25/12/2022 06:05 GMT+7

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

Tin tức đáng chú ý hôm nay: Rộn ràng mùa Giáng sinh sau một năm TP.HCM vượt qua đại dịch; Đảm bảo cung ứng chế phẩm máu cho 181 cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành; 107 ca COVID-19 mới; Một số hoạt động đáng chú ý tuần này...

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 1.

Tiểu cảnh con tuần lộc trước một khách sạn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM - Ảnh QUANG ĐỊNH

Rộn ràng mùa Giáng sinh sau một năm TP.HCM vượt qua đại dịch

Sau 2 năm bị hạn chế bởi các quy định phòng chống dịch COVID-19, TP.HCM rộn ràng đón Giáng sinh năm 2022 trong những ngày lạnh bất thường của thời tiết phương Nam và niềm vui về một năm đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội của giai đoạn ổn định, phục hồi sau đại dịch.

Ngày Giáng sinh 2022 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần càng góp phần làm cho những con đường hướng vào trung tâm và những xứ đạo của TP thêm đông đúc. Giới trẻ náo nức xuống đường vui chơi trong những chiếc áo, mũ trắng - đỏ đậm màu sắc huyền thoại của mùa Giáng sinh...

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 2.

Nhà thờ Tân Định, quận 3, TP.HCM lung linh ánh đèn Giáng sinh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, linh mục tổng đại diện Tòa giám mục TP.HCM, cho rằng năm nay không khí Giáng sinh vui vẻ hơn so với những năm trước. Sau đại dịch, mọi nỗi lo dường như qua đi với mọi người, tình hình kinh tế có dấu hiệu phục hồi. Những điều này mang đến sự phấn khởi chung cho các giáo dân trong dịp Giáng sinh năm nay.

Trong thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh 2022, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, đã kêu gọi các giáo dân Công giáo tiếp tục thực thi bác ái với mọi người, tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo khổ, khuyết tật, bệnh nhân, người lao động xa quê, người gặp khó khăn trong đời sống, trẻ em mồ côi…

Đảm bảo cung ứng chế phẩm máu cho 181 cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành

Viện Huyết học - Truyền máu trung ương trong năm 2022 đã cung cấp gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu tới 181 cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 3.

Nhân viên y tế Viện Huyết học - Truyền máu trung ương chuẩn bị tiểu cầu cung cấp cho các bệnh viện - Ảnh: D.LIỄU

Trong tổng số gần 688.000 đơn vị chế phẩm máu mà viện cung cấp cho 181 cơ sở y tế, có đến 75% là cung cấp cho các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội và các bệnh viện của Hà Nội.

Trung tâm Máu quốc gia cũng đã tập huấn sử dụng phần mềm quản lý cho 169 bệnh viện, trong đó 152 bệnh viện đã thường xuyên sử dụng để dự trù máu. Đơn cử tại Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2022 đã sử dụng hơn 120.000 đơn vị chế phẩm máu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUMANBREAK chứa chất cấm 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUMANBREAK chứa chất cấm sildenafil. Sản phẩm được quảng cáo với công dụng “tăng cường sinh lực nam giới”. 

Cục nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Dinh dưỡng về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm này có chứa chất cấm sildenafil. Đoàn kiểm tra lấy mẫu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Phúc Đầy. 

Theo kết quả, sản phẩm chứa sildenafil - được điều trị loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi. Loại tân dược này bị cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng. 

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 4.

Thông tin sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FUMANBREAK (Số lô: 012022, NSX: 22-8-2022; HSD: 21-8-2025). Số ĐKSP: 2483/2022/ĐKSP. Sản xuất tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược - Mỹ phẩm Đắk Tín. 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Phúc Đầy công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm. 

Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi sản phẩm vi phạm và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, cục cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh dưới đây, trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

107 ca COVID-19 mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.524.202 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.461 ca nhiễm).

Số bệnh nhân đang thở oxy là 39 ca. Ngày 23-12 ghi nhận 0 ca tử vong. 

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.184 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 23-12 có 15.915 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.354.235 liều.

Một số hoạt động đáng chú ý tuần này 

- 25-12: Hội thảo âm nhạc và phát hành bộ tem nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

- 25-12: Triển lãm Dấu xưa văn hiến tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

- 26-12: Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 15 khóa IX.

- 26-12: Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Trung ương Đảng.

- 26-12: Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

- 26-12: Bộ Tư pháp họp báo thường kỳ quý 4 năm 2022.

- 26-12: Phát động "Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023".

- 26-12: Hội thảo chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông.

- 27-12: Hội thảo khoa học "Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp" theo quyết định 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- 28-12: Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- 28-12: Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

- 28 đến 29-12: Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- 29 đến 31-12: Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

- 29-12: Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản.

Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 7.
Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 8.
Tin tức sáng 25-12: Tổng giáo phận TP.HCM kêu gọi giáo dân thực thi bác ái; FUMANBREAK chứa chất cấm - Ảnh 9.
Tin tức sáng 24-12: Lệ phí mới đăng ký thường trú, tạm trú; Doanh nghiệp khí đốt lợi nhuận Tin tức sáng 24-12: Lệ phí mới đăng ký thường trú, tạm trú; Doanh nghiệp khí đốt lợi nhuận 'khủng'

Chi tiết mức lệ phí mới đăng ký thường trú, tạm trú; 2.300 tỉ đồng xây dựng, cải tạo giảng đường Đại học Quốc gia TP.HCM; Giá năng lượng tăng cao, doanh nghiệp khí đốt đạt lợi nhuận "khủng"... là những tin tức đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên