02/12/2025 05:52 GMT+7

Tin tức sáng 2-12: Quốc hội bàn về đề xuất hơn 700.000 tỉ đồng đầu tư cho giáo dục và y tế

Tin tức đáng chú ý: Quốc hội bàn về đề xuất hơn 700.000 tỉ đồng đầu tư cho giáo dục và y tế; Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh...

Quốc hội - Ảnh 1.

Ngành y tế hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Quốc hội bàn về đề xuất hơn 700.000 tỉ đồng đầu tư cho giáo dục và y tế

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay 2-12, Quốc hội sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó là chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Các nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 là 125.478 tỉ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 68.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương 20.041 tỉ đồng). Tổng vốn giai đoạn 2031-2035 dự kiến 36.843 tỉ đồng.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng.

Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 580.133 tỉ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 349.113 tỉ đồng (chiếm 60,2%), vốn ngân sách địa phương 115.773 tỉ đồng (chiếm 19,9%) và vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục 89.073 tỉ đồng (chiếm 15,4%). Vốn huy động hợp pháp khác dự kiến 26.173 tỉ đồng (chiếm 4,5%).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nâng ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh

Quốc hội - Ảnh 2.

Cán bộ thuế tư vấn cho các hộ kinh doanh - Ảnh: HỮU HẠNH

Chiều nay 2-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 52. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 5 nội dung quan trọng.

Cụ thể, cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật Phá sản (sửa đổi), điều chỉnh nội dung nghị quyết 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Tiếp đó, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với nhóm 3 dự thảo: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

Đáng chú ý, trước đó, liên quan tiếp thu, giải trình dự Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm.

Đồng thời, mức này cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.

Hiện ngưỡng chịu thuế áp dụng với các hộ, cá nhân kinh doanh là 100 triệu đồng một năm, dự kiến nâng lên 200 triệu đồng từ năm sau. Như vậy, ngưỡng chịu thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính sẽ gấp 5 lần mức đang áp dụng và 2,5 lần so với dự kiến nâng lên từ đầu năm sau.

Nghịch lý VN-Index vượt đỉnh 1.700 nhưng nhiều cổ phiếu giảm sâu

Quốc hội - Ảnh 3.

Dòng tiền vào chứng khoán trở nên thận trọng khi điểm số không phản ánh xu hướng chung của thị trường - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong báo cáo vừa công bố, Chứng khoán MB (MBS) cho biết việc dòng tiền nội thận trọng, chủ yếu do có sự lệch pha giữa chỉ số VN-Index và trạng thái danh mục (chỉ số đi một đằng, danh mục đi một nẻo). Do vậy, rất khó để kỳ vọng thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tuần tới, đặc biệt là khi thị trường đang tiến vào vùng cản tâm lý quanh ngưỡng 1.700 điểm.

Thống kê của MBS cũng chỉ ra thanh khoản ở chiều phục hồi 3 tuần tăng vừa qua chỉ đạt khoảng 18.800 tỉ đồng khớp lệnh trên sàn HoSE so với mức 29.600 tỉ đồng ở chiều giảm (3 tuần trước đó).

Mời bạn đọc xem cập nhật giá vàng mới nhất tại đây

Từ đó, MBS nhận định nhịp phục hồi của VN-Index đang mang tính thận trọng, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thay vì tập trung ở nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và bất động sản.

MBS cũng cho biết xác suất để chọn được cổ phiếu sinh lời hiện khá thấp khi nhóm cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư ưa thích như: Chứng khoán, ngân hàng hiện vẫn ở vùng 1.600 điểm, thậm chí một số cổ phiếu ở chứng khoán, Viettel còn để thủng đáy 1.580 điểm (theo giá đóng cửa).

Rao bán khoản nợ xấu của FLC Land

Quốc hội - Ảnh 4.

Đấu giá một số khoản nợ công ty con thuộc FLC - Ảnh: NAM TRẦN

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC) vừa thông báo sẽ bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Một thành viên FLC Land.

Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 6-5-2025 gần 86 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ gốc chiếm 63,7 tỉ đồng, còn lại là dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ nêu trên gồm 25 quyền sử dụng đất theo 25 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty CP Tập đoàn FLC.

Giá khởi điểm đấu giá tài sản được đưa ra là hơn 73,6 tỉ đồng.

Agribank AMC cũng cho biết khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) theo phương thức "có sao bán vậy".

Không để người lao động vùng lũ chờ bảo hiểm thất nghiệp

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng về việc giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bộ đề nghị các địa phương yêu cầu Sở Nội vụ và cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thủ tục để chi trả kịp thời, đúng đủ quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia. Đồng thời, các đơn vị nâng cao việc tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Tăng cường hướng dẫn lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính hoặc bố trí điểm tiếp nhận lưu động.

Quốc hội - Ảnh 5.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 2-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Quốc hội - Ảnh 6.

Dự báo thời tiết các vùng miền hôm nay 2-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Quốc hội - Ảnh 7.

Tin tức sáng 2-12: Quốc hội bàn đề xuất hơn 700.000 tỉ đồng đầu tư cho giáo dục và y tế - Ảnh 8.Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nhiệm kỳ qua gia tăng mạnh mẽ người học, cơ sở giáo dục, cơ hội học tập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định với những nỗ lực lớn toàn ngành đã gia tăng rất mạnh mẽ về quy mô, bao gồm cả số lượng người học, số lượng cơ sở giáo dục, cơ hội học tập, đội ngũ giáo viên, hệ thống cơ sở vật chất…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên