02/05/2023 06:38 GMT+7

Tin tức sáng 2-5: Ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ vắc xin; Có thể bán tỉ đô sầu riêng

Tin tức đáng chú ý: Số ca tử vong do COVID-19 tăng, trong đó hầu hết chưa tiêm đủ mũi vắc xin; Xuất khẩu sầu riêng tăng 3 con số trong quý 1-2023...

Tin tức sáng 2-5: Ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ vắc xin; Có thể bán tỉ đô sầu riêng - Ảnh 1.

Mẫu xe được giới thiệu trong các kỳ triển lãm trước - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Triển lãm quốc tế công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện

Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về ngành công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ - Autotech & Accessories 2023 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21-5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM).

Ban tổ chức cho biết triển lãm dự kiến thu hút 300 gian hàng với gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Triển lãm trưng bày các sản phẩm chất lượng cao và những giải pháp, sáng kiến đột phá về pin, năng lượng, điện hóa ngành công nghiệp ô tô - xe máy, sản phẩm phụ tùng, linh kiện, bảo dưỡng, công nghệ ứng dụng trên xe... cùng các hoạt động bên lề như kết nối giao thương, hội thảo chuyên ngành, chăm sóc xe và các sự kiện khác...

Giá hồ tiêu bật tăng trở lại

Nhiều doanh nghiệp cho biết sau thời gian dài quanh quẩn ở mức chỉ 55.000 - 62.000 đồng/kg, gần đây giá tiêu có dấu hiệu bật tăng trở lại.

Theo đó, giá tiêu đen (loại khô) trong nước giao dịch ngày 30-4 quanh mức 67.000 - 71.000 đồng/kg, tăng 3.000 - 4.000 đồng so với hơn một tuần trước đó, và tăng 8.000 - 13.000 đồng/kg so với mức thấp của các tháng trước đó. 

Tuy vậy, so với mức đỉnh 230.000 đồng/kg của nhiều năm trước đó, giá hồ tiêu hiện vẫn còn khá thấp, và hầu hết nhà vườn chỉ có được lợi nhuận rất khiêm tốn, thậm chí thua lỗ.

Theo các chuyên gia, Việt Nam chiếm hơn 50% sản lượng hồ tiêu toàn cầu (tương ứng khoảng 230.000 tấn) và hiện đã thu hoạch xong. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu bán mạnh từ phía nông dân, một số thị trường như Trung Quốc đang mua tích cực và khả năng sẽ còn duy trì hoạt động này. Do đó, giá của hồ tiêu có khả năng sẽ còn tăng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, quý 1-2023 xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt xấp xỉ 76.200 tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ 2022. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu quý 1-2023 đạt 3.064 USD/tấn, giảm 34,3% so với năm 2022.

Hơn 52.000 khách vào lăng viếng Bác trong 3 ngày lễ 

Theo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 3 ngày (29-4, 30-4, 1-5), đã có 52.249 lượt khách (trong đó có 2.901 khách nước ngoài) vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng mong mỏi vào lăng viếng Bác của nhân dân và khách quốc tế, Ban quản lý lăng đã tăng thời gian mở cửa Lăng Bác trong sáng ngày 30-4 và 1-5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác.

Đồng thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.

Còn theo Công an quận Ba Đình (Hà Nội), thời gian vừa qua, nhất là những tháng đầu năm 2023, có rất nhiều đoàn khách tham quan từ các tỉnh về lăng viếng Bác và những ngày cao điểm cuối tuần, con số này lên đến 25.000 lượt người/ngày.

Tin tức sáng 2-5: Ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ vắc xin; Có thể bán tỉ đô sầu riêng - Ảnh 3.

Nông dân huyện Krông Pắk, Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng đưa đến các điểm thu mua, xuất khẩu - Ảnh: THẾ THẾ

Xuất khẩu sầu riêng tăng 3 con số trong quý 1-2023

Theo số liệu từ Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), quý 1-2023 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng hơn 8,3 lần (gấp 733,2%) so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 153,5 triệu USD. Trong đó, Trung Quốc chiếm đến 87% thị phần với 133,6 triệu USD.

Hiện giá xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc đã tăng khoảng 10% so với thời điểm mới được cấp phép vào thị trường này. Tuy nhiên, giá vẫn đang khá cạnh tranh, bình quân 4.849 USD/tấn trong quý 1-2023 so với 5.555 USD/tấn của Thái Lan.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng nhận định với nhu cầu tăng từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt con số 1 tỉ USD trong năm nay và lọt vào nhóm hàng nông sản xuất khẩu tỉ USD.

Các ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ mũi vắc xin

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong hai ngày vừa qua có 7 ca tử vong do COVID-19, tăng vọt so với những ngày trước đó, một phần do số mắc tăng kéo theo số tử vong tăng.

Tuy nhiên qua theo dõi tiền sử, cả 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong được báo cáo ngày 30-4 đều chưa tiêm đủ mũi vắc xin. 2/3 bệnh nhân mới tiêm 2 mũi, 1 người mới tiêm 1 mũi; cả 3 đều có yếu tố nguy cơ như cao tuổi, có bệnh nền...

Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, nhiều cơ sở tiêm chủng cả nước vẫn mở cửa và tiêm chủng COVID-19. Chuyên gia khuyến cáo vắc xin COVID-19 hiện có vẫn có hiệu quả trong giảm triệu chứng nặng và giảm tử vong, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao.

Tin tức sáng 2-5: Ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ vắc xin; Có thể bán tỉ đô sầu riêng - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết hôm nay 2-5 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 2-5: Ca tử vong do COVID-19 chưa tiêm đủ vắc xin; Có thể bán tỉ đô sầu riêng - Ảnh 5.
Tin tức giải trí ngày 1-5: Hoa hậu HTin tức giải trí ngày 1-5: Hoa hậu H'Hen Niê đọ sắc các người đẹp quốc tế

Một số tin tức đáng chú ý: Phim anh em Super Mario cán mốc 1 tỉ USD; Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện trên bìa tạp chí quốc tế; 'Con nhót mót chồng' tung OST thứ hai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên