
Một phiên họp toàn thể của Quốc hội - Ảnh minh họa
Quốc hội thảo luận về 2 chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và y tế
Theo tin tức từ chương trình kỳ họp, hôm nay (25-11), Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường.
Quốc hội nghe tờ trình về sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp thứ 10. Sau đó, thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp.
Nội dung tiếp theo, Quốc hội sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.
Theo tờ trình của Chính phủ, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2035 khoảng 580.133 tỉ đồng.
Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt 4 nhóm mục tiêu cụ thể như: sẽ xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học; phấn đấu đầu tư tối thiểu 30% cơ sở giáo dục phổ thông có đủ thiết bị dạy học để thực hiện dạy tiếng Anh qua một số môn học và dạy học một số môn học bằng tiếng Anh…
Quốc hội cũng nghe trình về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Dự kiến tổng số vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026 - 2035 là 125.478 tỉ đồng.
Chương trình nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng; người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe.
Tiếp đó, thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về các nội dung trên. Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Doanh nghiệp vay USD chịu áp lực lớn khi tỉ giá tăng
Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa công bố báo cáo cập nhật tác động của tỉ giá. Theo báo cáo, tỉ giá trung tâm VND - USD đang quanh mức đỉnh cao nhất lịch sử.
Áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với tỉ giá trần là 26.378 VND/USD và tỉ giá sàn là 23.866 VND/USD.
Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng các công ty có nợ vay bằng USD cao sẽ bị ảnh hưởng khi USD tăng giá dẫn đến lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái. Điều này kéo theo sự thay đổi làm sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp vay USD.

Ảnh minh họa
Tuy nhiên, tùy vào doanh nghiệp cụ thể nếu phát sinh doanh thu từ USD, hoặc hưởng lợi từ chênh lệch tỉ giá đồng ngoại tệ khác, từ đó đối ứng nhằm cân bằng khoản lỗ chênh lệch tỉ giá, theo báo cáo.
Cụ thể, những doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu sẽ hưởng lợi từ chênh lệch tỉ giá khi USD/VND tăng. Các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm: hàng dệt may, thủy sản, giày dép, điện tử, nông sản, cao su và gỗ.
Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu bằng USD sẽ gặp khó khăn khi USD tăng giá, đồng thời giá cả của các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam tăng làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp nhập khẩu.
Thêm người nhà ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú USD
Ngày 24-11, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục có phiên giao dịch khởi sắc với mức tăng hơn 4%, đưa thị giá lên vùng 239.500 đồng/đơn vị. Giá trị vốn hóa Vingroup lúc này tương đương 929.374 tỉ đồng.

Ảnh minh họa
Nhờ sở hữu trực tiếp gần 114,2 triệu cổ phiếu VIC, tài sản của bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup - đã tăng hơn nghìn tỉ đồng trong phiên. Tổng tài sản của bà Hằng hiện đạt hơn 27.300 tỉ đồng, chính thức vượt ngưỡng 1 tỉ USD khi quy đổi theo tỉ giá hiện hành.
Theo báo cáo quản trị của Vingroup, bà Hằng sinh năm 1974, là em gái bà Phạm Thu Hương - phu nhân chủ tịch Phạm Nhật Vượng.
Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Vượng sở hữu khối tài sản 22 tỉ USD, tăng 848 triệu USD so với hôm trước. Trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh, ông Vượng đang giữ vị trí số 102.
Xử phạt một công ty 'họ' FLC
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 430 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC, có trụ sở chính tại Thanh Hóa.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của chính doanh nghiệp với các tài liệu sau:
Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét, Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 năm 2025.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 25-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 25-11

Cảnh sát cơ động giúp Nha Trang sau bão lũ - Ảnh: CAO THỊ THANH HÀ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận