07/06/2022 06:57 GMT+7

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Chiều 7-6, thống đốc Ngân hàng Nhà nước và 3 bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn Quốc hội; HĐND TP Hà Nội họp bãi nhiệm chức chủ tịch TP với ông Chu Ngọc Anh; Hà Nội sẽ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4 từ tháng 6... là tin tức đáng chú ý sáng nay.

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP - Ảnh 1.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn từ chiều nay 7-6 - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày

Theo chương trình kỳ họp thứ 3, từ chiều nay 7-6, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày (đến hết ngày 9-6) với các bộ trưởng: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thời lượng dành cho mỗi thành viên Chính phủ là 3 giờ đồng hồ, trong đó ngoài người có trách nhiệm trả lời chính thì các Phó thủ tướng và thành viên Chính phủ khác cũng sẽ tham gia "chia lửa" về những vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên "đăng đàn" trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, các vấn đề được đại biểu chú ý nhiều là công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngoài ông Hoan, Phó thủ tướng và một số thành viên Chính phủ khác sẽ tham gia giải trình thêm các nội dung liên quan. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn sẽ được phát thanh - truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi.

Chiều nay HĐND Hà Nội họp xem xét bãi nhiệm chức chủ tịch TP với ông Chu Ngọc Anh

Hai phiên họp sẽ diễn ra chiều nay 7-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sẽ họp bàn về những vấn đề "liên quan tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh".

Từ 15h30, HĐND TP Hà Nội sẽ họp chuyên đề về công tác nhân sự, xem xét bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Trước đó, trong chiều 6-6, hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

4 tháng năm 2022 tổng dư nợ xấu được xử lý đạt 54,8 ngàn tỉ đồng

Trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết từ năm 2021 đến nay, toàn hệ thống đã xử lý được 216,7 ngàn tỉ đồng nợ xấu.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tổng số dư nợ xấu được xử lý đạt 54,8 ngàn tỉ đồng, phần lớn là khách hàng trả nợ (23,6 ngàn tỉ, chiếm 43% tổng nợ xấu được xử lý); sử dụng dự phòng rủi ro (14,2 ngàn tỉ, 25,9%) và bán nợ cho VAMC (11,4 ngàn tỉ đồng, 20,9%).

Lũy kế từ 15-8-2017 đến 31-12-2021, toàn hệ thống đã xử lý được 380,2 ngàn tỉ đồng nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 của Quốc hội, đạt trung bình khoảng 5,67 ngàn tỉ đồng/tháng, cao hơn nhiều so với kết quả xử lý nợ xấu tại thời điểm trước khi nghị quyết này có hiệu lực.

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP - Ảnh 2.

Lo ngại nợ xấu tăng cao ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đề nghị kéo dài thêm 3 năm thực hiện nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu - Ảnh: T.L

Xử lý nợ xấu nội bảng xác định theo nghị quyết 42 chủ yếu thông qua hình thức khách hàng trả nợ là 148 ngàn tỉ, chiếm 38,9% tổng nợ xấu theo nghị quyết 42 đã xử lý. Trong đó, riêng năm 2021 đã xử lý được 48,3 ngàn tỉ.

Trước đó, do lo ngại nợ xấu tăng cao ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đề nghị thời gian áp dụng nghị quyết số 42 của Quốc hội kéo dài đến ngày 15-8-2025 thay vì hạn cuối là 15-8 năm nay.

Ngân hàng từ chối hỗ trợ lãi suất 2% phải thông báo cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản gửi tổng giám đốc (giám đốc) các ngân hàng thương mại trên địa bàn về triển khai thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các ngân hàng phải xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai hỗ trợ lãi suất theo quy định; đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước trong 2 năm; hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Ngoài ra phải bảo đảm tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng, trường hợp từ chối phải có văn bản thông báo cho khách hàng. Các ngân hàng cũng phải công bố đầy đủ thông tin về các quy định và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chính sách hỗ trợ lãi suất để khách hàng tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4 từ tháng 6

Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) nhằm củng cố, tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao (cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân...).

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP - Ảnh 3.

Trao đổi với phụ huynh trước khi tiêm vắc xin cho trẻ em tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trường hợp bố trí được nguồn vắc xin, có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Hà Nội đặt mục tiêu tiêm vắc xin đạt trên 95% đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi 4 và tiêm ngay khi tiếp nhận vắc xin từ Bộ Y tế.

Phó thủ tướng yêu cầu tập trung ngăn dịch tả heo châu Phi

Bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát tại một số địa phương và giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao gây khó khăn cho người chăn nuôi.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra phòng chống dịch tả heo châu Phi, phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 02/2017 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP - Ảnh 4.

Dọn rác, làm sạch bãi biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: HŨU HẠNH

Tuổi Trẻ nhật báo ra hôm nay có rất nhiều bài vở hấp dẫn:

- Khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh: Quốc hội và Hà Nội sẽ bãi nhiệm cả hai ông.

- Vụ "hút máu... tình nguyện viên": Giám đốc Viện Tim nói gì?

Tin sáng 7-6: Thống đốc và 3 Bộ trưởng bắt đầu trả lời chất vấn; Hà Nội họp bãi nhiệm Chủ tịch TP - Ảnh 5.

- Đường vành đai 3 TP.HCM và vành đai 4 Hà Nội, các đại biểu Quốc hội lên tiếng: Chậm quá rồi, phải làm nhanh.

- Thi vào lớp 10 ở TP.HCM: Lưu ý gì để đạt điểm cao?...

Và nhiều tin bài hấp dẫn.

Bắc Bộ mưa rất to, Nam Bộ ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 7-6, Bắc Bộ có mưa to vài nơi, trong khi Nam Bộ ban ngày có nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa rất to.

Screen Shot 2022-06-07 at 07

Ảnh chụp từ website Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương

Các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên ngày có nắng nóng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hôm nay, chỉ số tia cực tím ở các tỉnh, thành phố phía Bắc có xu hướng giảm nhẹ, phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Hai ngày tiếp theo, chỉ số này ở khu vực phía Bắc tăng lên ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Trong khi đó, ở các tỉnh, thành phố Trung và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao.

Tin sáng 6-6: Giá cám gạo cao chưa từng có; Trình Quốc hội 2 đường vành đai, 3 cao tốc Tin sáng 6-6: Giá cám gạo cao chưa từng có; Trình Quốc hội 2 đường vành đai, 3 cao tốc

TTO - Trình Quốc hội 2 đường vành đai, 3 cao tốc; Xử phúc thẩm vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO; Giá cám gạo cao chưa từng có; Ca mắc COVID-19 giảm thấp nhất từ tháng 7-2021... là những tin đáng chú ý sáng nay.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên