
Người dân đi bốc thăm tại một dự án nhà ở xã hội - Ảnh: TTO
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp gỡ khó quy hoạch cho dự án nhà ở xã hội
Ngày 8-12, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn. Trong đó, 128.648 căn được hoàn thành, đang xây dựng 123.057 căn, chấp thuận chủ trương đầu tư 358.343 căn.
Qua quá trình triển khai, Bộ Xây dựng đã làm việc với các bộ, ngành, địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội.
Về quy định bổ sung người mua nhà ở xã hội là người có đất ở, đất sản xuất hoặc nhà ở bị thu hồi khi triển khai dự án nhà ở xã hội, Phó thủ tướng cho rằng đây là nội dung vượt luật, phải báo cáo cấp thẩm quyền trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Về loại hình nhà ở xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu tuân thủ quy định của Luật Nhà ở 2023 và quy hoạch chi tiết trong xác định loại hình nhà ở xã hội.
Xem giá vàng mới nhất hôm nay tại đây
Việc phát triển nhà ở xã hội ưu tiên mô hình chung cư cao tầng, bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội và đáp ứng các tiêu chuẩn quy hoạch. Trường hợp đặc biệt, nếu dự án nhà ở xã hội được triển khai tại xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, có thể được xây dựng dưới dạng nhà ở riêng lẻ.
Về đơn giản hóa quy trình, thủ tục xét duyệt mua nhà ở xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu xây dựng bộ hồ sơ đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xác nhận điều kiện của người lao động theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.
Sở Xây dựng tổng hợp danh sách người đủ điều kiện, chuyển cho chủ đầu tư để tổ chức bốc thăm công khai, bảo đảm minh bạch. Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm, hết thời hạn, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tiếp tục nộp lại với thủ tục đơn giản hơn.

Hôm nay 9-12, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe nhiều báo cáo quan trọng - Ảnh: QH
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (9-12), Quốc hội sẽ nghe trình bày các báo cáo, thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025.
Báo cáo công tác năm 2025 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân năm 2025; báo cáo về công tác thi hành án năm 2025.
Tiếp đó, nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2025. Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025.
Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025.
Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, thẩm tra về điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng, để bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
Đoàn bác sĩ thiện nguyện 15 năm phẫu thuật cho người bệnh vùng sâu vùng xa

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch CLB Nhân đạo Sala hiện nay cùng các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức thực hiện ca mổ khớp háng cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - Ảnh: BTC
Đoàn bác sĩ thuộc CLB Sala gồm nhiều thành viên là các chuyên gia về chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, ngoại tổng hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa có chuyến đi thiện nguyện quy mô lớn tại tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu 15 năm hành trình khám, phẫu thuật cho bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa.
Theo ban tổ chức, hành trình này bắt đầu từ năm 2010, khi cố PGS.TS Ngô Văn Toàn, nguyên Phó viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng các bạn bè thành lập CLB Sala, mục tiêu là chữa trị cho người bệnh ở vùng xa, chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.
Năm 2023, PGS Toàn qua đời, nhưng các đồng nghiệp của ông tiếp tục duy trì Sala và các chuyến đi khám và phẫu thuật thường niên, tiếp nối ước mong chữa bệnh cứu người.
Trong 15 năm qua, đoàn đã thăm khám cho gần 3.000 người, phẫu thuật tại địa phương hoặc chuyển về phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho 800 bệnh nhân, tất cả các chi phí ngoài bảo hiểm đều do Sala chi trả.
Năm nay, nhân kỷ niệm 15 năm hành trình Sala, đoàn đã vận động và phối hợp với địa phương xây dựng điểm trường Khau Luông, xã Kiến Thiết, Tuyên Quang. Kinh phí xây dựng trường từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, còn đất do một hộ gia đình ở địa phương đóng góp.
Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến lãng phí trong xây dựng gây thiệt hại ngân sách
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình tại Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 9-2025) cho biết Chính phủ đã có nhiều nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm và vi phạm pháp luật.
Mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ (giảm 21%); tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.
Công tác nắm, dự báo, phân tích, "nhận diện" tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật từ cơ sở có thời điểm chưa đáp ứng, theo kịp diễn biến tình hình, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Về công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm: đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu. Số tài sản tham nhũng thu hồi ở giai đoạn điều tra tăng rất cao (tăng 181,01%).
Tội phạm liên quan đến lãng phí trong đầu tư, xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách nhà nước được phát hiện, xử lý nhiều hơn. Tuy nhiên, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm pháp luật và tội phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của nhân dân...

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 9-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 9-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận