10/05/2023 06:54 GMT+7

Tin tức thế giới 10-5: Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine; Ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD?

Ông Trump bị tố quấy rối tình dục; Mỹ viện trợ 1,2 tỉ USD cho Ukraine; Căng thẳng Canada - Trung Quốc leo thang; Nghi vấn sức khỏe tổng thống Belarus... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-5.

Tin tức thế giới 10-5: Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine; Ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD? - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa một khẩu pháo tự hành tại chiến trường Donetsk ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine

Ngày 9-5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ viện trợ số vũ khí trị giá 1,2 tỉ USD cho Ukraine. Trong gói này, Ukraine sẽ nhận được các hệ thống phòng không và đạn dược bổ sung. Washington cũng sẽ cung cấp công nghệ giúp tích hợp các bệ phóng, tên lửa và radar phòng không của phương Tây với hệ thống của Ukraine.

Ngoài đạn pháo 155mm, Ukraine cũng sẽ nhận được đạn chống máy bay không người lái, hình ảnh vệ tinh và các hình thức huấn luyện khác. Tính riêng trong năm tài chính 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố sẽ cung cấp số vũ khí trị giá 5 tỉ USD từ "Sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine".

Ngoài quỹ này, tính từ khi xung đột bùng nổ, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã sử dụng quyền hành pháp đặc biệt để trợ giúp Kiev, khi yêu cầu rút từ kho vũ khí Mỹ các khí tài có tổng trị giá 35 tỉ USD để cung cấp cho Ukraine.

* Ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD vì "lạm dụng tình dục"

Đó là quyết định của bồi thẩm đoàn trong vụ kiện giữa cựu tổng thống Donald Trump và nhà văn E. Jean Carroll. Sau 3 tiếng cân nhắc ngày 9-5, bồi thẩm đoàn gồm 9 người tuyên bố ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll 5 triệu USD vì "lạm dụng tình dục" nữ nhà văn này.

Trước khi các bồi thẩm viên bắt đầu nghị án, thẩm phán Lewis Kaplan đã định nghĩa hiếp dâm là "quan hệ tình dục" không có sự đồng thuận thông qua "cưỡng bức". Thẩm phán cũng định nghĩa như thế nào là "lạm dụng tình dục".

Kết quả, bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump không cưỡng hiếp mà đã "lạm dụng tình dục" bà Carroll và sỉ nhục bà khi liên tục phủ nhận. Vụ việc xảy ra vào năm 1995 hoặc 1996 ở phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Manhattan, theo bà Carroll.

Bà kể tình cờ gặp ông Trump tại Bergdorf Goodman và đồng ý giúp ông chọn một món quà cho một người phụ nữ khác. Hai người nhìn vào hàng đồ lót trước khi ông Trump dụ bà vào phòng thay đồ.

Do đây là một vụ án dân sự, ông Trump không phải đối mặt với hậu quả hình sự và do đó, không bao giờ có nguy cơ phải ngồi tù. Nhóm luật sư của cựu tổng thống tuyên bố sẽ kháng cáo.

Tin tức thế giới 10-5: Mỹ viện trợ khủng cho Ukraine; Ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD? - Ảnh 2.

Nhà văn E. Jean Carroll giữa vòng vây của truyền thông sau quyết định có lợi của bồi thẩm đoàn ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

* Căng thẳng ngoại giao Canada - Trung Quốc leo thang

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Ottawa sẽ không sợ hãi chỉ vì Trung Quốc trả đũa. Phát ngôn được đưa ra ngày 9-5, sau khi Bắc Kinh trục xuất một nhà ngoại giao Canada.

Trước đó, ngày 8-5, Ottawa đã trục xuất một nhà ngoại giao Trung Quốc, cáo buộc người này tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Canada. Bắc Kinh gọi hành động và cáo buộc của Ottawa là vô lý nên đáp trả một ngày sau đó.

"Chúng tôi hiểu rằng có sự trả đũa, nhưng chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ người Canada khỏi sự can thiệp của nước ngoài" - ông Trudeau nhấn mạnh với báo giới.

Quan hệ Canada - Trung Quốc lao dốc sau vụ giám đốc tài chính toàn cầu Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt cuối năm 2018 tại Canada. Một số lo ngại căng thẳng mới nhất có thể gây hậu quả kinh tế cho Canada.

* Từ giờ đến Mỹ không cần phải chứng minh đã tiêm vắc xin COVID-19

Ngày 9-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký lệnh dỡ bỏ yêu cầu bằng chứng tiêm chủng đối với tất cả người đến nước này. Lệnh này cũng áp dụng với tất cả công chức và những người làm việc liên quan nhà nước ở Mỹ.

Sắc lệnh sẽ chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 12-5 tới khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19 ở Mỹ hết hạn. Hồi tháng 6 năm ngoái, Mỹ tuyên bố không yêu cầu kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 với người nhập cảnh.

* Nghi vấn sức khỏe của tổng thống Belarus

Nhiều câu hỏi về sức khỏe của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xuất hiện sau cuộc duyệt binh của Nga ngày 9-5. Ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trông có vẻ mệt mỏi và hơi loạng choạng. Hãng tin Reuters còn quan sát được có băng y tế trên cánh tay phải của nhà lãnh đạo 69 tuổi.

Trong cuộc duyệt binh, ông Lukashenko vẫn trò chuyện với Tổng thống Putin. Tuy nhiên sau đó ông phải dùng xe để đến Mộ Chiến sĩ vô danh gần đó. Tổng thống Putin cùng 6 nhà lãnh đạo khác thì đi bộ như mọi khi.

Tổng thống Belarus cũng bỏ quốc yến do Tổng thống Putin tổ chức tại Điện Kremlin với sự tham dự của các nhà lãnh đạo khác. Theo Reuters, đây là điều khác với thông lệ, khiến người ta nghi ngờ ông Lukashenko có vấn đề sức khỏe.

Chính quyền Belarus chưa bình luận gì về sức khỏe của ông Lukashenko. Tuy nhiên trong một số video gần đây, nhà lãnh đạo Belarus trông mệt mỏi, giọng nói khàn.

* Meta bị chỉ trích vì định chặn báo chí Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chỉ trích Meta sau khi tập đoàn Mỹ thông báo sẽ chặn người dùng Facebook và Instagram chia sẻ tin tức trên các nền tảng này. Quyết định nhằm đáp trả việc Canada sắp yêu cầu các mạng xã hội phải trả tiền cho những nội dung báo chí được chia sẻ.

Trong tuyên bố ngày 9-5, ông Trudeau gọi quyết định của Meta là "vô trách nhiệm và thiếu thực tế sâu sắc". Nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh quyết định này "không chỉ thiếu sót, mà còn nguy hiểm cho nền dân chủ và kinh tế Canada".

Tiếng khóc bình an

Bé trai mếu khi được một đô vật sumo bế lên trong lễ hội Nakizumou ("sumo khóc") ở Tokyo, Nhật Bản hôm 29-4 vừa qua. Lễ hội cầu cho những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh có tuổi đời 400 năm này bắt nguồn từ truyền thuyết cho rằng tiếng khóc của một đứa trẻ có thể xua đuổi tà ma. Ảnh của David Mareuil/Anadolu Agency.

Kế hoạch Kế hoạch 'phản công mùa xuân': Ukraine đối diện nhiều thách thức lớn

Khả năng thành công của Ukraine trong cuộc phản công mùa xuân đang ngày càng được đặt dưới dấu hỏi lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên