07/02/2024 07:01 GMT+7

Tin thế giới 7-2: Nga triệu đại sứ Israel; 31 con tin ở Dải Gaza đã chết

Israel nói 31 con tin ở Dải Gaza đã chết; Nga triệu đại sứ Israel vì chỉ trích Ngoại trưởng Lavrov; Công ty drone của Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy ở Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7-2.

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Israel hoạt động ở Dải Gaza ngày 4-2 - Ảnh: REUTERS

* Israel nói 31 con tin ở Dải Gaza đã chết

Người phát ngôn quân sự của Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết 31 con tin đang bị bắt giữ ở Dải Gaza được xác nhận đã chết.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6-2, người phát ngôn phía Israel nói: "Chúng tôi đã thông báo cho 31 gia đình rằng những người thân bị bắt của họ không còn trong số những người còn sống và chúng tôi tuyên bố họ đã chết".

Theo Hãng tin Reuters, Israel cũng ghi nhận 136 con tin vẫn đang bị phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ ở Dải Gaza.

* Hamas đưa ra phản hồi về thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 6-2, Hamas tuyên bố đã phản hồi với Ai Cập và Qatar về khuôn khổ của thỏa thuận ngừng bắn mà họ đề xuất cho Dải Gaza.

Tuyên bố cho biết Hamas "đã giải quyết đề xuất trên tinh thần tích cực, đảm bảo lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ".

Phía Hamas cũng cho hay phản hồi của họ sẽ "đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn và tái thiết, chấm dứt cuộc bao vây trên Dải Gaza và đạt được trao đổi tù nhân".

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các quan chức Israel đang nghiên cứu phản ứng của Hamas.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

* Nga triệu đại sứ Israel vì chỉ trích Ngoại trưởng Lavrov

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã thông báo cho Đại sứ Israel Simona Halperin về "phản ứng tiêu cực" đối với những lời chỉ trích đại sứ dành cho Ngoại trưởng Sergei Lavrov, cũng như chính sách của Nga ở Trung Đông.

Ngày 6-2, đại sứ Israel đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Một ngày trước đó, Đại sứ Halperin đã trả lời một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant của Nga xuất bản hôm 4-2.

Phía Nga xem câu trả lời của đại sứ Israel trong cuộc phỏng vấn trên là "những bình luận không thể chấp nhận được".

* Canada áp trừng phạt đối với Hamas, Jihad

Ngày 6-2, Canada áp đặt trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Hamas, bao gồm ông Yahya Sinwar và ông Mohammed Deif về vụ tấn công vào Israel ngày 7-10-2023.

Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của Canada nhắm vào 11 cá nhân, bao gồm cả các thủ lĩnh Nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad.

Canada công bố lý do trừng phạt là vì vụ tấn công và "mối đe dọa mà Hamas và các chi nhánh của tổ chức này gây ra đối với an ninh khu vực".

* Israel tấn công các tiền đồn của quân đội Syria ở tỉnh Homs

Ngày 7-2, quân đội Syria cho biết tên lửa của Israel đã tấn công một số địa điểm ở tỉnh Homs nước này.

Theo Reuters, các nguồn tin địa phương cho biết các cuộc tấn công của Israel nhắm vào các tiền đồn của quân đội Syria và một căn cứ không quân trong khu vực.

Truyền thông nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số tên lửa, song không đưa ra thông tin chi tiết về các mục tiêu bị tấn công.

Một nguồn tin quân sự sau đó cho hay có thương vong và thiệt hại về tài sản.

Ông Haluk Bayraktar, giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy bay không người lái (drone) Baykar - Ảnh: REUTERS

Ông Haluk Bayraktar, giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy bay không người lái (drone) Baykar - Ảnh: REUTERS

* Công ty drone của Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy ở Ukraine

Ông Haluk Bayraktar, giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy bay không người lái (drone) Baykar, nói với Reuters rằng họ đã bắt đầu xây dựng một nhà máy gần Kiev với khoảng 500 nhân công và sẽ sản xuất các mẫu máy bay không người lái TB2 hoặc TB3.

Theo Baykar, họ đã ký hợp đồng xuất khẩu máy bay không người lái TB2 với 30 quốc gia. Tổ chức tư vấn SIPRI cho hay Baykar đã ký hợp đồng như trên với Ukraine, Ethiopia, Libya và Azerbaijan kể từ năm 2018.

* Bangladesh triệu tập đại sứ Myanmar về xung đột biên giới

Ngày 6-2, Bangladesh đã triệu tập đại sứ nước láng giềng Myanmar để phản đối bạo lực biên giới leo thang, khiến hai người phía Bangladesh thiệt mạng khi giao tranh giữa lực lượng nổi dậy Myanmar và chính quyền quân sự của nước này gia tăng.

Ngoại trưởng Bangladesh Hasan Mahmud nói cơ quan của ông đã triệu tập Đại sứ Aung Kyaw Moe để nhận công hàm phản đối của Bangladesh về thương vong trên.

Rồng 'nước'

Cô bé nhìn các thợ lặn biểu diễn múa rồng trước lễ đón Tết Nguyên đán tại thủy cung Sea Life Bangkok Ocean World ở thủ đôBangkok, Thái Lan, ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS

Cô bé nhìn các thợ lặn biểu diễn múa rồng trước lễ đón Tết Nguyên đán tại thủy cung Sea Life Bangkok Ocean World ở thủ đôBangkok, Thái Lan, ngày 6-2 - Ảnh: REUTERS

Dân Trung Quốc đổ về quê ăn Tết giữa thời tiết lạnh Dân Trung Quốc đổ về quê ăn Tết giữa thời tiết lạnh 'phát điên'

Mưa và băng tuyết đang gây tắc nghẽn giao thông ở miền trung, miền đông và miền nam Trung Quốc, trong lúc hàng triệu người đổ về quê dịp Tết Nguyên đán.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Israel Hamas Nga Ukraine