01/12/2025 19:21 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tham nhũng ở một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi

Chiều 1-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị - Ảnh: VGP

Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị thống nhất, việc lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ, bao trùm hơn. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Còn tư tưởng làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai

Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, nhưng cũng rất nhân văn. Từ đó, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, đội ngũ cán bộ được sàng lọc để chọn người đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín.

Công tác hoàn thiện thể chế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Việc sắp xếp bộ máy gắn với cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, tăng cường công khai minh bạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được tăng cường và đổi mới.

Ghi nhận các kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, bất cập. Cụ thể, lãnh đạo, người đứng đầu một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý chưa nghiêm minh. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ còn là khâu yếu.

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả. Tham nhũng ở một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc xã hội.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử". Điều này dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ và chịu sự giám sát của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục - nhiệm vụ sống còn gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu quả thể chế phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, thủ tục, quy trình thực hiện nhiệm vụ góp phần phòng chống tham nhũng.

Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy trình có liên quan để sửa đổi, bổ sung.

Thủ tướng lưu ý, việc sửa đổi cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Hạn chế tối đa tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", ngăn chặn nguy cơ tham nhũng ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng. Lấy phòng ngừa làm cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; chống làm đột phá, thường xuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: VGP

Chấn chỉnh tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy sợ sai không dám làm

Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật, đảm bảo không có vùng cấm, nâng cao công tác thu hồi tài sản.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm quy định, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng. Chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục giải quyết các dự án thua lỗ, các dự án năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc, Ngân hàng SCB. Xử lý dứt điểm, báo cáo các cấp có thẩm quyền; xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng.

Với quan điểm tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng nêu rõ đây là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất nhạy cảm. Chúng ta phải luôn giữ bản lĩnh, tỉnh táo với trái tim nóng, cái đầu lạnh, tinh thần cách mạng, tiến công, tạo thành phong trào, xu thế để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Còn tư tưởng thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử - Ảnh 4.Bí thư Trần Lưu Quang: Lãng phí còn nghiêm trọng hơn tham nhũng, đừng để hối tiếc 'phải chi hồi đó’

Sáng 11-11, tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội 13, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh lãng phí nghiêm trọng hơn tham nhũng, cần xử lý dứt điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất