
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về sửa cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM
Theo chương trình phiên họp thứ 51, chiều nay (24-11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng.
Cụ thể, cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật An ninh mạng, dự Luật Xây dựng sửa đổi. Cùng với đó, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Tiếp sau đó, cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Đáng chú ý, trong hồ sơ dự thảo tập trung vào các vấn đề chủ yếu như mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường.
Ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập khu thương mại tự do TP.HCM; cùng các quy định về tổ chức thực hiện, chuyển tiếp và lựa chọn pháp luật áp dụng trong trường hợp có xung đột.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Dự thảo cũng đề xuất trao thêm thẩm quyền cho TP và các cơ quan trực thuộc quyết định, phê duyệt, cấp phép và tổ chức thực hiện các công việc trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, bao gồm quy hoạch, đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông…
Dự thảo nghị quyết được đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản, bổ sung vào chương trình kỳ họp và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.
Quốc hội thảo luận dự Luật Báo chí sửa đổi
Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (24-11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự Luật Báo chí (sửa đổi). So với Luật Báo chí 2016, dự luật sửa đổi đã bổ sung nhiều nội dung.
Như tiếp tục phân chia báo chí thành 4 nhóm nhưng đã sửa đổi tên gọi của các loại hình báo chí thành báo chí in, báo chí nói, báo chí hình và báo chí điện tử.
Hoạt động báo chí đã bổ sung thêm hoạt động xuất bản báo chí trên không gian mạng.
Dự thảo đã bổ sung nội dung cơ quan báo chí được phép có các cơ quan báo chí trực thuộc. Đồng thời bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".
Cụ thể, dự thảo quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để góp phần hỗ trợ Khánh Hòa phục hồi sau lũ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tặng tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng - Ảnh: BTC
Khánh Hòa dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ trung ương và tỉnh bạn hỗ trợ trực tiếp cho dân
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết tỉnh sẽ dành toàn bộ nguồn hỗ trợ từ trung ương và các địa phương bạn để hỗ trợ trực tiếp người dân. Khánh Hòa dự kiến hỗ trợ 60 triệu đồng cho nhà sập hoàn toàn; 30 triệu đồng cho nhà hư hỏng; 1 triệu đồng mỗi nhân khẩu bị ảnh hưởng; 500.000 đồng cho mỗi học sinh mua sách vở.
UBND tỉnh đang hoàn thiện tiêu chí triển khai, bảo đảm công khai và đúng quy định. Tỉnh cũng chi khẩn cấp 112 tỉ đồng bổ sung cho các xã, phường trên toàn tỉnh để phòng chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Cùng với đó, các địa phương cấp 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.
Những ngày tiếp theo, ở các điểm bị ngập lụt, các trường học tiếp tục cho toàn bộ học sinh học trực tuyến tại nhà. Lực lượng công an, quân đội tập trung khắc phục các điểm trường ngập sâu, dọn dẹp trường lớp; giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt...
Đợt mưa lũ lần này tại Khánh Hòa gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 30.600 ngôi nhà bị ngập sâu; nhiều điểm trường, bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học bị hư hại nặng; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại nặng…
Đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh vẫn chưa thể lưu thông. Thiệt hại sơ bộ ban đầu tại Khánh Hòa trong trận lụt vừa qua ước tính khoảng 5.000 tỉ đồng.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 24-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 24-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận