10/06/2022 06:32 GMT+7

Tin sáng 10-6: Xăng dầu tăng tiếp vào kỳ điều hành mới?; Hơn 93.000 thí sinh TP.HCM thi lớp 10

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giá xăng dầu đối diện với đợt tăng mới từ ngày mai 11-6; Chỉ số VN-Index đã vượt ngưỡng 1.300 điểm, có dấu hiệu lạc quan; Thủ tướng sắp đối thoại với người lao động; Học sinh TP.HCM thi vào lớp 10... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 10-6: Xăng dầu tăng tiếp vào kỳ điều hành mới?; Hơn 93.000 thí sinh TP.HCM thi lớp 10 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc đối thoại với nông dân tại điểm cầu Sơn La ngày 29-5 vừa qua - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng sắp đối thoại với công nhân, người lao động

Theo thông tin từ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, sẽ có 4.500 công nhân lao động tham gia cuộc đối thoại (diễn ra vào ngày 12-6 tới) tại điểm cầu chính tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu các tỉnh thành và Tổng liên đoàn Lao động.

Đây là diễn đàn để công nhân, người lao động có kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống với người đứng đầu Chính phủ. Trước đó, hôm 29-5, Thủ tướng đã có cuộc đối thoại với nông dân.

Xăng lại tăng giá, dầu tăng "sốc"?

Do giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm đều leo dốc, dẫn đến giá xăng dầu thị trường trong nước có khả năng tiếp tục tăng.

Tin sáng 10-6: Xăng dầu tăng tiếp vào kỳ điều hành mới?; Hơn 93.000 thí sinh TP.HCM thi lớp 10 - Ảnh 2.

Người dân đổ xăng tại cây xăng Petrolimex ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Giá xăng dầu đang đối diện đợt tăng giá mới vào ngày mai, sau khi đã tăng nhiều lần, gần nhất là đầu tháng 6 này - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lãnh đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng dầu trong kỳ điều hành 11-6 (dự kiến) sẽ tăng, trong đó xăng RON95-III tại vùng 1 sẽ vượt mức 32.000 đồng/lít, vùng 2 sẽ vượt mức 32.500 đồng nếu không có các giải pháp xả mạnh quỹ bình ổn.

Đặc biệt, giá xăng RON92 có khả năng tăng gần 1.000 đồng/lít và dầu diesel sẽ tăng "sốc" với mức tăng dự kiến sẽ khá mạnh. Tại TP.HCM và một số địa phương, giá xăng RON95-V được dự báo cũng vượt ngưỡng 32.500 đồng.

Hơn 93.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Lúc 9h30 sáng nay 10-6, 93.981 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM sẽ có mặt tại điểm thi để nghe sinh hoạt quy chế thi. Cũng trong buổi sáng nay, các em sẽ kiểm tra thông tin cá nhân trên phiếu dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có.

Năm nay TP.HCM tổ chức 150 điểm thi, bao gồm 139 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên. Tổng cộng có 3.953 phòng thi, trong đó 3.642 phòng thi lớp 10 thường với 24 thí sinh/phòng.

Đặc biệt, mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng dành cho thí sinh F0, thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành y tế.

Các công ty phân tích lạc quan với thị trường chứng khoán

Dù khởi đầu trong sắc xanh nhưng sau khi trải qua áp lực giằng co, chỉ số chứng khoán VN-Index kết thúc phiên giao dịch 9-6 với mức giảm nhẹ 0,11 điểm (-0,01%), xuống 1.307 điểm. Điểm sáng là trên toàn thị trường nhà đầu tư ngoại vẫn mua ròng hơn 287 tỉ đồng.

Tin sáng 10-6: Xăng dầu tăng tiếp vào kỳ điều hành mới?; Hơn 93.000 thí sinh TP.HCM thi lớp 10 - Ảnh 3.

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhận định về thị trường, nhiều công ty chứng khoán có phần lạc quan cho rằng VN-Index có thể sẽ tăng điểm và kiểm định vùng kháng cự 1.315-1.328 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp (10-6).

Đồng thời, thị trường có dấu hiệu sớm thoát khỏi giai đoạn tích lũy ngắn hạn, kỳ vọng dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ sớm cải thiện trong vài phiên tới.

HĐND TP.HCM giám sát chương trình nhà ở

Ngày 10-6, đoàn giám sát của HĐND TP.HCM sẽ giám sát việc thực hiện chương trình nhà ở 2016-2025 đối với các sở ngành gồm Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch - kiến trúc, Tài chính và Giao thông vận tải.

Mục tiêu chính của chương trình phát triển nhà ở 2016-2025 của TP.HCM là tập trung nguồn vốn đầu tư để chỉnh trang và phát triển đô thị, phấn đấu hoàn thành việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn.

Bên cạnh đó, từng bước xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng xuống cấp; chỉnh trang nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người đến năm 2025 của toàn thành phố là 22,8m2/người, dự kiến tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021-2025 là 45 triệu m² sàn.

Người trúng xổ số được "bịt mặt lĩnh thưởng"?

Dự thảo nghị định về kinh doanh xổ số vừa được đưa ra lấy ý kiến cho biết người trúng số được yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xổ số giữ bí mật về thông tin trúng thưởng, các thông tin nhận thưởng của cá nhân.

Trường hợp người tham gia dự thưởng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi trúng thưởng được phép mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để chuyển, mang ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Tin sáng 10-6: Xăng dầu tăng tiếp vào kỳ điều hành mới?; Hơn 93.000 thí sinh TP.HCM thi lớp 10 - Ảnh 4.

TP.HCM đang vào mùa nóng gắt. Nhiều hàng quán ven đường sử dụng máy phun sương để làm dịu cái nóng oi bức. Ảnh chụp một người phụ nữ đi bộ ven đường Nguyễn Thị Diệu, Q.3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Mưa ở Bắc Bộ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, Tây Nguyên đề phòng lũ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Bộ hôm nay vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to, trong khi đó sau nhiều ngày nắng, khu vực Tây Nguyên có mưa to đột ngột, nhiều vùng có nguy cơ xảy ra lũ.

Cụ thể, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tỉnh Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Riêng khu vực Tây Nguyên một số địa phương sau có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất như Đắk Nông (huyện Tuy Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk R'lấp, Đắk Glong), Lâm Đồng (huyện Di Linh, TP Bảo Lộc, Đơn Dương, Lạc Dương, Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng).

Về chỉ số tia cực tím: Dự báo trong 3 ngày tới, các tỉnh thành miền Bắc có chỉ số này nằm ở ngưỡng trung bình đến cao. Các tỉnh thành miền Trung và miền Nam duy trì ngưỡng gây hại rất cao.

Tin sáng 9-6: Xử lý ngân hàng yếu kém; Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào Tin sáng 9-6: Xử lý ngân hàng yếu kém; Kiến nghị đưa sách giáo khoa vào 'bình ổn giá'

TTO - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn; Đến năm 2025, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém; Trung Quốc tăng nhập khẩu chuối Việt Nam... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên