13/11/2023 06:02 GMT+7

Tin tức sáng 13-11: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu có chuyển tốt

Tin tức đáng chú ý: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu ở mức cao nhất trong 6 năm nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy bộ đệm dự phòng tốt hơn của ngành ngân hàng, sự hình thành nợ xấu đang chậm lại...

Bầu trời nhìn từ buồng lái máy bay - Ảnh: THƯ UYỂN

Bầu trời nhìn từ buồng lái máy bay - Ảnh: THƯ UYỂN

Sản phẩm luyện lái máy bay "made in Việt Nam" xuất ngoại

Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (VHT) thuộc Tập đoàn Viettel sẽ được "xuất ngoại" sang thị trường Indonesia.

Theo đó, Công ty PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) sẽ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại thị trường Indonesia trong vòng hai năm, cũng như các thị trường quốc tế khác mà công ty này đang cung cấp dịch vụ.

PT. Bandara Praniagatama là công ty về đào tạo huấn luyện phi công hàng đầu tại Indonesia, là công ty được Bộ Quốc phòng, quân đội Indonesia chỉ định tìm kiếm cơ hội cho hợp tác, huấn luyện đào tạo lực lượng không quân tại nước này. Đồng thời, công ty có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các đối tác quốc tế lớn như Không quân Hoàng gia Malaysia, Không quân Cộng hòa Singapore, CAE, Lockheed Martin, Lion Air, Merpati Airlines…

Ông Nguyễn Vũ Hà, tổng giám đốc VHT, cho biết: "Hệ thống do đội ngũ chuyên gia Viettel làm chủ công nghệ lõi, từ đó Viettel có khả năng sẵn sàng thay đổi và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía người sử dụng trong khoảng thời gian nhanh nhất, không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào". Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm mô phỏng lái máy bay của Viettel, dự kiến sẽ mang đến nguồn doanh thu hàng chục triệu USD.

Cho khách hàng đặt lệnh "khống", một công ty chứng khoán bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam.

Công ty chứng khoán này bị phạt hơn 137 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Kiểm tra chọn mẫu trong giai đoạn từ ngày 13-8-2021 đến ngày 8-4-2022 cho thấy tại một số thời điểm, KIS Việt Nam cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Theo quy định hiện nay, nhà đầu tư muốn tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán phải mở tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán và giao dịch mua bán tương ứng với số tiền và chứng khoán có trong tài khoản.

Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng bàn về điều trị dị tật sinh dục - tiết niệu

Hội nghị quốc tế về phẫu thuật - phục hồi chức năng dị tật tiết niệu - sinh dục nằm trong khuôn khổ chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đang diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Tại đây, các chuyên gia Việt Nam, Ý, Úc, Anh, Pháp đã có các báo cáo về cơ chế bệnh sinh, tổn thương giải phẫu và các phương pháp phẫu thuật hiện đại.

Theo ban tổ chức, dị tật sinh dục - tiết niệu không hiếm gặp nhưng do là vấn đề "tế nhị" nên bệnh nhi và gia đình khó đề cập. Nhiều bạn nhỏ, nhất là trẻ sống ở vùng nông thôn đã phải chịu đựng những dị tật này trong suốt hành trình trưởng thành.

Từ năm 2011 đến nay, chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đã bắt đầu triển khai các ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhi bị dị tật sinh dục - tiết niệu. Dịp này, ngoài cùng trao đổi về các kỹ thuật điều trị mới, các chuyên gia quốc tế đã thực hiện bốn ca phẫu thuật điều trị cho trẻ bị lỗ tiểu lệch thấp và bàng quang lộ ngoài, chủ đề của chương trình năm nay.

Sáng lọc phát hiện bệnh tại Bệnh viện Nội tiết trung ương nhân dịp Ngày Đái tháo đường thế giới 14-11 - Ảnh: LINH LU

Sáng lọc phát hiện bệnh tại Bệnh viện Nội tiết trung ương nhân dịp Ngày Đái tháo đường thế giới 14-11 - Ảnh: LINH LU

Chi phí y tế cho người bệnh đái tháo đường chiếm 12% chi phí y tế toàn cầu

Buổi tối cuối tuần vừa qua, khu vực Bưu điện Hà Nội ngay bên hồ Hoàn Kiếm đã chuyển màu xanh lam trong thời gian diễn ra lễ mít tinh nhân kỷ niệm Ngày Đái tháo đường thế giới 2023.

Theo ông Vương Ánh Dương - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thống kê gần nhất thế giới có 537 triệu người trưởng thành đang chung sống với căn bệnh này, con số dự đoán sẽ tăng lên 783 triệu vào năm 2045, 1/2 trong số này không được chẩn đoán và điều trị.

Tại Việt Nam, ông Dương cho biết có gần 4 triệu người bệnh, nhưng chỉ 1/3 trong đó đã được phát hiện bệnh, 2,5 triệu người còn lại không biết mình mắc bệnh hoặc chỉ biết khi đã gặp biến chứng. Từ năm 1991, Hiệp hội Đái tháo đường thế giới và Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 14-11 hằng năm để kêu gọi sự quan tâm phòng chống căn bệnh này.

Nợ xấu ở mức cao nhất trong 6 năm

Theo số liệu từ VNDirect Research, tỉ lệ nợ xấu (NPL) của top 25 ngân hàng niêm yết lớn nhất tiếp tục duy trì xu hướng tăng lên 2,24% tại cuối quý 3-2023 - mức cao nhất kể từ năm 2017.

Tuy nhiên, tỉ lệ bao phủ nợ xấu LLR chỉ giảm nhẹ xuống còn 94% vào cuối quý 3-2023 so với 98% vào cuối quý 2 liền trước - bằng với mức cuối năm 2020. Điều này theo chuyên gia phân tích VNDirect, bộ đệm dự phòng tốt hơn của ngành trong những năm qua.

Ngoài ra, VNDirect nhận thấy có một tín hiệu tích cực khi tổng % nợ nhóm 2 giảm đã xuống còn 2,3% vào cuối quý 3-2023 so với 2,5% vào cuối quý 2 liền trước, cho thấy sự hình thành nợ xấu đang chậm lại.

Song trong bối cảnh hoạt động kinh tế còn đang khó khăn, chi phí dự phòng có thể sẽ tiếp tục bào mòn lợi nhuận của các ngân hàng trong những quý tới, VNDirect dự báo. Về tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, VNDirect cho biết vào cuối quý 3-2023 đã tăng 7% so với đầu năm - thấp hơn nhiều dự kiến. Tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) thu hẹp nhưng nguồn huy động chi phí thấp đang dần cho thấy hiệu quả.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 13-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày 13-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 13-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức thời tiết hôm nay 13-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 13-11: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu có chuyển tốt  - Ảnh 6.

Tin tức sáng 12-11: Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết; 2 loại vắc xin còn nhiều ở TP.HCMTin tức sáng 12-11: Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết; 2 loại vắc xin còn nhiều ở TP.HCM

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM hạn chế xe đi lại nhiều đường ở quận 1; Nhiều trường đại học công bố lịch nghỉ Tết; Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực...



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên