21/01/2026 12:00 GMT+7

Một năm đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng tại Đồng bằng sông Cửu Long

THÁI LŨY
và 1 tác giả khác

Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tạo nên một dấu ấn y khoa có ý nghĩa chuyên môn và nhân văn đặc biệt.

Bệnh viện - Ảnh 1.

Một ca phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - Ảnh: BVCC

Bệnh viện đã tổ chức phối hợp lấy và vận chuyển thành công tạng cùng giác mạc để ghép cho bệnh nhân đang chờ đợi ở cả hai miền đất nước, đánh dấu ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cụ thể, anh L.M.P. (35 tuổi, quê TP Sóc Trăng cũ) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, nhưng sau nhiều ngày điều trị, anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất hy vọng hồi phục. 

Trong nỗi đau mất mát tột cùng, gia đình đã đưa ra quyết định cao cả: đồng ý hiến mô và tạng của người thân, để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

Ngay sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình, bệnh viện kích hoạt quy trình theo quy định, đồng thời huy động ê-kíp hồi sức ngoại duy trì chức năng các tạng ở trạng thái tối ưu. Cuộc hội chẩn mở rộng với các chuyên gia đầu ngành được tổ chức khẩn trương để thống nhất kế hoạch lấy, ghép tạng.

Dưới sự điều phối của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, hơn 40 y bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp lấy tạng.

Có 5 đơn vị tạng: tim, gan, thận, giác mạc được lấy thành công. Quả tim và gan được vận chuyển để ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Nhi Trung ương. Giác mạc chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo BS.CKII Phạm Thanh Phong - phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bệnh nhân được ghép hiện đã hồi phục tích cực. Hai ca ghép thận tại bệnh viện lần này là ca thứ 15,16 nhưng là lần đầu tiên ghép thận từ người hiến chết não.

Ghép tạng từ người chết não không chỉ là một kỹ thuật y khoa phức tạp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái - nơi nỗi đau mất mát của một gia đình trở thành nguồn sống hồi sinh cho nhiều cuộc đời khác

Ca phẫu thuật lấy và ghép tạng lần này mở ra tiền đề để Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ triển khai các kỹ thuật ghép tạng phức tạp hơn như ghép gan, ghép tim trong tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất