Pháp, Ý, Czech, Hungary từ chối sáng kiến mua vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine do ông Trump khởi xướng

Tính đến ngày 16-7, bốn quốc gia ở châu Âu gồm Pháp, Ý, Czech và Hungary dường như đã từ chối tham gia vào dự án mua vũ khí Mỹ cho Ukraine do Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Macron công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Dù là quốc gia luôn cam kết ủng hộ Ukraine, Pháp đã từ chối tham gia kế hoạch của ông Trump.

Theo kế hoạch này, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ mua vũ khí tiên tiến từ Mỹ, bao gồm các hệ thống phòng không, sau đó chuyển giao cho Ukraine.

Báo Politico dẫn lời hai quan chức Pháp không nêu tên tiết lộ Paris sẽ không tham gia sáng kiến mua vũ khí của Washington, vì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ trước đến nay luôn kiên định với lập trường kêu gọi các quốc gia châu Âu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình, thông qua việc mua vũ khí trong khối.

Ngoài ra, ông Macron vừa công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, do đó cần cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác để hạn chế thâm hụt ngân sách của đất nước.

Trong khi đó, tờ báo La Stampa của Ý dẫn nguồn thạo tin tại Rome cho biết ngân sách của Ý không cho phép nước này tham gia vào kế hoạch viện trợ vũ khí của ông Trump.

Theo các nguồn tin, Rome sẽ không tham gia sáng kiến của Washington “không chỉ vì các hệ thống vũ khí mà chúng tôi đã chuyển giao cho Kiev có công nghệ khác, mà quan trọng hơn (không giống như Đức) ngân sách mà Ý có thể phân bổ cho một kế hoạch như vậy gần như không có”.

Cùng ngày 16-7, Thủ tướng CH Czech Petr Fiala nói với Hãng tin Publico rằng hiện Czech cũng “không cân nhắc” tham gia sáng kiến. Mặt khác, Czech đang “tập trung những cách khác để giúp đỡ Ukraine”.

Theo RIA Novosti, một quốc gia khác cũng từ chối tham gia kế hoạch này là Hungary. Cụ thể, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó nêu rõ Budapest sẽ không tài trợ cho các đợt cung cấp như vậy.

Trong khi đó, một số quốc gia Bắc Âu, Anh, Hà Lan đã ca ngợi và ủng hộ sáng kiến của ông chủ Nhà Trắng, gây ra sự chia rẽ trong chính lục địa già.

Pháp, Ý, Séc, Hungary từ chối mua vũ khí Mỹ cho Ukraine - Ảnh 2.Nga đổi chiến thuật, tấn công ồ ạt vào các thành phố xa tiền tuyến của Ukraine

Ukraine tố Nga phóng 597 drone và 26 tên lửa tấn công miền tây Ukraine trong đêm. Nga dường như đang đổi chiến thuật khi tăng cường không kích vào khu vực xa tiền tuyến vốn từng được coi là khá an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên