Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới; Mỹ giảm hoạt động phản gián chống lại Nga

Ông Zelensky nói có thể sớm ngừng đánh hạ tầng năng lượng của Nga; Lãnh đạo mới của USAID là nhân viên DOGE; Israel tuyên bố mở lại chiến dịch tấn công trên bộ Dải Gaza; Giáo hoàng không cần thở máy... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-3.

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo trực tuyến ngày 19-3 - Ảnh: TELEGRAM/Zelensky Official

Ông Zelensky nói có thể sớm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Nga

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-3 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức họp báo trực tuyến để cập nhật kết quả cuộc điện đàm vừa kết thúc với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo chí ghi nhận ông Zelensky xuất hiện tại họp báo với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khẳng định cuộc điện đàm với ông Trump "có lẽ là (lần trao đổi) thực tiễn và khả quan nhất".

Ông cho biết Kiev có thể sớm đạt thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng với Nga, nhưng cũng cảnh báo sẽ đáp trả đích đáng nếu Matxcơva vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ sớm lập danh sách những cơ sở có thể được bảo vệ bởi lệnh ngừng bắn một phần do Washington làm trung tâm. 

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh những cơ sở này không giới hạn trong phạm vi cơ sở năng lượng, mà còn có thể là hạ tầng đường sắt, cảng biển...

Ông khẳng định: "Tôi hiểu rằng cho đến khi chúng tôi nhất trí (với Nga), cho đến khi có văn bản tương ứng quy định lệnh ngừng bắn tạm thời thì tôi nghĩ (máy bay không người lái và tên lửa) vẫn sẽ bay".

Tổng thống Ukraine cũng khẳng định muốn mời ông Trump đến thăm Ukraine và bày tỏ kỳ vọng quan chức nước mình và quan chức Mỹ sẽ gặp nhau ở Saudi Arabia để bàn bạc chi tiết thỏa thuận ngừng bắn một phần ngay trong cuối tuần này.

Cuối cùng, ông thừa nhận bản thân không kỳ vọng vào việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đồng ý ngừng bắn hoàn toàn chừng nào quân đội Ukraine chưa rút hết khỏi vùng Kursk thuộc Nga.

Washington thu hẹp nhiều hoạt động phản gián chống lại Nga

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 2.

Chính quyền ông Trump được cho là đã thu hẹp nhiều hoạt động phản gián chống lại Nga - Ảnh: AFP

Ngày 19-3, Reuters tiết lộ một số cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã tạm dừng nhiều hoạt động nhằm chống lại các hành vi phá hoại, tung thông tin "sai lệch" và tấn công mạng từ Nga sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump bắt đầu.

Dưới thời cựu tổng thống Joe Biden, Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) dẫn đầu một mạng lưới với sự tham gia của ít nhất 7 cơ quan an ninh quốc gia Mỹ phối hợp cùng các đồng minh châu Âu để phá vỡ các âm mưu nhắm vào châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20-1, phần lớn công việc đã bị đình trệ, theo lời của 11 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức.

Các cuộc họp thường kỳ giữa NSC và các quan chức an ninh châu Âu rơi vào quên lãng. NSC cũng không còn thực hiện vai trò điều phối giữa các cơ quan Mỹ như Cục Điều tra liên bang (FBI), Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngoại giao...

Một số quan chức từng tham gia nhóm công tác bày tỏ lo ngại rằng chính quyền Trump đang hạ thấp ưu tiên đối với vấn đề này trong bối cảnh Washington ngày càng xích lại gần Matxcơva. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump cũng đang dỡ bỏ nhiều dự án liên quan đến Nga do chính quyền tiền nhiệm khởi xướng.

Hiện chưa rõ Mỹ còn chia sẻ bao nhiêu thông tin tình báo liên quan đến các chiến dịch phá hoại của Nga với các đồng minh châu Âu. Quan chức Chính phủ Anh cho biết hoạt động chia sẻ tình báo định kỳ giữa Mỹ và Anh vẫn tiếp tục diễn ra.

Hiện Nhà Trắng chưa bình luận về những tiết lộ trên của Reuters.

USAID có loạt lãnh đạo mới, là nhân viên DOGE

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 3.

Biểu tình bảo vệ USAID của người dân Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-3 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce xác nhận ông Pete Marocco, quan chức từng được bộ này đề cử làm phó tổng giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), sẽ thôi công tác tại USAID. Thay vào đó, ông Marocco quay về Bộ Ngoại giao và nhận chức giám đốc viện trợ nước ngoài.

Ông Marocco là một trong những người đóng vai trò chủ chốt cho nỗ lực xóa bỏ USAID của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong email gửi nội bộ USAID ngày 18-3, ông Marocco khẳng định: "Tôi vinh hạnh được hỗ trợ Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn dắt USAID qua những giai đoạn khó khăn để chèo lái tổ chức này đi xa khỏi những sự lạm dụng trong quá khứ.

Giờ đây USAID đã được đặt dưới tầm kiểm soát, có thể bị truy cứu trách nhiệm và đã ổn định, tôi sẽ trở lại vai trò là giám đốc viện trợ nước ngoài để tiếp tục mang giá trị quay lại cho người Mỹ".

Quan chức này cũng khẳng định ông Rubio, người đang nắm chức quyền tổng giám đốc USAID, đã giao một người tên Jeremy Lewin làm phó tổng giám đốc phụ trách chính sách và các chương trình viện trợ, đồng thời làm giám đốc vận hành (COO) của USAID.

Ông Lewin được đưa vào danh sách nhân viên Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) hồi đầu tháng 3 bởi COO của Cục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng (CFPB).

Ông Marocco cũng cho biết một nhân vật khác tên Ken Jackson sẽ đảm nhiệm các công việc của phó tổng giám đốc phụ trách quản lý và nguồn lực, đồng thời làm giám đốc tài chính (CFO) cho USAID. Ông Joel Borkert sẽ làm chánh văn phòng.

Cả ông Jackson và ông Borkert đều đã được Hãng thông tấn Bloomberg xác nhận là nhân viên của DOGE.

Những động thái tái cơ cấu USAID kể trên diễn ra chỉ một ngày sau khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết việc DOGE đang loại dần khả năng hoạt động của USAID là không đúng pháp luật.

Tuy nhiên, thẩm phán này cũng khẳng định các biện pháp xóa bỏ cơ quan này vẫn sẽ đúng pháp luật nếu được thực hiện bởi chính các lãnh đạo USAID.

Israel tuyên bố mở lại chiến dịch tấn công trên bộ Dải Gaza

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 4.

Người dân Gaza tranh thủ dùng bữa trong tháng Ramadan ngày 19-3, giữa lúc Israel tấn công dữ dội dải đất này - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-3, quân đội Israel tuyên bố mở lại các hoạt động trên bộ ở khu vực trung tâm và phía nam Dải Gaza.

Đây là ngày thứ hai Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) khởi động lại các hoạt động quân sự tại dải đất trên, sau khi lệnh ngừng bắn giai đoạn một giữa Tel Aviv và Phong trào Hồi giáo Hamas kết thúc mà không có thỏa thuận mới nào được hai bên thống nhất.

Cũng trong ngày 19-3, IDF tiếp tục không kích Gaza và khiến ít nhất 48 người Palestine ở đây thiệt mạng. Chính quyền Gaza cho biết số người thiệt mạng bởi không kích Israel hôm 18-3 cũng lên đến hơn 400 người, biến đây thành một trong những ngày đẫm máu nhất từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra ngày 7-10-2023.

IDF cho biết sẽ mở rộng phạm vi kiểm soát của mình ra khỏi Hành lang Netzarim, con đường chia cắt Dải Gaza, nhằm tạo ra vùng đệm giữa miền bắc và miền nam của dải đất này.

Phản hồi những động thái của Tel Aviv, Hamas khẳng định việc Israel đổ bộ trở lại Gaza là "sự vi phạm mới và nguy hiểm" với thỏa thuận ngừng bắn. Tổ chức này khẳng định cam kết với việc ngừng bắn và yêu cầu các bên trung gian "thực hiện trách nhiệm của mình".

Cũng trong ngày 19-3, Liên Hợp Quốc cho biết bom đạn của Israel đã trúng vào một cơ sở của tổ chức này ở trung tâm Gaza, khiến một nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng.

Ông Jorge Moreira da Silva, giám đốc điều hành Văn phòng Vụ Dự án Liên Hợp Quốc, chỉ trích: "Israel biết đây là cơ sở của Liên Hợp Quốc, rằng có người sinh sống, lưu trú và làm việc ở đó, đây là một khu phức hợp. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng yêu cầu mở một cuộc điều tra toàn diện và lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào nhân viên Liên Hợp Quốc.

Trong một tuyên bố, ông cho biết vụ không kích đã nâng số nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng ở Gaza lên ít nhất 280 người kể từ ngày 7-10-2023.

Sức khỏe Giáo hoàng Francis ổn định, không cần thở máy

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 5.

Giáo hoàng Francis - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-3, Tòa thánh Vatican thông báo sức khỏe Giáo hoàng Francis đã ổn định hơn và không còn phải sử dụng máy thở hỗ trợ vào ban đêm.

"Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục có dấu hiệu cải thiện" - thông báo mới nhất của Vatican nêu rõ.

Giáo hoàng đã nằm viện điều trị gần năm tuần do nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Trong suốt thời gian đó, ông phải được hỗ trợ thở bằng phương pháp thở máy không xâm lấn vào ban đêm, tức đeo mặt nạ để đẩy không khí vào phổi.

Tuy nhiên, Vatican cho biết hình thức hỗ trợ này đã được "tạm dừng". Dù vậy, ngài vẫn đang nhận oxy qua một ống nhỏ đặt dưới mũi.

Văn phòng báo chí Vatican cho biết các bác sĩ tin rằng tình trạng nhiễm trùng của Giáo hoàng đã được kiểm soát. Ngài không bị sốt và kết quả xét nghiệm máu đều bình thường.

Đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài!

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 6.

Từng bị mệnh danh là loài động vật xấu xí nhất thế giới vì ngoại hình mềm nhũn và lồi lõm, cá giọt nước (blobfish) vừa có màn lội ngược dòng ấn tượng khi được một tổ chức môi trường ở New Zealand vinh danh là "Cá của năm" trong tuần này - Ảnh: BBC

Tin thế giới 20-3: USAID có lãnh đạo mới là nhân viên DOGE; Kiev có thể sắp thôi đánh năng lượng Nga - Ảnh 7.Tin tức thế giới 19-3: Điện đàm Trump - Putin vừa dứt, Nga và Ukraine tố nhau không kích dân thường

Nga phá hủy 46 máy bay không người lái của Ukraine; Ông Zelensky thăm chính thức Phần Lan, kêu gọi gây sức ép lên ông Putin; Mỹ nói sẵn sàng thảo luận với Trung Quốc, Canada về thuế quan... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 19-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên