23/06/2022 06:07 GMT+7

Tin thế giới 23-6: Mỹ sẽ bị suy thoái kinh tế; Nga gặp Iran bàn chuyện hạt nhân

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - FED khẳng định không muốn tạo ra suy thoái để ngăn lạm phát; Thái tử Kuwait giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm; Matxcơva đổi tên ngã tư gần Đại sứ quán Mỹ theo tên Donestk... là một số tin thế giới đáng chú ý ngày 23-6.

Tin thế giới 23-6: Mỹ sẽ bị suy thoái kinh tế; Nga gặp Iran bàn chuyện hạt nhân - Ảnh 1.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell điều trần tại một phiên điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ ngày 22-6 - Ảnh: REUTERS

* Ngày 22-6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell tuyên bố FED không cố gắng tạo ra một cuộc suy thoái để ngăn chặn lạm phát, nhưng cam kết đưa giá cả vào tầm kiểm soát, ngay cả khi làm như vậy có nguy cơ gây suy thoái kinh tế.

Theo Hãng tin Reuters, ông Powell thừa nhận suy thoái "chắc chắn là một khả năng" và việc kiềm chế lạm phát trở nên khó khăn hơn trong vài tháng qua.

“FED trong những tháng tới sẽ tìm kiếm bằng chứng thuyết phục về việc giảm áp lực giá cả, trước khi giảm bớt các đợt tăng lãi suất FED đã bắt đầu cách đây ba tháng", ông Powell nói.

* Thái tử Kuwait đã giải tán quốc hội vào ngày 22-6 và kêu gọi bầu cử sớm trong bối cảnh xung đột giữa chính phủ và quốc hội dân cử đã cản trở cải cách tài khóa. Các nhà lập pháp đối lập đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với động thái nhằm chấm dứt bế tắc này.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thái tử Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah tuyên bố chính trường trong nước đang bị "giằng xé bởi bất đồng và lợi ích cá nhân", gây bất lợi cho Kuwait.

Tin thế giới 23-6: Mỹ sẽ bị suy thoái kinh tế; Nga gặp Iran bàn chuyện hạt nhân - Ảnh 2.

Biển chỉ đường "Quảng trường Cộng hòa nhân dân Donetsk" mới đặt phía trước Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva - Ảnh: REUTERS

* Ngày 22-6, chính quyền thành phố Matxcơva (Nga) đổi tên một ngã tư liền kề Đại sứ quán Mỹ theo tên Donetsk - vùng lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn của Ukraine.

Các công nhân đã đặt các biển báo đường với tên mới ngay bên ngoài khu phức hợp đại sứ quán, nằm gần tòa nhà của Chính phủ Nga ở trung tâm Matxcơva.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ đáp trả việc Mỹ không cho phép máy bay Nga đón các nhà ngoại giao và gia đình của họ từ Mỹ trở về.

Bà Zakharova tuyên bố: "Phía Mỹ tiếp tục phá hủy một cách có hệ thống các mối quan hệ song phương vốn đã ở trong tình trạng đáng tiếc".

* Ngày 22-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông tin là tất cả các thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ ủng hộ đề xuất cấp tư cách ứng viên EU cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này.

"Tôi tin rằng toàn bộ 27 quốc gia thuộc EU sẽ ủng hộ tư cách ứng cử viên của chúng tôi. Điều này giống như bước từ bóng tối ra ánh sáng", ông Zelensky phát biểu thông qua một liên kết video với các sinh viên của Trường Chính sách công và vấn đề toàn cầu Munk ở Toronto, Canada.

Tin thế giới 23-6: Mỹ sẽ bị suy thoái kinh tế; Nga gặp Iran bàn chuyện hạt nhân - Ảnh 3.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Tehran ngày 22-6 - Ảnh: REUTERS

* Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Iran ngày 22-6 trong bối cảnh nỗ lực đàm phán giữa các cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức (Nhóm P5+1) với Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hiện đang bế tắc.

Cụ thể, "trong chuyến thăm của ông Lavrov, thỏa thuận hạt nhân, tăng cường hợp tác song phương và năng lượng, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực sẽ được hai bên thảo luận". Truyền hình Iran phát hình ảnh ông Lavrov gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, song không cung cấp thông tin chi tiết.

* Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22-6 đã khẳng định chính sách thân thiện của Bắc Kinh đối với Hàn Quốc không thay đổi, và Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt Seoul ở vị trí quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Phát biểu trong cuộc gặp ông Jang Ha Sung, đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh sắp hết nhiệm kỳ, ông Vương bày tỏ mong muốn chính quyền mới tại Seoul sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách hữu nghị với Trung Quốc.

Kết thúc ngày giao dịch 22-6, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm nhẹ sau phát biểu của chủ tịch FED về cam kết giảm lạm phát, trong khi giá dầu giảm mạnh ảnh hưởng đến cổ phiếu năng lượng.

Theo Hãng tin Reuters, Dow Jones Industrial Average giảm 47,12 điểm, tương đương 0,15%, xuống 30.483,13. S&P 500 giảm 4,9 điểm, tương đương 0,13%, xuống 3.759,89 và Nasdaq Composite giảm 16,22 điểm, tương đương 0,15%, xuống 11.053,08.

Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 0,70% và chỉ số MSCI toàn cầu giảm 0,49%.

Dầu thô của Mỹ giảm 3,33 USD xuống 106,19 USD/thùng trong khi dầu Brent giảm 2,91 USD xuống 111,74 USD.

Giá dầu giảm đã khiến các cổ phiếu năng lượng của Mỹ cũng mất giá. Cụ thể, nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 giảm 4,2%.

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.838,03 USD/ounce.

Du ngoạn cảm giác mạnh

goc anh ngay 22

Hai du khách đang trải nghiệm cảm giác mạnh khi đạp xe trên sợi dây cáp giăng cạnh chiếc cầu kính dài 240m bắc qua hẻm Tsalka. Gần đó là khu bán cà phê hình kim cương. Cây cầu mới khai trương hôm 14-6 ở bên ngoài thành phố Tsalka của Georgia - Ảnh: AFP

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp tục đàm phán về mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp tục đàm phán về mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine

TTO - Ngày 22-6, Bộ Quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng xác nhận Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán về việc lập tuyến đường biển an toàn trên Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên