Mỹ nói đã nạp nhiều đạn hơn chờ Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói các lực lượng của nước này đang trong tư thế sẵn sàng tấn công trở lại ngay lập tức nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận.

Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-4, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth của Mỹ cho rằng việc phong tỏa hàng hải đối với Iran chỉ là một động thái "lịch sự" trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra và lực lượng Mỹ sẵn sàng tấn công các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Tehran khi được lệnh.

Đứng cạnh hai trong số các sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Mỹ tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, ông Hegseth cảnh báo Iran cần phải lựa chọn khôn ngoan khi chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Chúng tôi đang nạp đạn lại với sức mạnh hơn bao giờ hết và thông tin tình báo tốt hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng tấn công cơ sở hạ tầng lưỡng dụng quan trọng, vào các nhà máy điện còn lại và vào ngành công nghiệp năng lượng của các anh", Hãng tin Reuters dẫn lời bộ trưởng Mỹ.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bắn tín hiệu lạc quan về việc đạt được một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh Iran, đồng thời gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận.

Đầu tuần này, Mỹ đã phong tỏa hàng hải đối với Iran. Ông Trump hy vọng lệnh phong tỏa sẽ buộc Iran chấp nhận các điều khoản của Mỹ để chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng khẳng định lực lượng Mỹ đã "sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu quy mô lớn ngay lập tức".

Ngoài ra, tàu hải quân Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc tàu tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran.

Theo ông Caine, những tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa sẽ bị chặn và cảnh báo rằng "nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa này, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực". Chính sách này được thực thi trong vùng biển lãnh thổ của Iran và vùng biển quốc tế.

Trong ngày 16-4, quân đội Mỹ thông báo đã mở rộng lệnh phong tỏa bao gồm cả các hàng hóa bị coi là hàng cấm, và bất kỳ tàu nào bị nghi ngờ tìm cách tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ "phải chịu quyền kiểm tra và khám xét".

Các mặt hàng cấm được liệt kê bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, các sản phẩm dầu thô và tinh chế cũng như sắt, thép và nhôm.

Mỹ nói đã nạp nhiều đạn hơn chờ Iran - Ảnh 3.Thượng viện Mỹ tiếp tục 'bật đèn xanh' cho chiến sự ở Iran và bán vũ khí cho Israel

Thượng viện Mỹ đã bác bỏ các nỗ lực nhằm ngăn chặn bán vũ khí cho Israel và hạn chế quyền phát động chiến sự với Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho thấy sự ủng hộ vững chắc từ Đảng Cộng hòa đối với chính sách đối ngoại cứng rắn hiện nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Trung Đông Hormuz

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất