
Thiết bị định vị giám sát đeo cổ chân - Ảnh minh họa: Bloomberg
Người cai nghiện ma túy sẽ được giám sát bằng thiết bị điện tử từ 1-7-2026
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi bổ sung quy định về biện pháp giám sát điện tử (sử dụng thiết bị điện tử) để quản lý, giám sát đối với người đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy.
Luật cũng quy định trưởng công an cấp xã có thẩm quyền áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Người bị áp dụng biện pháp giám sát điện tử phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giám sát điện tử.
Không tự ý tháo gỡ, phá hủy hoặc có tác động gây rối loạn hoạt động của thiết bị giám sát điện tử. Thông báo ngay cho công an cấp xã khi phát hiện thiết bị giám sát điện tử bị hư hỏng.
Chính phủ sẽ quy định chi tiết về thiết bị, đối tượng; quy định điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục, xử lý vi phạm trong việc áp dụng biện pháp giám sát điện tử.
Đề xuất sửa điều kiện nhận bằng khen của bộ, ngành, tỉnh
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng. Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung về khen thưởng, dự thảo luật đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn tích lũy công trạng.

Cụ thể, với cá nhân nhận bằng khen bộ, tỉnh, dự thảo luật sửa đổi tiêu chuẩn bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh đối với cá nhân chỉ còn yêu cầu có 2 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".
Cụ thể, như sau: "Có 2 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục từ 2 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong thời gian đó có ít nhất 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có ít nhất 2 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở".
Đề xuất giảm mức đóng đoàn phí công đoàn
Tin tức từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang lấy ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Nguyên tắc là bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam phù hợp với phong trào công nhân, hoạt động công đoàn quốc tế…

Công nhân sản xuất trong một nhà máy may mặc FDI tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giảm mức đóng đoàn phí của đoàn viên từ 1% xuống 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp, đơn vị không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng lao động đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Dự thảo cũng nêu quy định Công đoàn Việt Nam không tập hợp cán bộ, công chức, viên chức hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước và tổ chức theo 4 cấp.
Về điều kiện, công đoàn các ban, đơn vị chuyên trách được thành lập khi có 5 đoàn viên hoặc 5 người lao động trở lên. Về công đoàn trong công an, quân đội, dự thảo bổ sung cụm từ “không hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước” để phù hợp chủ trương của Đảng.
Công bố hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng
Chiều 15-12, Trường đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã công bố quyết định công nhận hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030 đối với PGS.TS Lâm Thành Hiển.
Ông Lâm Thành Hiển là giảng viên, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với Trường đại học Lạc Hồng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác đào tạo và quản lý.

PGS.TS Lâm Thành Hiển (phải) nhận quyết định công nhận hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: A.B.
Từ tháng 3-2008 đến tháng 1-2021, ông giữ chức phó hiệu trưởng nhà trường. Từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2021 giữ vai trò quyền hiệu trưởng và giữ chức hiệu trưởng từ tháng 6-2021 đến nay.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 16-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 16-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận