31/05/2024 05:45 GMT+7

Tin tức sáng 31-5: San hô Côn Đảo bị tẩy trắng vì nước biển nóng; Giảm 1/2 phí cấp căn cước

Tin tức đáng chú ý: San hô Côn Đảo chết và bị tẩy trắng vì nước biển nóng; Sẽ giảm nhiều loại phí, lệ phí tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, có phí căn cước; TP.HCM thanh, kiểm tra nhiều công trình giao thông trọng điểm trong năm 2024...

Nước biển nóng lên đã làm hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng tái diễn tại Côn Đảo - Ảnh minh họa

Nước biển nóng lên đã làm hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng tái diễn tại Côn Đảo - Ảnh minh họa

Tái diễn hiện tượng san hô chết, bị tẩy trắng tại Côn Đảo

Ngày 30-5, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết qua khảo sát thực tế, các rạn san hô vùng biển vịnh Côn Sơn, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, vịnh Đầm Tre, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Ông Đụng, Hòn Bà, Hòn Tài và Hòn Trứng ghi nhận lượng san hô bị tẩy trắng và chết với tỉ lệ khá lớn, vì hiện tượng El Nino do nước biển tầng đáy nóng lên trong tháng 4, tháng 5 vừa qua.

Hiện tượng san hô chết và bị tẩy trắng đã diễn ra nhiều tại Côn Đảo, nặng nhất là những năm 1998, 2010, 2016 do hiện tượng El Nino (hiện tượng nước biển nóng lên dị thường ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, khiến thời tiết trên phạm vi toàn cầu cũng bị ảnh hưởng).

Sau đó, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã khảo sát và triển khai công tác phục hồi san hô tại các điểm đảo.

Theo ông Lê Hồng Sơn - trưởng phòng bảo tồn và hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cần tiến hành thêm các cuộc khảo sát để đánh giá quy mô và mức độ san hô chết, bị tẩy trắng lần này.

Nhiệt độ sống lý tưởng của san hô dao động 24-30 độ C. Đến thời điểm hiện tại, nhiệt độ nước tầng đáy của vùng biển Côn Đảo là 32 độ C, nếu nhiệt độ nước biển tại các rạn san hô không giảm thì khả năng phục hồi của san hô rất thấp và diện tích san hô chết sẽ rất lớn.

TP.HCM thanh, kiểm tra nhiều công trình giao thông trọng điểm trong năm 2024

Thời gian qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM triển khai, cố gắng đảm bảo chất lượng thanh tra đối với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.HCM trong năm 2024.

Thông qua thanh, kiểm tra có thể giúp TP.HCM quản lý chất lượng công trình, an toàn công trình suốt quá trình thi công.

Cụ thể, đến tháng 5-2024, lực lượng thanh tra tập trung triển khai thanh tra chuyên ngành về công tác quản lý chất lượng và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình: Xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7); dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 4 (quận Bình Thạnh).

Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 2 công trình trọng điểm của TP.HCM có khối lượng thi công lớn, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

Ngoài ra đoàn thanh tra sở cũng phối hợp phòng ban chuyên môn thanh tra công trình sửa chữa đường vào cầu vượt Bình Phước 1, cầu vượt Bình Phước 2; việc bổ sung hệ thống camera quan sát giao thông tại các vị trí dưới các dạ cầu có giao thông thủy; bổ sung lắp đặt hệ thống giám sát tốc độ trên một số tuyến đường địa bàn TP.HCM…

Dự kiến trong tháng 6-2024, các đơn vị sẽ kiểm tra về công tác quản lý chất lượng và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (TP Thủ Đức).

Xuất cấp gạo dự trữ cứu đói giáp hạt cho dân 5 tỉnh thành

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 465 ngày 30-5 về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp giáp hạt năm 2024.

Theo đó, phó thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.029,255 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 5 tỉnh: Phú Yên (106,035 tấn gạo), Ninh Thuận (589,605 tấn gạo), Đắk Lắk (155,64 tấn gạo), Đắk Nông (170,67 tấn gạo) và Lâm Đồng (7,305 tấn gạo) để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

Làm thủ tục lấy mẫu vân tay để cấp căn cước công dân

Làm thủ tục lấy mẫu vân tay để cấp căn cước công dân

Sẽ giảm nhiều loại phí, lệ phí, trong đó có phí cấp căn cước

Theo dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, mức giảm này sẽ được áp dụng kể từ 1-7 đến hết ngày 31-12.

Cụ thể, mức thu một số khoản phí, lệ phí như phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện; phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; lệ phí cấp căn cước công dân; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng... sẽ được giảm còn 50-80% so với thông thường.

Trong đó lệ phí cấp căn cước công dân giảm còn 1/2 so với hiện hành. Tổng số phí, lệ phí được giảm theo dự thảo này là 36 loại phí, lệ phí.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 31-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 31-5. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 31-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 31-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 31-5: San hô Côn Đảo bị tẩy trắng vì nước biển nóng; Giảm 1/2 phí cấp căn cước- Ảnh 5.

Tin tức sáng 29-5: Đề xuất giảm 36 khoản phí, lệ phí; Nhìn lại thị trường việc làm quý 1Tin tức sáng 29-5: Đề xuất giảm 36 khoản phí, lệ phí; Nhìn lại thị trường việc làm quý 1

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất giảm 36 khoản phí, lệ phí; TP.HCM cấm xe một phần đường Lê Lợi; Trẻ em được bổ sung vitamin A từ ngày 1-6...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên