09/04/2023 06:23 GMT+7

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã

Một số tin tức đáng chú ý: Sẽ sắp xếp lại 52 huyện, hơn 1.000 xã trong 3 năm tới; Thay đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp; Ca COVID-19 tăng cao nhất hơn 3 tháng qua...

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 1.

Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) được mở rộng sau khi sáp nhập xã Yên Lễ vào năm 2020 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sắp xếp lại 52 huyện, hơn 1.000 xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký tờ trình gửi Chính phủ dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Bộ Nội vụ đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.

Ngoài ra, những đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định cũng nằm trong diện sắp xếp, sáp nhập từ nay đến năm 2025.

Theo thống kê, cả nước hiện có 52 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.037 đơn vị hành chính cấp xã có cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nằm trong diện đề nghị sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2023 - 2025.

Thay đổi thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp

Từ 1-4-2023, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh: VŨ THỦY

Từ 1-4-2023, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh: VŨ THỦY

Theo quyết định 490/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 4-2023, tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hằng tháng để đóng cùng một lúc vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong khi trước đây, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán có thể đăng ký phương thức đóng 3 hoặc 6 tháng một lần.

Ngoài ra, quyết định 490 cũng thay đổi thời hạn lập và gửi báo cáo về quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, bảo hiểm xã hội huyện gửi báo cáo tháng cho bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 5 của tháng sau; báo cáo quý gửi trước ngày 10 tháng đầu quý sau; báo cáo năm gửi trước ngày 25-1 của năm sau. 

Thời gian báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tương tự như trên. 

Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang phức tạp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành văn bản số 2137 yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Theo bộ trên, trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, với 5 ổ dịch cúm gia cầm tại 4 tỉnh, 15 ổ dịch lở mồm long móng, 31 ổ dịch viêm da nổi cục tại 5 tỉnh, 81 ổ dịch tả heo châu Phi tại 26 tỉnh, thành phố.

Đáng lo ngại, dịch bệnh tai xanh sau nhiều năm đã được khống chế tốt gần đây đã xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ…).

Nhận định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt cần rà soát, tổ chức tiêm phòng vắc xin cho gia súc gia cầm...

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 4.

Một tiết mục văn nghệ do các bạn trẻ Việt Nam và Nhật Bản biểu diễn tại lễ hội - Ảnh: TTXVN

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản khai mạc tại công viên Ikebukuro, thủ đô Tokyo ngày 8-4 và sẽ diễn ra đến hết ngày 9-4. Đây được xem là sự kiện đặc biệt, bắt đầu cho chuỗi giao lưu nhân dân của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Với hơn 20 gian hàng tại lễ hội, bạn bè Nhật Bản và quốc tế tại thủ đô Tokyo được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ hai nước biểu diễn, cũng như những món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. 

Ngoài ra, nhiều hoạt động quảng bá về đất nước, con người, du lịch Việt Nam được Đđại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Sau lễ hội này, một loạt lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức trên nhiều địa phương khác trải đều khắp Nhật Bản như Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi, Osaka hay Fukuoka...

TP.HCM đề ra nhiều giải pháp giảm ô nhiễm

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 5.

Trồng hoa chuyển hóa các tuyến đường hay bị xả rác, tiểu tiện bậy tại quận Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023.

Trong đó, TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quan trắc thường xuyên, liên tục chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, thủy văn, nước dưới đất ở TP; mở rộng mạng lưới quan trắc, đảm bảo liên tục cập nhật thông tin về chất lượng môi trường không khí, nguồn nước.

Đồng thời có các phương án để thực hiện theo định hướng tăng cường xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế. Đến năm 2025 đạt ít nhất 80%, hướng tới năm 2030 đạt 100%.

Để thực hiện tốt hai vấn đề trên, TP.HCM sẽ đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao; khuyến khích sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh để giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm. Cùng với đó, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái...

Hàng ngàn người được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Ngày 8-4, Bộ Y tế phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới năm 2023, với chủ đề "Health for all - Sức khỏe cho mọi người".

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức khởi động thành lập, tham gia bài đồng diễn dân vũ và hoạt động đi bộ vì sức khỏe. 

Nhân dịp này, hàng ngàn người dân ở Hà Nội đã được khám, sàng lọc bệnh và tư vấn sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa...

Ca COVID-19 tăng lên 122, cao nhất hơn 3 tháng qua

Bộ Y tế cho biết ngày 8-4, cả nước ghi nhận 122 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất trong hơn 3 tháng qua. 

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.527.701 ca nhiễm, trong đó 10.615.053 bệnh nhân đã khỏi, 43.186 bệnh nhân tử vong. Hiện cả nước còn 6 bệnh nhân nặng đang điều trị.

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 6.

Nhiều nội dung đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-4

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 9-4

Tin tức sáng 9-4: Sắp xếp lại 52 huyện, 1.000 xã - Ảnh 8.

Đảo Hòn Hải

Khuyến khích sắp xếp Lạc Dương vào Đà LạtKhuyến khích sắp xếp Lạc Dương vào Đà Lạt

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đề xuất sắp xếp Lạc Dương vào Đà Lạt và sáp nhập một số huyện phía Nam Lâm Đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên