30/05/2022 05:48 GMT+7

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Trong năm nay, Bắc Kinh dự kiến chi hơn 52 tỉ USD cho công tác phòng chống dịch, nhiều công ty hưởng lợi từ nguồn ngân sách này; EU vẫn chưa thống nhất trong quyết định cấm vận dầu mỏ Nga... là một số thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 30-5.

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền - Ảnh 1.

Nhà máy nén khí đốt ở Gabinek, Ba Lan - Ảnh: REUTERS

* Theo hãng tin Sputnik ngày 30-5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết nước này đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine và bắt đầu thu tiền cho hoạt động này.

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Moskwa nêu rõ vào thời điểm Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine gần cuối tháng 2 vừa qua, Ba Lan đã cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine. 

Hiện tại nguồn cung này đều là các chuyến hàng thương mại của tập đoàn dầu khí Ba Lan ORLEN và tốn nhiều chi phí vận hành do nước này phải xây dựng nhiều kênh vận chuyển mới. 

Bà nhấn mạnh Ba Lan đang vận chuyển nhiên liệu định kỳ với ưu tiên là thị trường nội địa. Theo bà, các công ty nhiên liệu Ukraine đã thích ứng tốt với tình hình và đây cũng là thị trường tiềm năng của Ba Lan.

* Ngày 30-5, Tiến sĩ Rosamund Lewis, chuyên gia phụ trách các bệnh đậu mùa trong chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ở thời điểm hiện tại, WHO không tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ dẫn đến một đại dịch.

Trong tuyên bố, bà Lewis cũng cho hay hiện vẫn thể xác định những người bệnh không triệu chứng có thể làm lan truyền virus đậu mùa khỉ hay không. 

Theo thống kê, trong tháng 5, thế giới đã ghi nhận hơn 300 trường hợp nghi ngờ và được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ, chủ yếu là ở châu Âu. WHO đang xem xét liệu xu hướng bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế (PHEIC) như với COVID-19 hay Ebola hay không, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh dịch.

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền - Ảnh 2.

Lỗ khoét trên rào chắn ở một khu dân cư bị phong tỏa tại thủ đô Bắc Kinh ngày 27-5 - Ảnh: REUTERS

* Theo hãng tin Reuters, chính phủ Trung Quốc dự tính chi hơn 350 tỉ NDT (hơn 52 tỉ USD) trong năm 2022 này cho việc xét nghiệm, xây dựng cơ sở y tế mới, mua thiết bị giám sát dịch và các biện pháp khác chống COVID-19. Việc này đem lại lợi nhuận cho 3.000 công ty trong các lĩnh vực y tế, công nghệ và xây dựng.

Ông Yanzhong Huang, chuyên gia y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại (CFR, một trong những trung tâm tham vấn uy tín nhất nước Mỹ về chính sách ngoại giao), cho biết: "Tại Trung Quốc, các công ty cung cấp dịch vụ xét nghiệm và liên quan đã thu lời lớn vì cách tiếp cận dựa trên ngăn chặn mà chính phủ nước này áp dụng để chống COVID-19".

Chẳng hạn, lợi nhuận quý I/2022 của tập đoàn Dian (có trụ sở tại Hàng Châu), một trong các nhà sản xuất bộ xét nghiệm y tế lớn nhất Trung Quốc, đã tăng gấp đôi. Doanh thu của công ty tăng 60%, đạt 690 triệu USD, gần 1/2 trong số này là từ dịch vụ xét nghiệm hoàn toàn được chính phủ chi trả.

* Ngày 30-5, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bày tỏ lo ngại về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên. 

Trong tuyên bố cùng với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ngoại trưởng các nước Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi rất lo ngại trước hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo chưa từng có bằng các hệ thống ngày càng linh hoạt trên mọi phạm vi". 

Các bộ trưởng cũng bày tỏ sự đáng tiếc vì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh hơn chống Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa mới nhất.

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: REUTERS

* Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ đồn đoán rằng Tổng thống Vladimir Putin bị bệnh khi trả lời Đài truyền hình TF1 của Pháp ngày 29-5. Theo ông Lavrov, không có người bình thường nào nói tổng thống Nga có dấu hiệu bệnh tật và những người lan truyền tin đồn nên xem lại lương tâm của mình.

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định ông Putin xuất hiện trước công chúng hầu như mỗi ngày, cho thấy sức khỏe của ông vẫn tốt.

* Trong tuyên bố ngày 29-5, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngầm xác nhận nước này đứng đằng sau vụ ám sát một đại tá lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi tuần trước. Trong tuyên bố, ông Bennett nhấn mạnh Iran sẽ phải trả giá vì đã tài trợ khủng bố và kích động các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhắm vào người Do Thái trên toàn cầu. "Thời kỳ an toàn của Iran đã chấm dứt", ông Bennett nói.

Hồi tuần trước, đại tá Hassan Sayad Khodai của Iran, người bị Israel cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công người Do Thái khắp thế giới, đã bị hai tay súng lạ mặt bắn chết ngay trong ôtô. Chính quyền Tehran cáo buộc Tel Aviv đứng sau vụ việc và thề sẽ báo thù.

* Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 29-5, bệnh đậu mùa khỉ hiện đang đặt ra "nguy cơ trung bình" đối với sức khỏe cộng đồng nói chung ở cấp độ toàn cầu. Trước đó, WHO cho biết đã có nhiều trường hợp được ghi nhận tại các nước không có mầm bệnh lưu hành.

Theo WHO, rủi ro với sức khỏe cộng đồng chỉ tăng lên khi bệnh lây sang những nhóm có nguy cơ tổn thương cao như trẻ em và người bị ức chế miễn dịch. Bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây qua việc tiếp xúc gần nên có thể phòng tránh bằng việc giữ khoảng cách và vệ sinh thường xuyên, theo AFP.

* Số ca bị sốt mới ghi nhận trong ngày tại Triều Tiên đã vượt mốc 100.000 sau vài ngày dưới ngưỡng này, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30-5. Cụ thể, tính đến 18h ngày 29-5, nước này ghi nhận 100.710 ca bị sốt và 1 ca tử vong mới.

Số ca sốt mới ghi nhận hằng ngày tại Triều Tiên hiện đang có xu hướng giảm với ngày ghi nhận cao nhất là hơn 392.000 ca hôm 15-5.

Cũng trong ngày 29-5, KCNA cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên và đánh giá tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát trên khắp cả nước.

Bản tin của KCNA cũng ám chỉ có khả năng Bình Nhưỡng sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch khi tình hình tiếp tục được cải thiện, theo Hãng thông tấn Yonhap.

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền - Ảnh 4.

Nhân viên y tế Triều Tiên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình Yonhap

* Các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm sự đồng thuận liên quan lệnh cấm dầu mỏ Nga. Theo Hãng tin Reuters, vướng mắc đang nằm ở chỗ một số thành viên Trung Âu phản đối lệnh cấm và yêu cầu được xếp vào diện ngoại lệ để tiếp tục mua dầu mỏ từ Nga.

Một nhà ngoại giao cấp cao của EU cho biết "vẫn còn quá nhiều chi tiết cần giải quyết" và tỏ ra không lạc quan trước nhận định EU sẽ đạt được thống nhất trước khi các nhà lãnh đạo của khối tập trung tại Brussels chiều 30-5 cho hội nghị thượng đỉnh dài 2 ngày.

* Theo thông báo của Bộ Tài chính Đức ngày 29-5, liên minh các đảng cầm quyền và một số đảng đối lập đã đạt được thỏa thuận về việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng một quỹ quốc phòng hơn 100 tỉ euro.

Số tiền này sẽ được chia đều cho những năm tới, giúp chi tiêu quốc phòng của Đức tăng lên hơn 50 tỉ euro. Điều này sẽ giúp Đức đạt được cam kết với NATO là chi tiêu quân sự tối thiểu 2% GDP. Theo Reuters, việc giải phóng quỹ này là phản ứng của Berlin trước tình hình an ninh khu vực.

TIN THẾ GIỚI 30-5: Ba Lan ngừng tặng nhiên liệu cho Ukraine, bắt đầu thu tiền - Ảnh 5.

Người Palestine đụng độ lực lượng chức năng Israel ở gần đền thờ Jerusalem's Al-Aqsa trên Bờ Tây ngày 29-5 - Ảnh: REUTERS

* Hàng loạt vụ đụng độ giữa người Israel và người Palestine đã xảy ra trong cuối tuần qua khi hơn 25.000 người Do Thái rước cờ qua khu phố cổ của Jerusalem, vốn là nơi có nhiều người Palestine theo Hồi giáo sinh sống.

Sự kiện diễn ra hằng năm nhưng luôn tiềm ẩn những nguy cơ xung đột và căng thẳng vì những vấn đề lịch sử. Theo nhà chức trách Israel, ít nhất 62 người bị thương trong các vụ xô xát, khoảng 50 người bị bắt sau khi Thủ tướng Israel Naftali Bennett ra chỉ thị cảnh sát "không khoan nhượng" đối với hành vi phân biệt chủng tộc.

TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì TIN THẾ GIỚI 29-5: Hàn Quốc tiếp tục mua khí đốt của Nga vì 'không có vấn đề gì với Nga'

TTO - Hàn Quốc vẫn mua khí đốt Nga và trả tiền bằng USD; Ít nhất 31 người đã thiệt mạng do giẫm đạp khi chờ xin thức ăn từ thiện; Tên lửa chống hạm Harpoon và pháo tự hành đã đến Urkaine... là các tin tức đáng chú ý.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên