARITY, thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn cho tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số tại xứ sở cờ hoa.

Theo Hãng tin AFP, dự luật có mục đích làm rõ các quy tắc quản lý ngành và phân chia thẩm quyền quản lý giữa Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC).

Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng thông qua Dự luật GENIUS, quy định hợp pháp việc sử dụng stablecoin - loại tiền điện tử được neo giá vào các tài sản cố định như đồng đô la. Dự luật này sẽ được chuyển ngay đến ông Trump để ký ban hành thành luật.

Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này, đồng thời đặt ra một số yêu cầu như các tổ chức phát hành phải nắm giữ tài sản dự trữ có giá trị tương đương với lượng tiền điện tử đang lưu hành.

4 người chết, hơn 1.300 người phải sơ tán do mưa lớn tại Hàn Quốc

ông Trump - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hộ giải cứu những người bị mắt kẹt sau trận lũ tại Hàn Quốc ngày 17-7 - Ảnh: YONHAP

Ngày 17-7, chính quyền địa phương cho biết đã có 4 người thiệt mạng và hơn 1.300 người phải sơ tán tính đến 16h (theo giờ địa phương) sau khi những trận mưa lớn trút xuống các khu vực ở miền trung và miền nam Hàn Quốc.

Nhằm ứng phó với thiệt hại do mưa lớn gây ra, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo thiên tai lên mức cao nhất, theo Hãng tin Yonhap.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kích hoạt mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động tất cả các bộ, ban, ngành tham gia vào công tác ứng phó thảm họa trên quy mô toàn diện.

Đây là lần đầu tiên Seoul kích hoạt quy trình ứng phó thảm họa khẩn cấp này kể từ khi bão Khanun đổ bộ vào xứ sở kim chi hồi tháng 8-2023.

Tàu ngầm tự chế

Tin tức thế giới 18-7: Ông Trump bị suy van tĩnh mạch; Mỹ hoãn gửi Patriot cho Thụy Sĩ để cho Kiev - Ảnh 4.

Ông Zhang Shengwu, một nông dân Trung Quốc, điều khiển chiếc tàu ngầm tự chế của mình trên một con sông ở huyện Hanshan, tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đầu tháng 7. Ông đặt tên tàu ngầm này là “Cá đen lớn”, có thể chứa hai người, lặn sâu tám mét và ở dưới nước 30 phút mỗi lần - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 18-7: Ông Trump bị suy van tĩnh mạch; Mỹ hoãn gửi Patriot cho Thụy Sĩ để cho Kiev - Ảnh 5.Tối hậu thư của ông Trump với Nga

Ông Trump gia tăng áp lực với Matxcơva nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine bằng việc nói sẽ cung cấp vũ khí mới cho Kiev và sẽ trừng phạt thuế 100% với những nước làm ăn với Nga trong 50 ngày tới nếu Matxcơva không chịu đàm phán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên