10/12/2022 06:15 GMT+7

Tin tức thế giới 10-12: Lính Nga tăng thêm ở Belarus; EU bàn đến giá trần khí đốt

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Putin nói một số vũ khí chiến lược của Nga hiện đại hơn của Mỹ; Trung Quốc thúc đẩy mua bán dầu, khí đốt bằng nhân dân tệ với vùng Vịnh; Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng phán quyết của WTO... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Tin tức thế giới 10-12: Lính Nga tăng thêm ở Belarus; EU bàn đến giá trần khí đốt - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất hiện tại Kyrgyzstan ngày 9-12 - Ảnh: REUTERS

Nga có thể áp dụng tấn công phủ đầu kẻ thù. Trả lời câu hỏi về tuyên bố mới đây liên quan đến cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này có thể sửa đổi học thuyết quân sự, đưa vào khả năng tấn công phủ đầu để giải giáp kẻ thù, tương tự như Mỹ đang làm. Ông khẳng định hệ thống vũ khí vượt âm và tên lửa hành trình của Nga "hiện đại và hiệu quả hơn" của Mỹ, theo Hãng tin AFP

Liên quan đến tình hình Ukraine, ông Putin vẫn nhấn mạnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của nước này vẫn diễn ra như kế hoạch, nhưng đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến. 

“Toàn bộ quá trình đạt được thỏa thuận có thể sẽ khó khăn và sẽ mất một thời gian. Nhưng bằng cách này hay cách khác, tất cả những người tham gia vào quá trình này sẽ phải đồng ý với thực tế đang hình thành”, tổng thống Nga nói.

Lính Nga tại Belarus đang tăng lên. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 10-12 dẫn lời quân đội Ukraine cho biết số binh lính Nga tại 3 thành phố Mazyr, Gomel và Mogilev của Belarus đang tăng lên. 

Giao tranh ở Ukraine vẫn đang căng thẳng tại vùng Donbass, trong đó Nga dồn sức tấn công thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk. Kiev cho biết trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 4 vụ không kích tên lửa, 9 vụ không kích khác và 25 vụ nã pháo trên khắp Ukraine.

Sản lượng dầu của Nga có thể giảm. Đó là cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước động thái "ngu ngốc" của các nước phương Tây khi áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu xuất khẩu của Nga. Ông nói phương Tây "không cần lo lắng về ngân sách" của Matxcơva vì mức trần này sẽ không ảnh hưởng tới Nga, vốn đang bán dầu cho các nước khác với giá rẻ tương đương.

Tin tức thế giới 10-12: Lính Nga tăng thêm ở Belarus; EU bàn đến giá trần khí đốt - Ảnh 3.

Tàu thuyền tại cảng Nakhodka chuyên xuất khẩu dầu của Nga - Ảnh: REUTERS

"Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ đơn giản là không bán dầu cho những nước đưa ra quyết định đó. Chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng giảm sản xuất", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin nói tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan. Matxcơva sẽ công bố các biện pháp ứng phó với mức giá trần dầu mỏ trong những ngày tới.

Mỹ công bố gói hỗ trợ phòng không mới cho Ukraine. Ngày 9-12, Nhà Trắng cho biết gói hỗ trợ mới trị giá 275 triệu USD sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không và đối phó với nguy cơ từ máy bay không người lái, theo AFP. Gói hỗ trợ cũng bao gồm các tên lửa dành cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Hãng vũ khí Lockheed Martin sản xuất, 80.000 viên đạn pháo 155mm, xe quân sự Humvee và 150 máy phát điện.

Đồng thời, Washington cũng phát cảnh báo về quan hệ quân sự Iran - Nga trong các lĩnh vực như phát triển vũ khí, huấn luyện, sẽ gây hại cho Ukraine, các nước láng giềng Iran và thế giới. Phương Tây thời gian qua đã cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga sử dụng tại Ukraine. Trong khi đó, Anh cho biết Nga đang tính mua thêm vũ khí từ Iran, bao gồm hàng trăm tên lửa đạn đạo.

Ông Tập thúc đẩy các nước vùng Vịnh nhận thanh toán dầu bằng nhân dân tệ. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước vùng Vịnh ngày 9-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục mua nhiều dầu tại khu vực và tăng cường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng. Đồng thời, nước này cũng sẽ tiến tới thanh toán dầu, khí bằng đồng nội tệ của mình. Việc các nước như Saudi Arabia chấp nhận loại bỏ đồng USD trong giao dịch dầu mỏ sẽ là động thái chính trị chấn động.

Tin tức thế giới 10-12: Lính Nga tăng thêm ở Belarus; EU bàn đến giá trần khí đốt - Ảnh 5.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Thái tử Mohammed Bin Salman của Saudi Arabia ngày 9-12 - Ảnh: REUTERS

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng phán quyết của WTO. Ngày 9-12, Trung Quốc cho biết hy vọng Mỹ tôn trọng phán quyết mới đây của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) rằng các quy định từ thời cựu tổng thống Donald Trump áp thuế đối với thép, nhôm nhập khẩu "vi phạm các quy định của WTO". 

Washington đã lên tiếng chỉ trích phán quyết "thiết sót" của WTO, cho rằng tổ chức này không thể phán quyết về vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia của Mỹ, theo Reuters.

* EU thảo luận đề xuất mới về giá trần khí đốt. Theo Hãng tin CTK của Cộng hòa Czech, nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), EU sẽ thảo luận đề xuất mới về giá trần khí đốt trước khi tiến hành hội nghị bất thường của các bộ trưởng năng lượng khối vào ngày 13-12. Theo đề xuất mới nhất của Czech, mức giá trần khí đốt sẽ là 220 euro/MWh, thay vì 275 euro/MWh như dự kiến trước đây của Ủy ban châu Âu.

Tuy nhiên, đề xuất của Cộng hòa Czech không nhận được sự ủng hộ đầy đủ của các nước thành viên EU và đã được sửa đổi. Cùng ngày 9-12, 26 quốc gia EU khác đã gửi một đề xuất thỏa hiệp về các thông số của trần giá, được cho là sẽ đáp ứng yêu cầu của một số quốc gia vẫn đang lên tiếng phản đối.

Mỹ, Canada trừng phạt Nga, Trung Quốc, Iran về vấn đề nhân quyền. Ngày 9-12, Mỹ công bố quyết định trừng phạt hàng chục cá nhân và tổ chức với cáo buộc lạm dụng nhân quyền, trong đó bao gồm Ủy ban Bầu cử trung ương của Nga, các cá nhân Trung Quốc, Iran. 

Tương tự, Anh cho biết sẽ trừng phạt 30 cá nhân, bao gồm các quan chức Nga, Iran, Myanmar liên quan đến lạm dụng nhân quyền, tham nhũng, còn Canada trừng phạt 33 công dân, 6 tổ chức Nga liên quan đến việc "vi phạm nhân quyền có hệ thống" đối với những người biểu tình phản đối chiến sự ở Ukraine. Đáp lại, Nga đã tuyên bố sẽ cấm nhập cảnh đối với 200 công dân Canada.

Tổng thống Putin: Lẽ ra Nga nên bắt đầu chiến dịch ở Ukraine sớm hơn Tổng thống Putin: Lẽ ra Nga nên bắt đầu chiến dịch ở Ukraine sớm hơn

TTO - Ngày 9-12, Đài Russia Today dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lẽ ra Nga nên bắt đầu chiến dịch ở Ukraine sớm hơn trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đã kéo dài sang tháng thứ 10.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên