
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Ngày 11-10, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay vừa tiếp nhận một trường hợp phá thai tại nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bệnh nhân 27 tuổi (Hà Nội) phát hiện có thai, tuy nhiên thay vì đến cơ sở y tế, cô gái lại tự tìm hiểu thông tin trên mạng và mua thuốc để tự xử lý tại nhà.
Sau khi uống thuốc, người này đau bụng dữ dội và đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám, sau đó được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong đêm, không có người thân đi cùng.
Tại bệnh viện, bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị sản phụ khoa cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cùng ê kíp trực đã nhanh chóng thăm khám.
Các bác sĩ phát hiện thai không trong buồng tử cung mà nằm trong ổ bụng, có dịch máu góc gan, góc lách, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ tử cung.
Ngay lập tức, bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu. May mắn được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được theo dõi tại khoa A3, sức khỏe dần ổn định.
Bác sĩ Cường khuyến cáo tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc hoặc làm theo hướng dẫn trên mạng khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định.
"Mỗi cơ địa, mỗi tình huống thai kỳ là khác nhau - việc dùng thuốc không đúng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hãy đến cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và xử trí an toàn", bác sĩ Cường khuyến cáo.
Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế và các chuyên gia sản phụ khoa, thuốc phá thai nội khoa chỉ được sử dụng trong một số điều kiện nghiêm ngặt tại cơ sở y tế, với sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Việc tự ý sử dụng có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm.
Trong đó băng huyết là biến chứng thường gặp nhất. Khi thuốc kích thích co bóp tử cung để đẩy mô thai ra ngoài, nếu không được kiểm soát tốt có thể gây mất máu ồ ạt, khiến người bệnh choáng, tụt huyết áp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Ngoài ra việc sử dụng thuốc không đúng thời điểm - chẳng hạn khi thai đã lớn hoặc khi thai nằm ngoài tử cung - cũng tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Trường hợp thai ngoài tử cung không được phát hiện sớm, nếu vỡ sẽ gây chảy máu trong ổ bụng, là biến chứng nội khoa nặng cần xử trí khẩn cấp.
Nếu bắt buộc phải chấm dứt thai kỳ vì lý do bất khả kháng, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, thăm khám và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, sinh mạng và khả năng sinh sản sau này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận