
Các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ngày 27-10 - Ảnh: Quochoi.vn
Hôm nay, Chính phủ trình Quốc hội dự Luật Trí tuệ nhân tạo
Theo chương trình kỳ họp, hôm nay Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tờ trình dự Luật Trí tuệ nhân tạo. Sau đó sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo thẩm tra dự luật.
Theo đó, dự thảo lần đầu xác lập khái niệm "hệ thống AI có rủi ro không chấp nhận được" - tức những hệ thống có thể gây tổn hại nghiêm trọng, không thể khắc phục đối với quyền con người, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc được tạo ra để thực hiện hành vi bị pháp luật cấm.
Các hệ thống thuộc nhóm này bị cấm phát triển, cung cấp, triển khai hoặc sử dụng dưới mọi hình thức tại Việt Nam.
Sau đó, Quốc hội thảo luận về các dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ và dự Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây
Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự Luật Trí tuệ nhân tạo.

10 tháng đầu năm TP.HCM ghi nhận 600 ca COVID-19 - Ảnh minh họa
10 tháng đầu năm TP.HCM ghi nhận gần 600 ca COVID-19, tăng so với cùng kỳ
Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP tháng 10-2025.
Về tình hình dịch bệnh COVID-19, tổng số ca nội trú và ngoại trú từ ngày 16-9 đến ngày 15-10 là 1 ca, giảm 80% so với tháng trước (1 ca so với 5 ca), giảm 50% so với tháng cùng kỳ năm trước (1/2 ca).
Số ca COVID-19 cộng dồn từ ngày 1-1 đến ngày 15-10 là 598 ca, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước (598 ca/524 ca). Trong tháng chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Với tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tổng số ca nội trú và ngoại trú từ ngày 16-9 đến ngày 15-10 là 9.639 ca, giảm 1,2% so với tháng trước, tăng 246,4% so với tháng cùng kỳ năm trước (9.639 ca/2.783 ca).
Số ca tử vong liên quan sốt xuất huyết năm 2025 là 18 ca, tăng 13 ca so với cùng kỳ năm 2024 (18 ca/5 ca).
TP.HCM tìm giải pháp bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa
TP.HCM có không gian di sản đồ sộ, đòi hỏi phương pháp quản lý, nghiên cứu và phát huy đồng bộ, khoa học hơn, không chỉ tăng giá trị văn hóa mà còn phát huy hiệu quả kinh tế. Đây là nội dung được ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thông tin ngày 20-11.
Theo ông Nhựt, hiện trên địa bàn TP.HCM đã có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp Quốc gia và 218 di tích cấp Thành phố.
Bên cạnh đó, 226 công trình, địa điểm đã được kiểm kê cũng được pháp luật mới quy định bảo vệ tương đương di tích cấp tỉnh. Điều này cho thấy thành phố hiện có khoảng 547 di tích đã và sắp được xếp hạng. Đây không chỉ là các công trình mang giá trị về mặt văn hóa, tinh thần mà còn là nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế thông qua các sản phẩm du lịch.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình, di tích và di sản văn hóa vật thể - phi vật thể tiêu biểu, mang dấu ấn đặc sắc của thành phố.
Thực hiện chương trình hành động cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa vào ngày 24-11.
Nhiều kỹ thuật mới điều trị bệnh lý cho trẻ từ giai đoạn bào thai
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho hay đã triển khai điều trị một số bệnh lý cho trẻ ở giai đoạn bào thai, trong đó có các trường hợp truyền máu song thai.
Đây là hội chứng nguy hiểm, hai thai có chung một bánh nhau, máu từ thai này truyền sang thai kia thông qua các cầu nối mạch máu trong bánh nhau, thai nhi cho máu sẽ thiếu máu, sẽ thường có kích thước nhỏ hơn, thai nhi nhận sẽ nhận được nhiều máu nên hệ tuần hoàn luôn luôn phải làm việc dẫn đến quá tải, làm suy giảm chức năng tim mạch gây phù thai.
Điều trị hội chứng truyền máu song thai bằng cách nội soi vào buồng ối, sử dụng tia laser để làm đông các cầu nối mạch máu trong bánh nhau, ngăn máu thai này truyền sang thai kia, 2 thai tiếp tục phát triển độc lập với nhau. Việc này giúp cứu sống được cả 2 thai hoặc ít nhất 1 thai sống.
Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng triển khai can thiệp bào thai với thai nhi bị tràn dịch màng phổi: bác sĩ sẽ đặt sonde dẫn lưu, ngay khi em bé trong bụng mẹ. Sonde này dẫn lưu dịch ra ngoài, để đảm bảo em bé vẫn phát triển, sau sinh bé không bị suy hô hấp do thiểu sản phổi, mở ra hướng có thể cứu sống nhiều trẻ em.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 21-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý ngày 21-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận