22/11/2025 05:15 GMT+7

Tin tức sáng 22-11: Đề xuất phạt tới 10 triệu đồng nếu chung sống với người đã có gia đình

Một số tin tức đáng chú ý: Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn xây dựng pháp luật; Đề xuất phạt tới 10 triệu đồng nếu chung sống với người đã có gia đình; Xử phạt Công ty Chứng khoán Thủ Đô vì báo cáo sai lệch...

tin tức - Ảnh 1.

Một kỳ họp Quốc hội - Ảnh: TTO

Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn xây dựng pháp luật

Sáng nay, 22-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề "Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới". Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc chủ trì diễn đàn.

Việc tổ chức diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện về công tác xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Trọng tâm tập trung đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lập pháp của Quốc hội, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy, nhân rộng.

Đồng thời đánh giá những hạn chế, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, tổng kết lý luận và thực tiễn để đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới.

Từ đó, góp phần hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đề xuất phạt tới 10 triệu đồng nếu chung sống với người đã có gia đình

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì buổi làm việc với tổ soạn thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Dự thảo nghị định gồm 9 chương với 96 điều, trong đó, quy định rõ hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt trong từng lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và một số hành vi vi phạm khác.

tin tức - Ảnh 2.

CẬP NHẬT GIÁ VÀNG

Đồng thời, quy định thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về hôn nhân và gia đình.

Theo đó, đề xuất tăng mức xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng lên mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với một số hành vi.

Cụ thể, đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Xử phạt Công ty Chứng khoán Thủ Đô vì báo cáo sai lệch

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô.

Theo đó, công ty chứng khoán này bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty này đã báo cáo không chính xác tỉ lệ vốn khả dụng tại các báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31-12-2023, 31-12-2024, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được soát xét tại ngày 30-6-2024 và tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 31-12-2023 đến ngày 31-7-2025.

Ngoài nộp tiền, Chứng khoán Thủ Đô còn buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch.

Có lo rủi ro thanh khoản ở ngân hàng nhỏ?

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng quý 3-2025 vừa công bố, VIS Rating cho biết rủi ro thanh khoản vẫn ở mức cao đối với các ngân hàng nhỏ do phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trên tổng dư nợ toàn ngành giảm 1%, xuống còn 19% trong 9 tháng đầu năm 2025, đặc biệt tại các ngân hàng nhỏ như ABB (xếp hạng A-, ổn định), BAB, KLB, VBB.

tin tức - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tỉ lệ cho vay trên tiền gửi khách hàng (LDR) của toàn ngành đạt mức cao nhất trong 5 năm là 111%, do tăng trưởng tín dụng mạnh vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền gửi.

Áp lực thanh khoản thể hiện rõ nhất ở các ngân hàng nhỏ (ví dụ: ABB, BAB, KLB, VBB) và có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài trong bối cảnh các ngân hàng này phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn vốn thị trường ngắn hạn và nhu cầu tín dụng cao, theo VIS Rating.

VIS Rating cho rằng, nguồn tiền gửi từ Kho bạc Nhà nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ ghi dấu ca mổ đầu tiên thành công

Tối 21-11, tin tức từ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong cùng ngày, ê kíp ngoại khoa Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã mổ thành công ca bệnh viêm ruột thừa ngay tại cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ ở Cần Giờ vừa đi vào hoạt động.

Theo đó, bệnh nhân nữ 54 tuổi, bị viêm ruột thừa cấp, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn và hạ vị, sau đó được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp qua siêu âm.

Nhận thấy tình trạng cần xử trí sớm, ê kíp bác sĩ ngoại của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (theo phân công tham gia hoạt động tại Bệnh viện Từ Dũ 2) đã mổ nội soi cắt ruột thừa. Ca mổ diễn ra thuận lợi, kết thúc an toàn lúc 17h15. Hiện người bệnh đang hồi phục tốt.

tin tức - Ảnh 4.

Ê kíp các bác sĩ chuyên khoa ngoại của Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực ca mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 ở Cần Giờ ngày 21-11 - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Theo Sở Y tế, đây không chỉ là một ca mổ thành công, mà là bước ngoặt của ngành y tế TP trong việc mở rộng mô hình “đưa bác sĩ đến gần dân”, đặc biệt là tại những vùng xa trung tâm như Cần Giờ.

Trước đây, với các ca đau bụng cấp, người bệnh Cần Giờ phải di chuyển 40 - 60km về trung tâm TP để được mổ cấp cứu, điều này làm gia tăng nguy cơ biến chứng do chậm trễ, đồng thời chịu gánh nặng chi phí đi lại và khó khăn cho người nhà.

Với ca mổ đầu tiên được thực hiện ngay tại địa phương, người dân Cần Giờ nay đã có thể tiếp cận dịch vụ ngoại khoa an toàn, chất lượng và nhanh chóng, đúng với tinh thần “TP.HCM chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở”.

Đây cũng là minh chứng cho mô hình huy động sức mạnh của toàn hệ thống y tế TP.HCM để phục vụ tốt hơn cho người dân vùng xa như Cần Giờ.

Mỗi năm cả nước có từ 300.000 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15-19

Tin tức từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tại Việt Nam, số liệu về bệnh lây truyền qua đường tình dục trong giai đoạn 2020 đến 2023 cho thấy tình hình số ca mắc tăng lên ở nhiều nhóm đối tượng.

Bệnh viện Da liễu TP.HCM ghi nhận sùi mào gà là bệnh có số ca mắc cao nhất năm 2023 với 38.124 trường hợp.

Số ca giang mai tăng từ 4.899 ca năm 2020 lên 10.063 ca năm 2023, trong khi bệnh lậu tăng nhẹ từ 1.295 lên 1.696 ca trong cùng giai đoạn. Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục khác cũng tăng từ 9.138 ca năm 2020 lên 24.848 ca vào năm 2023.

Song song với tình hình bệnh lý, phá thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam cũng được ghi nhận ở mức đáng chú ý. Ước tính mỗi năm cả nước có từ 300.000 đến 400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15 đến 19, chiếm khoảng 1/5 tổng số ca phá thai.

Riêng tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), năm 2022 ghi nhận 708 trường hợp dưới 18 tuổi xin bỏ thai ngoài ý muốn.

Dự kiến tin tức sự kiện trong nước từ ngày 22 đến 29-11

- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

- Ngày 22-11, tại Hà Nội: Diễn đàn về xây dựng pháp luật, chủ đề "Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"

- Từ ngày 22 - 23-11, tại Hà Nội: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng đối với cán bộ cấp xã; Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025

- Tại TP.HCM:

+ Ngày 22-11: Hội thảo "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới"; Ngày hội "Vì sức khỏe người lao động"

+ Ngày 23-11: Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương"; Chương trình nghệ thuật "Âm nhạc trong phim"

+ Ngày 24-11: Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

+ Ngày 29-11: Bộ Y tế tổ chức mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/ADS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2025

- Ngày 23-11: Liên hoan Câu lạc bộ cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng; tại Quảng Ninh: Giải chạy Marathon quốc tế Di sản Hạ Long; Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; tại Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI; tại Hà Nội: Chương trình "Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ"

- Ngày 24-11, tại Hà Nội: Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 13; tại Cần Thơ: Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị "Thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình đưa người lao động đi là việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"; "Sơ kết hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc"

- Ngày 27-11: Đoàn đại biểu quan chức cấp cao Việt Nam và Ấn Độ tham quan diễn tập tích hợp trong khuôn khổ Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025; Bế mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025

- Từ ngày 27-11 đến ngày 1-12, tại Hà Nội và Phú Thọ: Festival quốc tế âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV

tin tức - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 22-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

tin tức - Ảnh 6.

Tin tức thời tiết hôm nay 22-11

tin tức - Ảnh 7.

Hòn Nhàn - Ảnh: ĐOÀN VƯƠNG QUỐC

Tin tức sáng 22-11 - Ảnh 2.Tin tức sáng 21-11: Gần 600 ca COVID-19 ở TP.HCM trong 10 tháng; Trình dự luật Trí tuệ nhân tạo

Tin tức đáng chú ý: 10 tháng đầu năm TP.HCM ghi nhận gần 600 ca COVID-19; Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội dự Luật Trí tuệ nhân tạo; Triển khai nhiều kỹ thuật mới điều trị bệnh lý cho trẻ từ giai đoạn bào thai...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên