
Ảnh minh họa
Fed giảm lãi suất sẽ hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ
Theo tin tức từ báo cáo vừa công bố của Chứng khoán VNDirect, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đảo chiều chính sách tiền tệ sẽ góp phần hạ nhiệt áp lực lên tỉ giá VND/USD.
Đồng USD suy yếu cùng với chi phí tín dụng toàn cầu giảm sẽ hạn chế hoạt động đầu cơ ngoại tệ, từ đó củng cố sự ổn định của thị trường.

Trong trung hạn, xu hướng này còn thúc đẩy sự tái phân bổ dòng vốn toàn cầu sang các thị trường mới nổi, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thu hút trở lại dòng vốn đầu tư gián tiếp.
Song song với đó, việc lãi suất USD giảm mở ra dư địa cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.
VNDirect dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể giảm về mức 3,5-4,0%, so với vùng 4,0-4,5% duy trì từ đầu tháng 9 đến nay.
Trong quý 4-2025, áp lực tỉ giá được kỳ vọng hạ nhiệt nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, giải ngân vốn FDI tăng tốc, thặng dư thương mại cải thiện và lượng kiều hối gia tăng vào dịp cuối năm.
Trên cơ sở đó, VNDirect giữ nguyên dự báo lạm phát bình quân (CPI) năm 2025 ở mức 3,3%.
SHS không bán bất kỳ cổ phiếu SHB nào như đăng ký
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
Theo thông báo, SHS đã không thực hiện bán bất kỳ cổ phiếu SHB nào trong tổng số 20 triệu đơn vị đã đăng ký trước đó.
Thời gian đăng ký giao dịch kéo dài từ ngày 21-8 đến 17-9, nhưng phía SHS cho biết lý do không bán là do thay đổi kế hoạch kinh doanh.
Như vậy, SHS hiện vẫn nắm giữ 67,2 triệu cổ phiếu SHB, trong đó có 7,73 triệu cổ phiếu nhận về từ chia cổ tức, tương ứng tỉ lệ sở hữu 1,463% vốn điều lệ ngân hàng.
Tổng số cổ phiếu SHB mà SHS và các bên liên quan đang sở hữu là 194,5 triệu đơn vị, chiếm 4,236% vốn điều lệ.
Đáng chú ý, mối liên hệ nhân sự giữa hai doanh nghiệp khá chặt chẽ. Ông Đỗ Quang Vinh, chủ tịch HĐQT SHS, đồng thời giữ chức phó chủ tịch HĐQT kiêm phó tổng giám đốc SHB.
Một công ty bị phạt vì công bố sai lệch thông tin
Ngày 18-9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã chứng khoán: TLD, sàn HOSE) do hành vi công bố thông tin sai lệch.
Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng và buộc phải hủy bỏ hoặc cải chính thông tin đã công bố.
Nguyên nhân xuất phát từ việc số liệu lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 4-2024 chênh lệch so với báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Cụ thể, báo cáo riêng lẻ quý 4 cho thấy lợi nhuận sau thuế hơn 18,3 tỉ đồng, báo cáo hợp nhất gần 19 tỉ đồng.
Tuy nhiên, số liệu sau kiểm toán cả năm chỉ ghi nhận lần lượt 13,5 tỉ và 14,1 tỉ đồng. Sự sai lệch này đã dẫn đến quyết định xử phạt của cơ quan quản lý.
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long có trụ sở tại xã Mê Linh (Hà Nội), tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà, thành lập năm 2000 với vốn điều lệ 11 tỉ đồng. Doanh nghiệp đổi tên như hiện tại vào năm 2010 và chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ năm 2017.
Cán bộ, công chức, học sinh đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ được nghỉ lễ 3 ngày
Theo công văn về việc tổ chức các hoạt động mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm 2025 do Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu ký, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố được nghỉ lễ Sene Dolta trong 3 ngày 21, 22 và 23-9.

Các cô gái Khmer trong điệu múa Robam cổ truyền - Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND thành phố giao giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND xã, phường và đơn vị có liên quan chủ động sắp xếp, bố trí lịch làm việc, lịch trực phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer được nghỉ lễ trong thời gian nêu trên.
Được biết, sau hợp nhất tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ mới là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Tỉnh Sóc Trăng (cũ) trước đây có đến hơn 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 21-9. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 21-9

Mùa vàng ở Diệm Sơn - Ảnh: NGUYỄN HỮU TẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận