
Tổng thống Trump tại sự kiện bàn tròn về chính sách không đánh thuế tiền tip ngày 16-4 ở Las Vegas - Ảnh: AP
Ông Trump: Thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt trong 1-2 ngày tới
Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, có thể ngay trong vài ngày tới, qua đó mở ra khả năng hạ nhiệt xung đột sau nhiều tuần căng thẳng.
Trả lời Hãng tin Bloomberg, ông Trump nói các cuộc đàm phán "nhiều khả năng" sẽ diễn ra ngay trong cuối tuần tại Pakistan, đồng thời khẳng định "hầu hết các điểm chính đã được hoàn tất" và tiến trình có thể diễn ra nhanh chóng.
Trong khi đó trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận.
"Người Iran muốn gặp. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần. Tôi cho rằng chúng ta sẽ có thỏa thuận trong một hoặc hai ngày tới", ông nói.
Theo các nguồn tin của Đài CNN, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan ngày 20-4.
Iran bác bỏ đề xuất chuyển uranium, cảnh báo đáp trả phong tỏa của Mỹ
Bộ Ngoại giao Iran ngày 17-4 khẳng định nước này sẽ không chuyển giao kho uranium làm giàu "cho bất kỳ nơi nào", bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng Tehran đồng ý bàn giao, Hãng thông tấn AFP đưa tin.
"Việc chuyển giao uranium làm giàu của Iran cho Mỹ chưa từng được nêu ra trong các cuộc đàm phán", người phát ngôn Esmaeil Baghaei cho biết, nhấn mạnh các cuộc thương lượng hiện tập trung vào chấm dứt chiến sự thay vì vấn đề hạt nhân. Tehran cũng đặt ưu tiên vào kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Ngoài ra, ông Baghaei cũng chỉ trích tuyên bố của ông Trump về việc duy trì phong tỏa hải quân các cảng của Iran cho đến khi đạt thỏa thuận hòa bình, bất chấp việc Tehran đã mở lại eo biển Hormuz.
"Iran sẽ có phản ứng thích đáng. Đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và Iran sẽ có biện pháp cần thiết", ông cảnh báo, lưu ý mọi quyết định liên quan đến eo biển Hormuz "được xác định trên thực địa, không phải trên Internet".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei - Ảnh: XINHUA NEWS
Ông Trump ra lệnh cấm Israel ném bom Lebanon
Tổng thống Trump cho biết Washington đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon, nhấn mạnh các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran không liên quan đến tình hình tại Beirut.
"Israel sẽ không tiếp tục ném bom Lebanon. Họ bị Mỹ cấm làm điều đó. Đủ rồi", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Phía Israel chưa đưa ra phản hồi trực tiếp. Tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó cho biết quân đội nước này vẫn duy trì hiện diện tại miền nam Lebanon nhằm đối phó "mối đe dọa cận kề", bao gồm nguy cơ từ tên lửa và máy bay không người lái.
Lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Lebanon đã có hiệu lực từ 5h sáng 17-4 (giờ Việt Nam), nhằm chấm dứt giao tranh bùng phát từ đầu tháng 3 khi lực lượng Hezbollah tấn công miền bắc Israel để ủng hộ Iran. Theo phía Lebanon, chiến dịch đáp trả của Israel đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng.

Đoàn xe kéo dài khi người dân ở thành phố Tyre, Lebanon trở về nhà ngày 17-4, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Lebanon và Israel có hiệu lực - Ảnh: REUTERS
Ukraine cảnh báo Nga có thể lôi kéo Belarus tham chiến trở lại
Theo Hãng tin Reuters ngày 18-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Nga đang chuẩn bị các bước đi nhằm kéo Belarus tham gia sâu hơn vào xung đột với Kiev. Thông tin được đưa ra sau báo cáo tình báo từ Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi.
"Theo thông tin tình báo, việc xây dựng đường sá hướng về phía Ukraine và thiết lập các vị trí pháo binh đang diễn ra tại khu vực biên giới Belarus. Chúng tôi tin rằng Nga đang tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc chiến một lần nữa", ông Zelensky chia sẻ trên Telegram, cảnh báo Minsk về "sự sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và độc lập" của mình.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga đang tái bố trí lực lượng, có thể nhằm bù đắp thiếu hụt nhân sự, qua đó lý giải việc gia tăng hoạt động quân sự trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - đồng minh thân cận của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin - đã cho phép Matxcơva sử dụng lãnh thổ Minsk trong cuộc tấn công Ukraine năm 2022, song cho biết không có ý định đưa quân tham chiến.
Dù vậy, Belarus đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật và tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực.
Giá dầu lao dốc, chứng khoán Mỹ lập đỉnh nhờ kỳ vọng hạ nhiệt xung đột
Thị trường tài chính toàn cầu đã tăng mạnh trở lại, khi nhà đầu tư đặt cược xung đột Iran đang hạ nhiệt và nguồn cung dầu sớm ổn định trở lại.
Chỉ số S&P 500 tăng 84,78 điểm (1,20%) lên 7.126,06 điểm, ghi nhận phiên lập đỉnh thứ ba liên tiếp. Trong khi đó Nasdaq Composite tăng 365,78 điểm (1,52%) lên 24.468,48 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 13 liên tiếp - chuỗi dài nhất kể từ năm 1992.
Đáng chú ý, giá dầu giảm sâu sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz "mở cửa hoàn toàn" cho vận tải thương mại trong thời gian ngừng bắn. Dầu Brent giảm hơn 9%, xuống còn 90,38 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10-3. Dầu thô WTI giảm 11,5%, xuống còn 83,85 USD/thùng.
Phản ứng tích cực lan sang thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 869 điểm (1,79%), xóa sạch mức giảm kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát.
Ngày về nhà

Người dân Lebanon phải sơ tán do chiến sự Israel - Hezbollah vẫy cờ có hình lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem trên đường về nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Zefta, miền nam Lebanon, ngày 17-4 - Ảnh: AP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận