Tin tức sáng 7-2: Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Tin tức đáng chú ý: Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng; Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng cho 100 bệnh nhi, "em bé 100" đã được xuất viện đón Tết...

thuế - Ảnh 1.

Các tài sản mã hóa ngày càng trở nên quen thuộc với nhà đầu tư Việt - Ảnh minh họa

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với các tài sản mã hóa không thuộc nghị quyết của Quốc hội về thí điểm triển khai tài sản mã hóa thì thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa được xác định bằng giá bán tài sản mã hóa trừ đi giá mua của tài sản mã hóa chuyển nhượng và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

Nhà đầu tư là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp thuộc nhóm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỉ lệ 0,1%/doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Nhà đầu tư là cá nhân (không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú) có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỉ lệ 0,1%/doanh thu chuyển nhượng từng lần.

Bệnh viện Nhi đồng 2 chúc mừng ca ghép tạng thứ 100 xuất viện đón Tết 

thuế - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 trong một ca ghép gan cho bệnh nhi thời gian trước đây - Ảnh: BSCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi ghép gan mới nhất đã hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện, trở về nhà sum vầy cùng gia đình dịp Tết Bính Ngọ.

Đây là ca ghép gan thứ 62, đồng thời đánh dấu cột mốc 100 ca ghép tạng (gồm ghép gan và ghép thận) được thực hiện thành công tại Bệnh viện Nhi đồng 2, sau hơn 20 năm triển khai kỹ thuật ghép tạng ở trẻ em.

Tham dự buổi chúc mừng có đại diện ban giám đốc bệnh viện, lãnh đạo các phòng chức năng và ê kíp y bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc cho bệnh nhi.

Bệnh nhi là bé Bảo Trâm, hơn 3 tuổi, được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh và đã phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi. Sau phẫu thuật, bệnh tiến triển nặng với xơ gan giai đoạn cuối, vàng da, bụng báng to và suy dinh dưỡng. Khi bé tròn 1 tuổi, gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Tháng 12-2025, bé Trâm được ghép gan từ người cho sống là mẹ ruột. Sau ghép, bệnh nhi được theo dõi và chăm sóc trong các khu điều trị chuyên biệt, đảm bảo quy trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, chức năng gan của bé gần như bình thường, hết vàng da, ăn uống tốt, tăng cân đều và tinh thần vui vẻ.

Theo TS Trần Thanh Trí - Trưởng khoa gan mật tụy và ghép gan, Bệnh viện Nhi đồng 2, thời gian qua hoạt động ghép gan từ người cho sống tại bệnh viện đã có bước phát triển vượt bậc, với quy trình được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn châu Âu, ê kíp chuyên môn ngày càng nhuần nhuyễn và tỉ lệ biến chứng thấp.

Thành công của ca ghép còn có sự đồng hành của phòng công tác xã hội cùng các nhà hảo tâm. Tết năm nay sẽ là cái Tết trọn vẹn đầu tiên của gia đình bé Trâm - một cái Tết của hy vọng và sự hồi sinh.

Ấm áp chương trình "Tết không xa nhà" dành cho công nhân, người lao động ở khu nhà trọ

Tối 6-2, tại khu phố 35, đường Cao Lỗ, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường Chánh Hưng tổ chức chương trình "Tết không xa nhà" dành cho công nhân, người lao động ở khu nhà trọ.

Theo ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, "Tết không xa nhà" là một trong các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn. Chương trình hướng sự quan tâm đến đối tượng công nhân lao động ở các khu nhà trọ, người lao động khu vực phi chính thức, đoàn viên ở các nghiệp đoàn đang phải gánh vác nhiều lo toan, vất vả trong cuộc sống hằng ngày.

thuế - Ảnh 3.

Đông đảo người lao động xóm trọ tham gia chương trình “Tết không xa nhà” - Ảnh: TTXVN

Trao những phần quà Tết cho công nhân, người lao động, ông Phạm Chí Tâm chúc mừng công nhân lao động các khu nhà trọ, người lao động khu vực phi chính thức, đoàn viên các nghiệp đoàn mùa xuân mới đầm ấm, ý nghĩa, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Điểm nhấn quan trọng trong chương trình là ưu tiên dành cho khu vực lao động phi chính thức và các nghiệp đoàn. Với tinh thần "Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn", tổ chức Công đoàn chủ động phối hợp cùng các đoàn thể địa phương để rà soát, hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình "Tết không xa nhà", gia đình hai mẹ con chị Võ Thị Thanh Thủy, quê ở Tây Ninh, không giấu được niềm vui. Chị Thủy cho biết ở quê quá khó khăn nên gia đình đã đến thuê trọ trong khu phố 35, đường Cao Lỗ hơn 15 năm nay.

Công việc hằng ngày của chị là đi phụ giúp việc nhà, con làm bảo vệ nên cuộc sống hai mẹ con tạm ổn, nay có thêm phần quà Tết giúp gia đình đón Tết vui hơn, cả khu nhà trọ cũng sẽ vui hơn.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà Tết đến tận tay các hộ gia đình và trẻ em tại khu trọ; đồng thời tổ chức kết nạp nhiều tài xế xe công nghệ vào nghiệp đoàn, khẳng định sự đồng hành và bảo vệ quyền lợi của tổ chức Công đoàn đối với người lao động tự do.

Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức hội chợ 0 đồng dành tặng bệnh nhi

Tin tức sáng 7-2: Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng - Ảnh 4.

Rất đông bệnh nhi và người nhà tham gia phiên chợ Tết 0 đồng tại một bệnh viện - Ảnh: CHÂU SA

Trong hai ngày 6 và 7-2, Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và hội chợ 0 đồng, chương trình thường niên thu hút nhiều gia đình và bạn nhỏ đang điều trị tại bệnh viện tham gia.

Theo ban tổ chức, hội chợ năm nay có trên 40 gian hàng tham gia, phục vụ tặng quà Tết và chăm sóc tinh thần cho bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Các nhà hảo tâm đã chuẩn bị quà tặng là khoảng 2.300 món quà ý nghĩa tặng thông qua các gian hàng 0 đồng tham gia hội chợ.

Tin tức sáng 7-2: Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 7-2. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

thuế - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 7-2 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

thuế - Ảnh 7.

Tin tức sáng 7-2: Chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa không phải chịu thuế giá trị gia tăng - Ảnh 7.Nhận tiền giao dịch bằng tài khoản cá nhân để trốn thuế, chủ doanh nghiệp tại TP.HCM bị khởi tố

Thay vì thanh toán và hạch toán doanh thu qua tài khoản doanh nghiệp theo quy định, chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận thanh toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất