05/09/2023 06:06 GMT+7

Tin tức sáng 5-9: Tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ tăng đột biến về số vụ, số người chết và bị thương

Tin tức đáng chú ý: Tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ tăng đột biến về số vụ, số người chết và bị thương; Tháng 9 sẽ chi trả lương hưu khi nào; Đề xuất 7 hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp...

Thảo cầm viên thường thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ - Ảnh: N.TRÍ

Thảo cầm viên thường thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ - Ảnh: N.TRÍ

Nhiều điểm vui chơi lễ 2-9 đông khách

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Văn Tân, giám đốc Thảo cầm viên (quận 1, TP.HCM), cho biết đợt lễ 2-9 đã đón khoảng 67.700 lượt khách, tăng gấp nhiều lần ngày thường và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo ông Tân, việc giá vé giữ ổn định, nhiều trò chơi, chương trình, và đa dạng nhóm khách đến từ các tỉnh... giúp lượng khách đến với đơn vị dịp này đông.

Tương tự, trong 4 ngày nghỉ lễ, khu du lịch Bọ Cạp Vàng (Đồng Nai) cho biết đón khoảng 7.000 khách, đạt chỉ tiêu đề ra và tăng khoảng 1.500 khách so với năm ngoái, trong đó riêng ngày 2 và 3-9 đạt khoảng 5.000 khách.

Trong khi đó, đại diện khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh) cho biết do ảnh hưởng thời tiết nên đơn vị chỉ đón hơn 6.000 khách trong dịp lễ này, thấp hơn so với năm ngoái và chỉ tiêu đề ra. 

Công viên Đầm Sen (quận 11) cho biết đã đón khoảng 17.000 khách trong 4 ngày nghỉ lễ, trong đó riêng ngày 2-9 đạt hơn 14.000 khách. Theo đơn vị này, trừ ngày 2-9 lượng khách đến tăng mạnh, các ngày còn lại lượng khách còn khiêm tốn, chưa bằng mục tiêu đề ra và giảm so với năm ngoái.

Tai nạn giao thông dịp 2-9 tăng đột biến

Báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an cho thấy trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng đột biến cả ba tiêu chí: tăng 48 vụ (61%), tăng 28 người chết (58%), tăng 44 người bị thương (86%).

Đứng tim với hình ảnh camera ghi lại cảnh đôi nam nữ cố vượt gác chắn, bị tàu hỏa tông tử vong

Trong số này, trên đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người (tăng tới 46 vụ, tăng 25 người chết và tăng 44 người bị thương so với dịp tương tự năm 2022). Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người, trong khi cùng kỳ không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Trong số các vụ tai nạn giao thông diễn ra trong dịp nghỉ lễ, có nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông - ông Trần Hữu Minh, chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết.

Điển hình phải kể đến là vụ ô tô con tông vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ tại Km1604+750 quốc lộ 1A thuộc thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vào sáng 2-9. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Đáng chú ý là lái xe gây tai nạn sinh năm 2007, mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi được phép điều khiển xe ô tô. 

Vụ đám đông thanh thiếu niên đi xe máy vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đi bộ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị ô tô đâm chết… 

Vi phạm nồng độ cồn còn khá phổ biến. Tổng hợp đến cuối chiều 4-9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.806 trường hợp vi phạm, phạt tiền 72,25 tỉ đồng; tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe máy và 120 phương tiện khác, tước 7.166 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Đề xuất 7 hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).

Theo dự thảo luật đề xuất 7 hành vi bị cấm trong lĩnh vực quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cụ thể gồm:

1. Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không đúng mục tiêu, thẩm quyền, phạm vi, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.

2. Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Thực hiện không đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn trong việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc đầu tư vốn tại doanh nghiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

5. Cung cấp thông tin, báo cáo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

6. Tiết lộ, sử dụng thông tin của doanh nghiệp, cơ quan đại diện sở hữu vốn, cơ quan quản lý nhà nước không đúng quy định của pháp luật.

7. Vi phạm các quy định gây thiệt hại cho doanh nghiệp, chủ sở hữu vốn và nhà nước.

Sức mua tăng mạnh đối với nhóm hàng thực phẩm trong dịp lễ - Ảnh: N.TRÍ

Sức mua tăng mạnh đối với nhóm hàng thực phẩm trong dịp lễ - Ảnh: N.TRÍ

Sức mua nhóm thực phẩm, bia, nước giải khát tăng mạnh

Theo đại diện Saigon Co.op, sức mua trong 4 ngày lễ tăng khoảng 30% - 50% so với ngày thường, đặc biệt nhóm thực phẩm tươi sống, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn tại những siêu thị lớn trong hệ thống tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với ngày thường. Ngoài ra, lượng đơn hàng trực tuyến cũng tăng mạnh so với ngày thường, nhất là ngày 2-9.

Đại diện siêu thị Emart cho biết sức mua dịp lễ tăng mạnh so với ngày thường và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mặt hàng bán chạy chủ yếu tập trung nhóm hàng tươi sống, nhu yếu phẩm gia đình.

"Hàng hóa dồi dào, chương trình khuyến mãi lớn kèm quà tặng, mức khuyến mãi cao, nên giá trị giỏ hàng dịp lễ tăng 15% so với thời điểm bình thường", đại diện đơn vị này thông tin.

Tương tự, nhiều hệ thống siêu thị khác như Bách Hóa Xanh, Lotte Mart, MM Mega Market... cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh đối với nhóm hàng nhu yếu phẩm, bia, nước giải khát trong dịp lễ. 

Tuy nhiên, sức mua với phần lớn sản phẩm thời trang còn chậm, thậm chí giảm so với năm ngoái, dù áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hơn. Lý giải điều này, đại diện các siêu thị cho biết do kinh tế khó khăn nên nhiều người dân chọn giảm mua các mặt hàng không thiết yếu.

Nhiều nơi chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 5-9

Theo quyết định 166/2019 ngày 31-1-2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tại tổ chức chi trả. Thời gian ít nhất 6 giờ/ngày. Còn tại điểm giao dịch của bưu điện cấp huyện, thời gian chi trả từ ngày 11 đến ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài từ 1 đến 4-9, lịch chi trả của tháng 9 thay đổi tùy thuộc địa phương.

Chẳng hạn, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thông báo lịch trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 bằng tiền mặt từ ngày 5 đến 25-9. Còn chi trả qua ATM từ ngày 5 đến 6-9. Trong khi đó, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 5-9.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước có trên 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

Trong tháng 8-2023, tổng số tiền chi trả khoảng 20.800 tỉ đồng, bao gồm trên 18.600 tỉ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới của tháng 8-2023 và gần 2.200 tỉ đồng chi trả phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7-2023. Ngoài ra, ngành còn chi trả trên 8.800 tỉ đồng cho người thụ hưởng qua thẻ ATM.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 5-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 5-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 5-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 5-9 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 5-9: Tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ tăng đột biến về số vụ, số người chết và bị thương - Ảnh 7.

Tin tức giải trí 3-9: Dược sĩ Tiến tiếp tục bị phản ứng trái chiều tại The New MentorTin tức giải trí 3-9: Dược sĩ Tiến tiếp tục bị phản ứng trái chiều tại The New Mentor

Một số tin tức đáng chú ý: Dược sĩ Tiến tiếp tục bị khán giả phản ứng; Trấn Thành đổi ảnh đại diện chụp chung khăn rằn; Lâm Vỹ Dạ ra MV vì thích ca hát...


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên