
Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 6-4 - Ảnh: AP
Đề xuất luận tội được đệ trình vào ngày 15-4, song được đánh giá là gần như không có cơ hội được thông qua, tạp chí TIME đưa tin ngày 16-4.
Loạt cáo buộc xoay quanh chiến sự Iran
Nghị quyết luận tội do nghị sĩ Yassamin Ansari - người Mỹ gốc Iran đầu tiên được bầu vào Quốc hội - dẫn đầu, cùng tám nghị sĩ Dân chủ khác đồng bảo trợ. Theo nội dung được công bố, sáu điều khoản luận tội nhắm vào hàng loạt hành vi bị cho là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hiến định của Bộ trưởng Quốc phòng (tức Bộ trưởng Chiến tranh) Mỹ.
Điều khoản đầu tiên cáo buộc ông Hegseth tham gia phát động "cuộc chiến không được ủy quyền" chống lại Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, đồng thời gây nguy hiểm cho quân nhân Mỹ thông qua các chiến dịch có rủi ro cao, bao gồm khả năng triển khai bộ binh.
Ở điều khoản thứ hai, các nghị sĩ cho rằng ông đã vi phạm luật xung đột vũ trang khi nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Những chứng cứ được đưa ra gồm vụ phá hủy một trường học nữ sinh tại Minab, Iran và các cuộc tấn công "đánh hai lần" nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy trên biển Caribê.
Ngoài ra, phát biểu cứng rắn của ông Hegseth về việc "không khoan nhượng, không thương xót kẻ thù" cũng bị đưa vào hồ sơ.
Điều khoản thứ ba cáo buộc ông tắc trách khi xử lý thông tin quân sự mật, đặc biệt là việc sử dụng ứng dụng Signal để trao đổi nội dung nhạy cảm - sự việc từng gây tranh cãi lớn.
Điều khoản thứ tư cho rằng ông đã cản trở Quốc hội giám sát khi không cung cấp đầy đủ thông tin về các chiến dịch quân sự và thương vong dân sự.
Hai điều khoản cuối cùng đề cập đến việc lạm dụng quyền lực vì mục đích chính trị, can thiệp vào các vấn đề nội bộ quân đội và làm suy yếu tính phi đảng phái của lực lượng vũ trang.
Các nghị sĩ tố cáo hành động của ông đã làm suy giảm uy tín của Mỹ và lung lay niềm tin công chúng đối với Bộ Quốc phòng, trong đó có việc bị cho là làm suy yếu cam kết của Washington với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhà Trắng và Lầu Năm góc đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhằm vào ông Hegseth - Ảnh: AFP
Nhà Trắng bác bỏ
Nhà Trắng đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc. Người phát ngôn Anna Kelly khẳng định Bộ trưởng Hegseth "đang làm rất tốt công việc", viện dẫn "thành công quân sự chưa từng có" của chiến dịch tại Iran.
Bà cho rằng đây chỉ là động thái "thiếu nghiêm túc" của các nghị sĩ Dân chủ nhằm thu hút sự chú ý.
Lầu Năm Góc cũng có phản ứng tương tự, gọi nỗ lực này là một "màn kịch chính trị", đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ đã đạt được các mục tiêu đề ra. Giới chức quốc phòng khẳng định ông Hegseth sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược "duy trì hòa bình thông qua sức mạnh".
Dù gây chú ý, nghị quyết được đánh giá gần như không có khả năng được thông qua do Đảng Cộng hòa vẫn nắm thế đa số tại Hạ viện.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Dân chủ cũng tỏ ra thận trọng với các động thái mạnh tay như luận tội, nhất là khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.
Không chỉ ông Hegseth, một số nghị sĩ Dân chủ còn kêu gọi xem xét cách chức Tổng thống Trump liên quan đến cuộc chiến Iran, thông qua luận tội hoặc Tu chính án thứ 25 - tu chính cho phép phó tổng thống và các thành viên nội các tuyên bố tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ, qua đó chuyển giao công việc cho phó tổng thống giữ quyền tổng thống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận