12/12/2025 05:00 GMT+7

Tin tức sáng 12-12: Nghiên cứu các bài thuốc của ngự y triều Nguyễn, tiến tới sử dụng rộng rãi

TTXVN
và 1 tác giả khác

Tin tức đáng chú ý: Đưa các bài thuốc của ngự y triều Nguyễn vào nghiên cứu; Năm 2026 Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp; Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ...

Tin tức sáng 12-12: Nghiên cứu các bài thuốc của ngự y triều Nguyễn, tiến tới sử dụng rộng rãi - Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM - trả lời thắc mắc của phụ huynh, học sinh về quy chế xét tuyển đại học tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2025 - Ảnh: T.T.D.

Năm 2026, Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết năm 2026, đơn vị sẽ đổi mới tuyển sinh theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng, phù hợp với định hướng chung và xu thế quốc tế. Theo đó, đại học chủ trương thống nhất triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp, trong đó kết quả thi đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.

Phương thức tích hợp mới được thiết kế kết hợp ba nhóm tiêu chí: kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỉ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của ba năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. 

Điểm cộng sẽ dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

Năm 2025, các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai chủ yếu ba phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Riêng Trường đại học Bách khoa đã triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp từ năm 2022.

Năm 2025, toàn hệ thống đại học này có hơn 24.500 thí sinh nhập học; trong đó, phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, chiếm 56,32% và vượt kỳ vọng đề ra từ đầu năm. Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm theo đúng lộ trình nhưng vẫn đảm bảo vai trò quan trọng trong cơ cấu tuyển sinh chung.

đại học - Ảnh 2.

Việc trao tặng thẻ bảo hiểm y tế đã được tổ chức tại nhiều địa phương. Trong ảnh: Trao tặng thẻ tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ

Tại UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn.

Tại xã Phú Mỹ Bắc, Bảo hiểm xã hội đã trực tiếp trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vùng bão lũ; đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt để địa phương chuyển đến các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhằm góp phần khắc phục khó khăn trước mắt.

Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế nằm trong kế hoạch vận động xã hội hóa nhằm trao tặng khoảng 40.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên phạm vi cả nước.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Tại Gia Lai, hơn 2.000 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng) được huy động từ nguồn đóng góp của các ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).

Số thẻ bảo hiểm y tế được vận động sẽ tiếp tục phân bổ về các địa phương trên cả nước từ nay đến ngày 25-12-2025, ưu tiên khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Đưa các bài thuốc của ngự y triều Nguyễn vào nghiên cứu, tiến tới sử dụng điều trị rộng rãi

Hội Đông y Việt Nam vừa tổ chức hội nghị khoa học về sự nghiệp và các bài thuốc của lương y Hoàng Nguyên Cát, một ngự y thuộc Thái Y viện triều Nguyễn đã có thời gian chăm sóc sức khỏe cho Vua Minh Mạng. 

Theo ông Hoàng Chính Thái, hậu duệ đời thứ 6 của ngự y Hoàng Nguyên Cát, cụ ngự y có để lại bộ sách Quỳ viên gia học với hơn 1.000 trang chữ Hán viết tay, trong đó có nhiều kiến thức về dưỡng sinh, điều trị và bốc thuốc trong cung đình. Bộ sách này trước đây được lưu giữ trong dòng tộc. 

Gần đây tỉnh Nghệ An là quê nhà của ngự y Hoàng Nguyên Cát đã tổ chức hội thảo về các bài thuốc do cụ Hoàng Nguyên Cát viết trong sách, một số bài trong số này đang được sử dụng nghiên cứu, thực nghiệm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. 

Hội thảo của Hội Đông y Việt Nam lần này kỳ vọng đặt nền móng cho nghiên cứu, phục dựng và phát huy di sản y học của các ngự y cũng như Thái Y viện triều Nguyễn trong bối cảnh đương đại, đồng thời ứng dụng các bài thuốc quý, có hiệu quả cao vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

đại học - Ảnh 3.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 12-12. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

đại học - Ảnh 4.

Tin tức thời tiết đáng chú ý hôm nay 12-12 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

đại học - Ảnh 5.

Tin tức sáng 12-12: Năm 2026 Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai một phương thức xét tuyển tích hợp - Ảnh 6.Tin tức sáng 11-12: Bế mạc kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XV; Hủy tư cách đại chúng Apax Holdings

Tin tức đáng chú ý: Bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV; Ủy ban Chứng khoán hủy tư cách đại chúng với Apax Holdings của Shark Thủy...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất