21/07/2022 06:18 GMT+7

Tin thế giới 21-7: CIA nói 15.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine; Nga dọa không bán dầu

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Nga tuyên bố không bán dầu cho thế giới nếu thấy bị lỗ; Tướng Mỹ khẳng định Ukraine chưa mất Donbass; Chương trình Medicare của Mỹ bị thổi giá trục lợi; Gói trừng phạt Nga hiệu lực hôm nay... là một số thông tin đáng chú ý trong ngày 21-7.

Tin thế giới 21-7: CIA nói 15.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine; Nga dọa không bán dầu - Ảnh 1.

Một giàn khoan dầu của Công ty Lukoil ở biển Baltic, Nga - Ảnh: REUTERS

* Nga không bán dầu nếu lỗ. Ngày 21-7, Hãng tin Interfax dẫn lời Phó thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định Matxcơva sẽ không cung cấp dầu cho thị trường thế giới, nếu mức giá trần được áp dụng thấp hơn chi phí sản xuất.

"Nếu mức giá mà họ đang nói đến thấp hơn chi phí sản xuất dầu, đương nhiên Nga sẽ không đảm bảo cung cấp dầu cho các thị trường thế giới. Đơn giản là chúng tôi không muốn bị thua lỗ", ông Novak nói.

* Hộ chiếu Nhật giữ vững vị trí quyền lực. Theo xếp hạng tháng 7 của Công ty tư vấn cư trú & quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, dựa trên dữ liệu do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cung cấp, hộ chiếu Nhật tiếp tục giữ vị trí quyền lực hàng đầu thế giới với 193 điểm đến.

So với bảng xếp hạng gần nhất, hộ chiếu Nhật đã vươn lên độc chiếm đỉnh bảng với thêm 1 điểm đến, vượt qua Singapore (192) vốn từng chia sẻ vị trí hàng đầu với Nhật. Hộ chiếu của Hàn Quốc cũng thăng hạng khi tăng thêm 2 điểm đến để đồng hạng 2 với Singapore.

* Tướng Mỹ khẳng định Ukraine chưa mất Donbass vào tay Nga. Khi được phóng viên hỏi trong cuộc họp báo ngày 20-7 về việc liệu Donbass đã mất hay chưa, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley trả lời ngắn gọn: "Không, khu vực này chưa mất đi".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết "các nhiệm vụ" quân sự của Matxcơva ở Ukraine hiện vượt ra ngoài khu vực Donbass phía đông.

Cũng trong ngày 20-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ gửi thêm 4 hệ thống tên lửa pháo cơ động cao (HIMARS) tới Ukraine.

* Mỹ nói đã cảnh báo Nga sẽ mở rộng mục tiêu. Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết việc Nga mở rộng tập trung quân sự ở Ukraine là điều mà Washington cảnh báo từ trước.

"Cuộc chiến này không khác gì một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ", ông Price phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20-7.

Tin thế giới 21-7: CIA nói 15.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine; Nga dọa không bán dầu - Ảnh 2.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska gặp gỡ các thành viên của Quốc hội Mỹ ở Washington - Ảnh: REUTERS

* Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp thêm vũ khí. Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã kêu gọi các nghị sĩ Mỹ giúp đỡ nhiều hơn cho đất nước của bà, khi nước này đang vật vã trong xung đột với Nga.

"Chúng ta hoàn toàn suy sụp khi thế giới của mình bị tàn phá bởi chiến tranh. Hàng chục ngàn thế giới như vậy đã bị phá hủy ở Ukraine", bà Zelenska nói trong bài phát biểu dài 15 phút đầy xúc động trước các thành viên Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

* CIA công bố số thiệt hại nhân sự của Nga ở Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) dự báo số binh sĩ Nga thiệt mạng tại Ukraine lên đến 15.000 người và khoảng 45.000 binh sĩ bị thương.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado (Mỹ) ngày 20-7, giám đốc CIA William Burns nhận định "đây là số thiệt hại đáng kể" đối với Nga sau gần 5 tháng mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" trên đất Ukraine.

* Anh chặn công ty Trung Quốc mua công nghệ nhạy cảm. Bộ trưởng Kinh doanh Anh Kwasi Kwarteng cho biết ông đã ban hành lệnh ngăn chặn việc mua lại tài sản trí tuệ liên quan đến công nghệ cảm biến thị giác của một công ty Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.

Theo Reuters, lệnh này được ban hành theo Đạo luật an ninh quốc gia và đầu tư của Anh, ngăn cản Công ty công nghệ Tầm nhìn vô hạn Bắc Kinh (BIVT) mua tài sản trí tuệ từ Đại học Manchester. BIVT đáng lẽ sẽ phát triển, thử nghiệm, sản xuất, sử dụng và bán các sản phẩm được cấp phép bằng công nghệ này.

* Chương trình Medicare của Mỹ bị thổi giá trục lợi. Ngày 20-7, Bộ Tư pháp Mỹ tiết lộ sẽ có các cáo buộc hình sự đối với 36 bị cáo vì các kế hoạch thanh toán gian lận liên quan đến thiết bị y tế, xét nghiệm di truyền và tim mạch.

Những cáo buộc hình sự trên nhắm vào chủ sở hữu phòng thí nghiệm lâm sàng, nhà tiếp thị, chuyên gia y tế và giám đốc điều hành dịch vụ y tế từ xa.

Các công tố viên cho biết những hành vi này nhằm mục đích trục lợi của chương trình chăm sóc y tế Medicare trị giá khoảng 1,2 tỉ USD. Thiệt hại thực tế được ước tính là gần 440 triệu USD.

Tin thế giới 21-7: CIA nói 15.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine; Nga dọa không bán dầu - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Áo và Ngoại trưởng Cộng hòa Czech thăm vùng Kiev, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Cộng hòa Czech tiếp tục bảo vệ không phận Baltic. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Czech Jiri Taborsky cho biết 5 máy bay chiến đấu Saab JAS 39 Gripen của nước này sẽ tiếp tục bảo vệ không phận 3 quốc gia Baltic (Litva, Latvia và Estonia) cho tới cuối tháng 9 năm nay.

Bộ Quốc phòng Czech ban đầu dự tính 5 máy bay nói trên sẽ kết thúc nhiệm vụ bảo vệ không phận 3 quốc gia Baltic vào ngày 30-7. Song, theo yêu cầu của Chính phủ Lithuania (Litva), sứ mệnh đó sẽ kéo dài đến ngày 30-9. Chi phí bổ sung khoảng 580.000 USD sẽ do Litva chi trả.

* EU nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhắm vào Nga. Ngày 20-7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga, trong đó cấm nhập khẩu vàng của nước này và phong tỏa tài sản của ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank. Lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-7.

Cộng hòa Czech, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU và chủ trì hội nghị các nhà ngoại giao EU ngày 20-7, cho biết EU còn bổ sung thêm nhiều cá nhân và thực thể của Nga có liên quan đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào danh sách đen.

* Đan Mạch ghi nhận nhiệt độ kỷ lục. Viện Khoa học khí tượng Đan Mạch (DMI) công bố mức nhiệt cao nhất được ghi nhận trong tháng 7-2022 và cảnh báo rằng nước này đang tiến gần tới mức nhiệt cao nhất trong lịch sử.

Theo DMI, nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 7 được ghi nhận trước đó tại Đan Mạch là vào năm 1941, ở mức 35,3 độ C. Nhiệt độ trong ngày 20-7 tại quốc gia này có lúc lên đến 35,6 độ C, được ghi nhận ở thị trấn Borris thuộc khu vực phía Tây bán đảo Jutland.

Ngày 20-7, chỉ số chứng khoán toàn cầu đã tăng điểm trong ngày thứ 4 liên tiếp, nhờ sự lạc quan trong giai đoạn đầu của mùa công bố doanh thu của doanh nghiệp Mỹ.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 47,79 điểm, tương đương 0,15%, lên 31.874,84. S&P 500 tăng 23,21 điểm, tương đương 0,59%, lên 3.959,9. Nasdaq Composite tăng 184,50 điểm, tương đương 1,58%, lên 11,897,65.

Trong khi đó, chỉ số STOXX 600 của châu Âu mất 0,21% và chỉ số chứng khoán trên toàn cầu MSCI tăng 0,54%.

Bốn ngày tăng liên tiếp đã nâng chỉ số MSCI lên mức cao nhất trong 3 tuần qua là 617,30. Đây cũng là chuỗi tăng dài nhất của chỉ số này trong vòng năm tuần.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,88% xuống mức 102,26 USD/thùng và dầu Brent còn 106,92 USD, giảm 0,4% trong ngày.

Mãn nhãn với acro-yoga

Goc anh ngay 20

Hai vận động viên Andreas Alfaro và Chelsea Yamase biểu diễn các động tác acro-yoga hôm 9-7 tại tòa cao ốc được xây dựng chủ yếu bằng kính tại thành phố New York, Mỹ. Acro-yoga là môn thể dục kết hợp giữa yoga và nhào lộn - Ảnh: GETTY IMAGES

Nga mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine, nói đàm phán vô nghĩa Nga mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine, nói đàm phán vô nghĩa

TTO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các "nhiệm vụ" quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực phía đông Donbass.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên